|
 |
Hội nghị giao ban công tác tháng 3/2025 của Bộ Nội vụ. (Nguồn: Bộ Nội vụ). |
Trong tháng 3/2025, Bộ Nội vụ sẽ tập trung cao độ để tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương, Đảng ủy Chính phủ triển khai nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương.
Đây là thông tin chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị giao ban công tác tháng 3/2025 của Bộ Nội vụ diễn ra ngày 11/3.
Mở rộng không gian phát triển, tạo sức bật
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh cần bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, chất lượng, trong đó tập trung tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị tại phiên họp ngày 7/3 để hoàn thiện Tờ trình, Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, thực tiễn khi thực hiện sắp xếp.
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đây là nhiệm vụ trọng đại, đầy thách thức và phức tạp, bởi việc này tác động trực tiếp đến toàn bộ người dân. Giai đoạn này cả nước mới thực sự bước vào "trận tuyến cam go," đòi hỏi đội ngũ cán bộ toàn ngành phải đồng lòng, thống nhất tư tưởng và nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị người đứng đầu các đơn vị chủ động quán triệt về tư tưởng cho công chức, viên chức, người lao động trong Bộ Nội vụ có nhận thức đúng về quan điểm, nguyên tắc sắp xếp các đơn vị hành chính sắp tới.
"Quan điểm cốt lõi khi thực hiện việc sắp xếp bộ máy không chỉ đơn thuần là tinh gọn các đầu mối mà phải hướng tới mục tiêu lớn hơn là mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng, sức bật cho đất nước trong Kỷ nguyên mới đồng thời đảm bảo tính ổn định lâu dài của hệ thống, tổ chức. Đây không phải là một sự thay đổi ngắn hạn để vài chục năm lại phải điều chỉnh, mà phải có tầm nhìn chiến lược trăm năm, thậm chí vài trăm năm," Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu rõ việc sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ đơn thuần là tinh giản bộ máy mà còn cần phù hợp với lịch sử, văn hóa, truyền thống, tôn giáo, dân tộc, quốc phòng, an ninh, song cũng cần gắn với điều kiện địa lý tự nhiên, địa kinh tế, địa văn hóa, địa dân cư; tạo điều kiện mới để các địa phương tương hỗ, tương tác, cùng nhau phát triển, vì lợi ích quốc gia là trên hết, trước hết.
|
 |
Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại buổi họp. (Nguồn: Bộ Nội vụ) |
Nhận định việc xây dựng mô hình chính quyền hai cấp trở thành một nhiệm vụ cấp thiết nhưng cũng là một thách thức lớn đối với Bộ Nội vụ khi phải tham mưu để giải quyết vấn đề này, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: “Đây là vấn đề mới chưa từng có tiền lệ nên có thể nảy sinh nhiều tranh luận và ý kiến trái chiều nhưng là xu thế tất yếu phải theo. Lợi ích quốc gia, dân tộc phải được đặt lên hàng đầu. Công việc dù khó khăn, phức tạp đến đâu, toàn hệ thống cũng phải thống nhất một hướng và kiên trì thực hiện."
Đánh giá việc sắp xếp các Bộ, cơ quan trước 15/3
Trong tháng 3/2025, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách một cách đồng bộ, nhất quán. Trong đó cần tập trung hoàn thiện hồ sơ đối với Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, Luật Việc làm; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền các Nghị định, Thông tư theo kế hoạch.
Bộ trưởng Bộ Nội cũng yêu cầu tiến hành tổng rà soát, đánh giá bước đầu về việc sắp xếp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao Vụ Tổ chức - Biên chế khẩn trương soạn thảo công văn của Ban Chỉ đạo, yêu cầu các địa phương báo cáo đánh giá bước đầu trước ngày 15/3. Báo cáo cần nêu rõ tình hình tổ chức, hoạt động, nhận diện những vấn đề khó khăn, vướng mắc để cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ, điều chỉnh.
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu cần khẩn trương hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nghị định này có hiệu ứng xã hội rất tốt, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
“Thời gian để cán bộ thực hiện các quyền lợi chỉ có 12 tháng, nếu chậm trễ dù chỉ một tháng, họ sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Tuy nhiên, việc rà soát phải chặt chẽ, không phải ai cũng được nghỉ theo cơ chế này," Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh./.