Đảng bộ xã Đình Dù phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 16/08/2021 13:40
(ĐCSVN) - Nhiều năm qua, Đảng bộ xã Đình Dù (Văn Lâm, Hưng Yên) liên tục đạt TSVM. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2010-2020), Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Đình Dù đã phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện nay xã đang phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát huy truyền thống là địa phương vinh dự được Bác Hồ về thăm năm 1958, với thành tích xuất sắc trong phong trào làm thủy lợi. Người dân Đình Dù còn nhớ rõ lời Bác dạy: “Toàn dân đoàn kết một lòng, đập đá thì núi vỡ, đào sông thì nước về”. Nay hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân Đình Dù rất hồ hởi góp công, góp sức thực hiện mục tiêu chung. Xác định rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, nhằm phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, Đảng ủy xã Đình Dù ra nghị quyết sát hợp với tình hình địa phương, UBND xã có kế hoạch cụ thể nhằm huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Năm 2015, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, như có đà trong phong trào này, các tầng lớp nhân dân trong xã tiếp tục thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Để việc sản xuất nông nghiệp ngày càng hiệu quả, Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ đẩy mạnh công tác tuyên truyền hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Cùng với tuyên truyền, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB phối hợp với ngân hàng CSXH, quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, tạo điều kiện cho hội viên vay hơn 19,5 tỷ đồng đưa vào sản xuất những cây trồng, vật nuôi mới, phát triển kinh tế gia đình…góp phần thực hiện tiêu chí nông thôn mới. Thời gian qua, Đình Dù đã chuyển đổi được 22 ha sản xuất lúa kém hiệu quả sang mô hình trồng cây ăn quả hoặc mô hình lúa + cá; chuyển đổi vùng lúa sản xuất hàng hóa tại thôn Đồng Xá diện tích 25 ha, từ đó đưa giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt trên 150 triệu đồng. Nhiều người dân đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường đem lại thu nhập cao. Điển hình như gia đình chị Cao Tân Anh, thôn Đình Dù đầu tư khung nhà lưới, thuê đất trồng các loại chậu hoa cảnh, chị cho biết: “Qua nắm bắt nhu cầu của người dân các tỉnh, thành phố hiện nay muốn chơi nhiều loại hoa cảnh đẹp trong nhà tạo không gian mát mẻ, tự nhiên. Để đạt hiệu quả kinh tế cao gia đình tôi đã quyết định đầu tư 2,5 tỷ đồng thuê hơn 4.000 m2 đất của 20 hộ, làm khung nhà lưới kiểu thâm canh như ở Đà Lạt để sản xuất 50 -70 loại chậu hoa cảnh cung cấp cho thị trường được quanh năm. Mấy năm qua, gia đình thường xuyên thuê 4 lao động để gieo trồng, chăm sóc các loại hoa mới đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng. Doanh thu mỗi năm đạt trên 500 triệu đồng”.

Ở địa bàn gần thủ đô và các khu công nghiệp nên người dân Đình Dù rất năng động trong cơ chế thị trường, phát triển kinh tế hàng hóa, dịch vụ. Đến nay xã có 130 cơ sở sản xuất ngành nghề như chế biến giò chả, bún bánh, đậu phụ…cung cấp cho thị trường lân cận và các khu công nghiệp. Món chả nướng Đình Dù, mấy năm gần đây có thương hiệu cho nhiều nơi đặt mua, còn làng nghề đậu phụ Xuân Lôi, người làng nghề không chỉ làm đậu mà còn sản xuất nhiều loại sản phẩm từ đậu nành cung cấp cho các khu công nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu khách hàng được nhiều hơn, nhanh hơn các hộ làng nghề mua sắm ô tô vận tải để vận chuyển. Tính đến nay trong xã có hơn 360 xe ô tô vận tải, taxi các loại làm dịch vụ vận chuyển, chở khách đi các nơi đưa lại thu nhập cao cho nhiều gia đình. Đồng chí Đỗ Hải Hậu, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho hay: “Hưởng ứng phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, trong 5 năm qua, nông dân Đình Dù đã phát huy lợi thế của địa phương gần Hà Nội và có nhiều nghề, được tuyên truyền, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi…hội viên rất có khí thế thi đua phát triển kinh tế làm giàu chính đáng. Kết quả xã có hơn 1.500 lượt hộ đạt danh hiệu hộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó 24 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 262 hộ cấp tỉnh, 725 hộ cấp huyện. Bình quân thu nhập của người dân Đình Dù đạt trên 60 triệu đồng/năm”.

Kinh tế phát triển, xã Đình Dù chú trọng xây dựng hệ thống giao thông. Đến nay, xã đã đầu tư kinh phí hoàn thành 100% đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, ngõ xóm với chiều dài hơn 32 km, rộng 3-5 m đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra, còn đầu tư hơn 5 km đường ra đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đảng ủy, UBND xã Đình Dù rất quan tâm sự nghiệp trồng người, 3 trường học từ mầm non đến THCS được xã đầu tư kinh phí xây dựng cơ ngơi: “Trường ra trường, lớp ra lớp”; đội ngũ giáo viên thi đua dạy giỏi, thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành Giáo dục. Chính vì vậy, cả 3 trường học ở Đình Dù đều đạt chuẩn Quốc gia.

Để đáp ứng cơ sở vật chất văn hóa cho nhân dân, 5/5 thôn đều có nhà văn hóa đạt tiêu chí về diện tích, quy mô, trang thiết bị theo quy định, đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, thể thao của cộng đồng. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ở Đình Dù trong những năm qua là địa phương phát triển mạnh của huyện Văn Lâm. Các câu lạc bộ bóng chuyền hơi, tập thể dục dưỡng sinh, nhảy dân vũ…thu hút nhiều lứa tuổi tham gia. Theo sự phát triển chung và nhằm không ngừng nâng cao đời sống tinh thần, đáp ứng tốt hơn nhu cầu văn hóa, thể thao của nhân dân, xã đang hoàn thiện xây dựng nhà văn hóa và sân thể thao với tổng diện tích 5.000m2 tạo không gian đẹp ở khu trung tâm xã.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, các ban ngành, đoàn thể nhân dân trong xã tích cực đẩy mạnh các phong trào trào thi đua do các cấp phát động. Hội CCB xã đẩy mạnh các phong trào thi đua CCB gương mẫu, CCB sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, hiến kế, hiến công xây dựng nông thôn mới. Ông Trần Long Dinh, Chủ tịch Hội CCB xã Đình Dù cho biết: “Phát huy bản chất anh bộ đội cụ Hồ, CCB xã Đình Dù luôn hăng hái, gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong mấy năm qua, giá đất ở tăng cao, việc tuyên truyền hội viên hiến đất là rất khó, nhưng với quyết tâm của Hội CCB cùng các đoàn thể đã vận động hội viên trong xã hiến được hơn 1.265 m2 đất ở, hơn 7 tỷ đồng và 2.350 ngày công để xây dựng các công trình nông thôn mới. Điển hình như gia đình CCB Nguyễn Văn Xuân ở thôn Ngải Dương, xây tặng xã 8 phòng học kiên cố 2 tầng, tại điểm trường Tiểu học của xã trị giá hơn 6 tỷ đồng; CCB Nguyễn Văn Nhớn – người dũng sĩ quyết thắng năm 1968, đã cắt bỏ nửa gian nhà đang ở, hiến 20 m2 đất để làm đường, mở rộng đường nội đồng, xung phong để Chi nhánh điện thi công trạm biến áp vào ruộng canh tác của gia đình và chôn cột dẫn điện về thôn vào đất ở của gia đình. Việc làm của CCB Nhớn được nhân dân thôn Ngải Dương rất ca ngợi, cảm ơn. Hội CCB còn tích cực tham gia giám sát các công trình xây dựng đảm bảo chất lượng, nhất là việc làm đường giao thông đảm bảo sự công bằng của các hộ trong thôn xóm”.

