Quảng Châu (Hưng Yên) hoàn thành các mục tiêu trong nghị quyết Đại hội đảng bộ xã

Thứ hai, 02/03/2020 14:04
(ĐCSVN) – Sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020, xã Quảng Châu (thành phố Hưng Yên) đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra. Những kết quả trên sẽ trở thành tiền đề, động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Châu tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Diện mạo xã Quảng Châu đã có nhiều thay đổi. (Ảnh: Minh Trang) 
 

Về công tác xây dựng Đảng, trong thời gian qua, Đảng bộ xã đã đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên trên cơ sở quy chế và chương trình làm việc toàn khóa đã đề ra. Các nghị quyết, chương trình, kế hoạch lãnh đạo được xây dựng bám sát thực tiễn của đảng bộ và đặc điểm địa phương…

Đảng bộ xã đã lãnh đạo hoàn thành đạt và vượt mức tất cả các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Đến hết năm 2019, thu nhập bình quân trên 1ha canh tác nông nghiệp của xã đạt 230 triệu đồng, vượt 30 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng, vượt 10 triệu đồng so với mục tiêu đại hội; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,3%, giảm 3,1% so với năm 2015. Thu ngân sách 5 năm đạt trên 61 tỷ đồng, đạt trên 200% kế hoạch. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa được duy trì và phát triển. Xã đã về đích nông thôn mới năm 2017, hoàn thành trước 1 năm so với mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Sự chuyển biến rõ nét nhất trong lãnh đạo phát triển kinh tế nhiệm kỳ qua của Đảng bộ xã Quảng Châu chính là lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Kết quả dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp giai đoạn 2013 – 2015 với trên 91% số hộ dân có 1 thửa/hộ, còn lại là 2 thửa/hộ đã giúp xã Quảng Châu thuận lợi trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Với lợi thế là vùng đất bãi bồi phù sa màu mỡ, nhân dân trong xã đã mở rộng diện tích trồng nhãn, cam, bưởi, táo, chuối…Toàn xã có gần 390ha đất nông nghiệp, hầu hết đã được chuyển sang trồng các cây có giá trị kinh tế cao theo vùng sản xuất tập trung.

Đồng chí Dương Hữu Ất, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Châu vui mừng chia sẻ: “Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đến hết năm 2019, tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Kết quả đó là tiền đề, động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Châu tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Tiếp nối những thành công trong nhiệm kỳ 2015-2020,  cuối tuần qua, Đảng bộ xã Quảng Châu đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây cũng là đại hội được Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên lựa chọn tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 Ban chấp hành Đảng bộ xã Quảng Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Báo cáo chính trị trình Đại hội đã ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ xã Quảng Châu đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có việc hoàn thành các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra; nghiêm túc chú trọng, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh việc bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới; công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường...

Từ đó, Đại hội đề ra mục tiêu, trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ xã Quảng Châu phấn đấu: Tốc độ phát triển kinh tế tăng 10,1%/năm; giá trị thu nhập trên 1ha canh tác đạt 320 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 80 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%, tạo việc làm mới cho khoảng 500 lao động; đảng bộ, chính quyền hàng năm đạt trong sạch vững mạnh; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt vững mạnh tiên tiến xuất sắc.

Hàng năm có 100% số chi bộ, trên 80% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp 20 – 25 đảng viên mới; xây dựng xã Quảng Châu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025./.

Hồng Ngọc (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực