“Sống như những đóa hoa”
Chương trình trao giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ Nhất và biểu dương Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024 đã vinh danh 132 cán bộ Hội xuất sắc, tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào phụ nữ cả nước. Tại chương trình, các chị đã cùng giao lưu, chia sẻ nhiều cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm tốt cũng như tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ tại địa phương. Cuộc đời công tác Hội của các chị thực sự xứng đáng với niềm tự hào “sống như những đóa hoa”.
Chị Phạm Thị Thu Vân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre: Được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định là động lực giúp tôi nỗ lực hơn, nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm sống và cống hiến
Sinh ra tại Bến Tre – quê hương của Nữ tướng Nguyễn Thị Định, với 15 năm công tác Hội, trong đó có 9 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội LHPN huyện, chị Thu Vân đã có nhiều sáng tạo trong cách nắm bắt tình hình, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Hội như: lấy ý kiến hội viên qua Fanpage, nhóm Zalo, hộp thư "Tiếng nói phụ nữ" qua hình thức quét mã QR, tin nhắn... Phát động thực hiện 63 công trình, phần việc tiêu biểu góp phần xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền thành lập 8 "Tổ phụ nữ tôn giáo" với 169 hội viên, 21 tổ trong cơ sở sản xuất kinh doanh với 340 hội viên; thành lập 13 tổ phụ nữ tiết kiệm mua điện thoại thông minh với 209 thành viên tham gia, hỗ trợ mua 117 điện thoại cho hội viên, phụ nữ khó khăn; có 3 sáng kiến được UBND huyện công nhận: "Những giải pháp góp phần tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid 19, áp dụng thực hiện tại địa phương góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo với số tiền 1,8 tỷ đồng; sáng kiến "Những giải pháp trong công tác phát triển hội viên góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh"; xây dựng và thành lập các “Tổ phụ nữ trong cơ sở sản xuất kinh doanh”, “Tổ phụ nữ trong các tổ chức tôn giáo”, “Tổ phụ nữ công nhân nhà trọ” nhằm mở rộng, đa dạng hóa hình thức tập hợp phụ nữ; sáng kiến "Những giải pháp tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện", qua 1 năm thực hiện, thành lập 68 tổ nuôi heo đất trên toàn huyện, có 407 chị tự nguyện tham gia mua BHXH, được BHXH tỉnh đánh giá là mô hình tiêu biểu.

Chị Phạm Thị Thu Vân, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Mỏ Cày Bắc chia sẻ cảm xúc
Chia sẻ tại chương trình, chị Vân bày tỏ xúc động khi vinh dự được nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định, khẳng định đây là động lực mạnh mẽ giúp chị và chị em tiếp tục nỗ lực đóng góp cho phong trào phụ nữ và công tác Hội; nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong thời gian tới, sống và cống hiến sao cho xứng đáng.
Chị Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị:Triển khai hiệu quả nhiều mô hình là minh chứng cụ thể đưa Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch vào đời sống
Là cán bộ Hội Phụ nữ cấp huyện được biểu dương lần này, chị Tuyết đã chia sẻ về những hoạt động, công tác của bản thân và tập thể tại địa phương. Chị Tuyết cho biết, Vĩnh Linh là địa bàn có nhiều xã miền núi rất khó khăn, chị cùng đội ngũ cán bộ Hội nơi đây đã phải rất nỗ lực để đưa phong trào Hội, trong đó có Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới. Chị đã tuyên truyền, vận động 250 hộ gia đình hiến 5.000 mét vuông đất và 2000 cây xanh để làm đường bê tông với tổng giá trị 500 triệu đồng; xây dựng 502 mô hình phụ nữ thoát nghèo bền vững; 228 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi; thực hiện mô hình ngân hàng con giống, 5 năm qua hỗ trợ 632 phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn với gần 19 nghìn con bò lợn, gà, dê giống, tổng số tiền 1,8 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị chia sẻ
Với nhiều sáng kiến, 135 mô hình “5 không, 3 sạch”, trong đó nhiều mô hình tạo hệ sinh thái, mô hình ngôi nhà xanh, đường hoa yêu thương đã nâng cao nhận thức cho phụ nữ và người dân về ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường; phối hợp chặt chẽ với già làng, trưởng bản, người có uy tín để triển khai Cuộc vận động; triển khai chương trình kết nghĩa, đỡ đầu giữa phụ nữ miền xuôi, đồng bằng với phụ nữ miền núi để tạo sự liên kết chặt chẽ, hiệu quả trong triển khai các mô hình sinh kế, đã giúp 125 hộ gia đình đạt các tiêu chí 5 không, 3 sạch, đặc biệt, có 10 hộ hội viên đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, trở thành minh chứng cụ thể nhất cho việc đưa Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch vào đời sống, góp phần đưa Vĩnh Linh trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới và NTM nâng cao trong thời gian tiếp theo.
Chị Lường Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La: Không ngừng nỗ lực, sáng tạo, đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng sản phẩm OCOP tại địa phương
Trong những năm qua, với tâm huyết, sự tận tâm với phong trào, chị Thủy cùng BCH Hội LHPN huyện đã tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Hội. Trong đó nổi bật là đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp,phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay hơn 200 tỷ đồng cho hơn 135 tổ, tạo việc làm cho gần 4,700hộ vay.

Chị Lường Thị Thanh Thủy, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thuận Châu, Sơn La
Chị Thủy cho biết, Hội LHPN huyện đã tập trung tuyên truyền, thúc đẩy, hướng dẫn phụ nữ tham gia Chương trình OCOP, chương trình mỗi xã một sản phẩm góp phần nâng cao đời sống cho hội viên phụ nữ và góp phần xây dựng các sản phẩm nông sản xanh, sạch, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Chúng tôi phối hợp trong việc tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn chị em có cách làm sáng tạo trong xây dựng các sản phẩm OCOP tại địa phương, hỗ trợ các hợp tác xã vừa tạo việc làm cho phụ nữ, vừa tạo điều kiện để chị em phát triển các sản phẩm nông sản địa phương, sản phẩm của phụ nữ làm ra, hỗ trợ chị em quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương nữ doanh nhân tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, làm giàu trên chính quê hương mình.
Chị Thủy cũng cho biết, Thuận Châu là địa bàn của một huyện miền núi nghèo, còn nhiều khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất là việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xây dựng sản phẩm nông sản tại địa phương với điều kiện canh tác nơi đây còn khá lạc hậu, manh mún, trình độ sản xuất, sơ chế còn thô sơ, việc quảng bá, tiêu thụ và cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn còn hạn chế… Chính vì vậy, tôi và tập thể Hội LHPN huyện đã đưa ra giải pháp nhằm hỗ trợ chị em áp dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng các ứng dụng nền tảng số để góp phần kết nối, quảng bá, bán sản phẩm.
Được biết, cùng với những giải pháp sáng tạo trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp thành công, chị và Hội LHPN huyện còn tổ chức được nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống mọi mặt cho hội viên phụ nữ như: tặng quà cho 401 gia đình,phụ nữ nghèo phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật với tổng trị giá 360 triệu đồng; huy động tặng hơn 600 suất quà cho các cháu, tổng trị giá 350 triệu đồng; chăm sóc đỡ đầu 48 trẻ mồ côi với tổng kinh phí hỗ trợ trên 200 triệu đồng.
Sáng 8/10, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ nhất và Biểu dương Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu năm 2024. Lễ trao giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ nhất năm 2024 nhằm biểu dương, tôn vinh, khen thưởng cán bộ Hội chuyên trách, động viên chị em tiếp tục cống hiến, đóng góp cho phong trào phụ nữ và công tác Hội. Giải thưởng Nguyễn Thị Định là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam dành tặng cán bộ Hội LHPN các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, xét tặng 2 lần trong 1 nhiệm kỳ. Giải thưởng năm nay dự kiến sẽ được trao cho 30 cán bộ Hội, trong đó có 17 chị ở cấp tỉnh, 10 chị ở cấp huyện và 03 chị ở cấp cơ sở. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình còn có triển lãm về “Cuộc đời và sự nghiệp của người Lãnh đạo Hội xuất sắc, Nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân - Nguyễn Thị Định”. Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024 nhằm tôn vinh, biểu dương 102 Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu trong toàn quốc. Đây là những điển hình có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội LHPN Việt Nam vững mạnh. |