Huyện ủy Tiên Lữ (Hưng Yên) tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ tư, 26/02/2020 13:36
(ĐCSVN) – Tiếp nối những kết quả đã đạt được từ nhiệm kỳ trước, Đảng bộ xã An Viên (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ cơ sở được Huyện ủy Tiên Lữ chọn tổ chức Đại hội điểm.
BCH Đảng bộ xã An Viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đại biểu dự Đại hội .

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Theo ghi nhận tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã An Viên đã đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra. Năm 2019, thu nhập bình quân trên 1ha canh tác của xã đạt 142 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; công tác quốc phòng, an ninh được bảo đảm… Qua đánh giá hàng năm, 100% số chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 20% số chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 90% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban chấp hành Đảng bộ xã hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó năm 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ban thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã kết nạp 28 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm… Việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII được thực hiện nghiêm túc, tạo sức lan tỏa sâu rộng. 

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã An Viên tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, trong đó, phấn đấu tổng thu ngân sách trên địa bàn trong 5 năm đạt từ 70 - 80 tỷ đồng. Đến năm 2025, giá trị thu trên 1ha canh tác đạt 180 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%. Trong nhiệm kỳ, kết nạp 30 đảng viên mới. Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025…/.

Hà Giang (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực