Các đại biểu tham quan, đánh giá hộ gia đình tham gia Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm bò H’Mông tại huyện Chiêm Hoá
60 hộ dân thuộc 2 xã Xuân Quang, Bình Phú đã được hỗ trợ 120 con bò giống, trọng lượng trung bình từ 198kg/con trở lên để nuôi sinh sản. Các hộ tham gia dự án được tập huấn kỹ thuật trồng cỏ, quy trình chăm sóc bò, nuôi dưỡng; hỗ trợ kinh phí làm chuồng nuôi, thức ăn hỗn hợp và được bao tiêu 100% sản phẩm đầu ra. Sau một thời gian chăm sóc, đàn bò phát triển tốt và đã sinh sản được 35 con bê.
Dự án triển khai nhằm bảo tồn nguồn gen, cải tạo tầm vóc, phát triển đàn bò H’Mông bản địa, hình thành vùng sản xuất tập trung, xây dựng chuỗi thương hiệu thịt bò H’Mông, từ đó, giúp các hộ dân tham gia chuỗi liên kết nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình ổn định, bền vững.
Đây là một dự án rất thiết thực, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, của Hội trong hiện tại và tương lai. Với tiềm năng, lợi thế của huyện Chiêm Hóa việc phát triển kinh tế qua chăn nuôi đại gia súc có thể coi là mục tiêu hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhằm ổn định đời sống của nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững.
Dự án triển khai nhằm bảo tồn nguồn gen, cải tạo tầm vóc, phát triển đàn bò H’Mông bản địa
Trong những năm qua, thực hiện đề án tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, đàn bò của huyện đã có chiều hướng chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc chăn nuôi còn nhỏ lẻ, chưa tận dụng hết nguồn thức ăn… nên hiệu quả chăn nuôi bò mang lại chưa cao, giá trị kinh tế đem lại cũng chưa đạt được kỳ vọng.
Với sự quan tâm hỗ trợ từ Trung ương Hội nông dân Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ nông dân, nông thôn và các cấp chính quyền địa phương, dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi bò H’mông trên địa bàn huyện Chiêm Hóa năm 2024 đã và đang đem lại nhiều hiệu quả tích cực, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản là xu thế tất yếu đối với bất kỳ một ngành hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp.
Dự án triển khai không chỉ bảo tồn nguồn gen, cải tạo tầm vóc, phát triển đàn bò H’Mông bản địa, hình thành vùng sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu thịt bò đặc sản H’Mông, mà còn giúp các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số tham gia chuỗi liên kết nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập
Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm bò H’Mông trên địa bàn huyện Chiêm Hóa mở ra nhiều cơ hội giúp nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân, nâng cao vai trò của tổ chức hội nông dân các cấp, giúp người chăn nuôi, đặc biệt người dân tộc thiểu số tham gia vào chuỗi liên kết, hình thành vùng sản xuất tập trung, phát triển kinh tế bền vững. Đồng thời, góp phần xây dựng thương hiệu thịt bò H’Mông, một sản phẩm đặc sản bản địa vươn xa hơn tại thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.
Nhằm mục đích hỗ trợ người nông dân phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm bò H’Mông, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm bò H’Mông trên địa bàn huyện Chiêm Hóa. Dự án triển khai hiệu quả đã góp phần khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh địa phương và tạo sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn.
Bò H’Mông là một giống bò vàng ở Việt Nam, bò H’Mông được nuôi nhiều nhất ở vùng Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang… Bò H’Mông đang nằm trong danh sách bảo tồn nguồn gen quý. Thức ăn chính của bò H’Mông là những cây cỏ tự nhiên, uống nguồn nước từ khe suối rừng, không ăn thức ăn tăng trọng hay hoocmon sinh trưởng nên thịt bò sạch nguyên chất.
Bò H’Mông dễ thuần hóa, chịu được khắc nghiệt thời tiết đặc biệt là giá rét, chịu kham khổ, rất phù hợp với điều kiện sống ở các vùng cao, núi đá, khả năng sản xuất cao, thể trạng khỏe, giỏi cày kéo, chất lượng thịt ngon, sản lượng thịt cao, tầm vóc khá lớn, thích nghi tốt, mắn đẻ… rất phù hợp với việc xây dựng phát triển chuỗi giá trị và thương hiệu.
Bò Mông rất thích hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết của tỉnh và phù hợp với tập quán chăn thả của đồng bào dân tộc, đây là hướng đi Hội Nông dân tỉnh xác định là một hướng đi mới, giúp nông dân nâng cao thu nhập. Đã có một chuỗi liên kết rồi, đã có đơn vị bao tiêu đầu ra rồi thì nông dân cứ yên tâm sản xuất.
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm bò H’Mông trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, dự án triển khai hiệu quả góp phần khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh địa phương và tạo sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn
Qua mô hình này sẽ góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc. Dự án có sự vào cuộc rất đồng bộ, toàn diện từ các Ban, đơn vị của Trung ương Hội Nông dân rồi cấp ủy chính quyền tại địa bàn triển khai Dự án của huyện Chiêm Hóa và 2 xã và đặc biệt là vai trò của Hội Nông dân ở địa phương từ các xã đến Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.
Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm bò H’Mông mới được triển khai, song các cấp Hội Nông dân từ Trung ương đến địa phương cùng đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Dự án là HTX Nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành và nông dân đều thể hiện sự quyết tâm và tin tưởng, Dự án sẽ đạt được những kết quả tốt nhất trong thời gian tới. Những kết quả này sẽ là tiền đề để Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện hỗ trợ các chuỗi liên kết sản phẩm bò H’Mông ở nhiều địa phương khác.
Ngọc Thủy