Sign In

Văn Bàn đồng lòng dựng cuộc sống mới

15:22 25/12/2024
Vùng cao Văn Bàn (Lào Cai), nơi những mái nhà tạm bợ từng là vết tích của cuộc sống nghèo khó, giờ đây đang bừng lên sức sống mới. Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, cả hệ thống chính trị, toàn quân dân đang chung sức, nỗ lực không ngừng nghỉ trong hành trình xóa bỏ những ngôi nhà tạm, dột nát, thay thế bằng những ngôi nhà vững chãi, kiên cố.

Hàng trăm hộ dân ở Văn Bàn đang dần biến giấc mơ an cư thành hiện thực, xây dựng một cuộc sống mới ổn định và bền vững.

“Tình quân dân, nghĩa đồng bào”

Những câu chuyện về sự thay đổi cuộc sống của người dân vùng cao không chỉ là những con số khô khan, mà là những mảnh ghép đầy cảm động.

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Phan Văn Thông ở thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng. Ngôi nhà cũ của ông được dựng từ năm 1979, trải qua nhiều mùa mưa bão, đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái nhà mục nát, tường thấm nước, mùa đông gió rét thổi tạt vào, khiến ông không thể yên tâm sinh sống. Nhưng giờ đây, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và cộng đồng, ông đã có ngôi nhà mới vững chãi, khang trang. Ông chia sẻ: “Ngôi nhà mới không chỉ che chắn cho tôi khỏi gió mưa, mà còn giúp tôi yên tâm sinh sống. Mỗi mùa đông về, tôi không còn lo lắng nữa”.

Anh-tin-bai

Người dân Văn Bàn yên tâm lao động sản xuất trong ngôi nhà mới khang trang

Cũng như ông Thông, gia đình bà Phạm Thị Định ở Bản Cóc, thị trấn Khánh Yên, từng sống trong căn nhà dột nát suốt gần 20 năm. Mỗi lần trời mưa, bà phải vội vàng dọn đồ đạc ra khỏi những chỗ nước ngập. Khi nhận được thông tin mình được hỗ trợ xây nhà mới, bà không giấu nổi niềm phấn khởi. “Thật không thể tin được, sau bao nhiêu năm chờ đợi, giờ tôi cũng có một mái ấm vững vàng để yên tâm an cư trong ngôi nhà của mình,” bà Định xúc động nói.

Không chỉ dựa vào ngân sách Nhà nước, chương trình xây dựng nhà ở cho người dân vùng cao Văn Bàn còn được mở rộng từ các nguồn xã hội hóa. Thông qua sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ và các doanh nghiệp, nhiều ngôi nhà đã được hoàn thành, đặc biệt là cho các hộ gia đình gặp khó khăn như người già neo đơn, người khuyết tật, và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm cũng đã đóng góp tiền, vật liệu và ngày công lao động để giúp đỡ những hộ dân nghèo có được mái ấm mới.

Bà Lương Thị Hiền, Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn Khánh Yên, cho biết: “Với hai ngôi nhà này, chúng tôi đảm nhận hoàn thiện toàn bộ công trình từ kinh phí đến công lao động với trị giá của mỗi ngôi nhà là hơn 200 triệu đồng, giúp các hộ dân ổn định cuộc sống và tiến dần tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững”.

Trong quá trình thực hiện chương trình xoá nhà tạm, dột nát ở Văn Bàn, nhiều cách làm hay, sáng tạo đã được triển khai với sự tham gia của lực lượng công an, quân đội... Họ không chỉ đóng vai trò bảo đảm an ninh, mà còn là lực lượng nòng cốt trong việc vận chuyển nguyên vật liệu và xây dựng các công trình. Với những gia đình già cả, neo đơn hoặc không đủ sức lao động, lực lượng công an và các đoàn thể đã hỗ trợ trực tiếp từ khâu vận chuyển cho đến khi hoàn thành ngôi nhà.

Để giảm thiểu chi phí xây dựng, huyện còn khuyến khích các hộ gia đình kết hợp làm nhà ở với xây dựng các công trình phụ như nhà tắm, nhà vệ sinh hợp vệ sinh, qua đó không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân. Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức các chương trình huy động ngày công lao động từ thanh niên, đoàn viên để tham gia xây dựng nhà ở, giúp giảm chi phí và tạo ra sự gắn kết cộng đồng.

Phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát vào năm 2025

Bà Nguyễn Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Văn Bàn, chia sẻ: “Chính sự đồng lòng của các tầng lớp trong xã hội, cùng với những sáng kiến sáng tạo trong việc thực hiện, đã làm nên thành công cho chương trình xây dựng nhà ở tại Văn Bàn. Hàng trăm hộ dân đã có mái ấm mới, và hơn thế nữa, họ đã cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, tạo nên động lực để vươn lên trong cuộc sống. Mỗi ngôi nhà mới không chỉ là công trình vật chất, mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, tình cảm giữa các tầng lớp Nhân dân. Chính sự tham gia của cộng đồng vào các công trình này đã giúp xây dựng niềm tin và tình cảm gắn bó giữa chính quyền và người dân”. 

Tính đến cuối tháng 9/2024, Văn Bàn đã hoàn thành 63 căn nhà, phấn đấu đạt 85% kế hoạch (tương ứng 350 căn) vào cuối năm. Tuy nhiên, huyện vẫn còn 414 hộ sống trong nhà tạm, nhà dột nát, chiếm hơn 11% số hộ nghèo trong toàn huyện. Với quyết tâm mạnh mẽ, huyện đặt mục tiêu hoàn thành việc xóa nhà tạm vào tháng 6/2025. Để thực hiện được mục tiêu này, huyện đã xây dựng lộ trình rõ ràng: từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025, Văn Bàn dự kiến xây dựng mới 263 căn nhà và sửa chữa 151 căn nhà cũ. 

Chính quyền huyện Văn Bàn xác định, công tác xóa nhà tạm không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Huyện đã phối hợp các ngành chuyên môn để rà soát các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo không bỏ sót ai và không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện. Các cuộc vận động tuyên truyền cũng được đẩy mạnh để người dân hiểu rõ mục tiêu và chủ trương của Đảng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Với sự quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị và người dân,  Văn Bàn đang từng bước thay đổi diện mạo, tạo dựng cuộc sống mới cho người dân nơi đây. Chương trình xóa nhà tạm không chỉ góp phần xóa đói giảm nghèo, mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng sự đoàn kết và phát triển bền vững. Những ngôi nhà kiên cố không chỉ là biểu tượng của sự thay đổi vật chất, mà còn là minh chứng cho sự gắn kết, tinh thần tương thân tương ái giữa các cộng đồng trong xã hội. Huyện hy vọng, với sự nỗ lực không ngừng của chính quyền và người dân, mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát sẽ hoàn thành vào tháng 6/2025, mở ra chương mới cho người dân vùng cao, giúp họ ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn bài viết: kinhtenongthon.vn

Tag:

File đính kèm