Góp phần xây dựng nông thôn mới, Hội Phụ nữ xã Đình Dù đẩy mạnh các phong trào thi đua và đã đạt được nhiều kết quả, đồng chí Nguyễn Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội LHPN xã tươi cười cho biết: “ Chị em Phụ nữ Đình Dù đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; hàng năm, Hội Phụ nữ đã lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhân thức cho chị em về mục đích, ý nghĩa chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tích cực tham gia bằng nhiều việc làm thiết thực như xây dựng câu lạc bộ “Gia đình không có người thân phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội”, quan tâm giáo dục văn hóa ứng xử, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc…có 1.160/1200 = 90% hộ gia đình đạt tiêu chí “ 5 không, 3 sạch”. Để tô thêm cảnh quan nông thôn mới, các chi hội tổ chức trồng được 3,2 km đường hoa ở đường trục xã, các thôn, các khu trung tâm và gắn gần 100 tấm biển tuyến đường do phụ nữ tự quản, tuyên truyền cán bộ, hội viên tích cực tham gia công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp”.

Thi đua thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, các thôn của xã động viên nhân dân, tích cực lao động sản xuất, tăng số hộ giàu, giảm nghèo; đẩy mạnh phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả, hiện nay, số hộ giàu và khá ở Đình Dù là 61%, hộ trung bình 36,56%, hộ nghèo còn 1,22%, hộ cận nghèo là 1,22%. 5/5 thôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Đồng chí Trần Văn Điệp, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ngải Dương nói: “Phát huy truyền thống là chi bộ thôn được thành lập đầu tiên của huyện Văn Lâm năm 1941, thôn được Chính phủ tặng đồng tiền vàng có công với nước năm 1968, trong những năm qua, các tầng lớp nhân dân thôn Ngải Dương luôn hăng hái thi đua thực hiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Các đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, góp công sức xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, 100% đường ngõ xóm được bê tông hóa theo tiêu chí đạt chuẩn, các ngõ xóm đều có đèn điện chiếu sáng tạo không khí nông thôn đổi mới. Nhà văn hóa thôn có diện tích hơn 1500 m2, là nơi hoạt động của 7 câu lạc bộ văn hóa, thể thao thu hút hàng trăm hội viên của thôn hoạt động thường xuyên, góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa thôn đạt trên 95%, 10 năm liên tục thôn Ngải Dương luôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Năm 2020, thôn được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, là thôn đầu tiên của xã đạt được danh hiệu này”.

Có thể nói Đảng bộ xã Đình Dù đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới trong 5 năm (2015-2020) là hơn 131,79 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách xã là hơn 80%, còn lại là từ ngân sách tỉnh, huyện và ủng hộ của doanh nghiệp, sự đóng góp của nhân dân. Sau 5 năm phấn đấu, xã đã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2020 xã Đình Dù đã được UBND tỉnh Hưng Yên công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, xã đang tiếp tục đầu tư một số hạng mục công trình và phấn đấu xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Đỗ Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Chương trình xây dựng nông thôn mới như một cuộc cách mạng trong nhân dân, sau 10 năm thực hiện với tinh thần huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân đã làm thay đổi diện mạo xã Đình Dù, nhiều công trình của xã được xây dựng khang trang hơn, nông thôn thực sự đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện…Từ những kết quả đã đạt được, Đảng ủy xã Đình Dù tiếp tục lãnh đạo các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các đoàn thể đã đề ra, phấn đấu thực hiện các tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, để đến năm 2023 Đình Dù sẽ đạt được xã nông thôn mới kiểu mẫu”.

Phát huy kết quả xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, với truyền thống của xã anh hùng LLVT nhân dân, truyền thống của địa phương có thành tích xuất sắc được Bác Hồ về thăm, mục tiêu của xã Đình Dù sẽ sớm đạt được, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội XIII của Đảng./.

leftcenterrightdel

Đường vào xã Đình Dù 

leftcenterrightdel

Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Đình Dù 

leftcenterrightdel

Trường mầm non xã Đình Dù 

leftcenterrightdel

Khu trung tâm xã Đình Dù 

leftcenterrightdel

Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Quang Hùng thăm điểm trường tiểu học ở thôn Ngải Dương do gia đình CCB
Nguyễn Văn Xuân xây tặng

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND xã Trần Quang Huy thăm mô hình trồng hoa cảnh của chị Cao Tân Anh ở thôn Đình Dù
leftcenterrightdel

Nghề làm đậu ở thôn Xuân Lôi 


Cao Văn Khởi - Trung tâm chính trị Văn Lâm, Hưng Yên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực