Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hưng Yên
Hưng Yên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật của người dân

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật của người dân, thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở. Mới đây, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp) phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức truyền thông về quyền được TGPL của người khuyết tật và các văn bản pháp luật có liên quan, lồng ghép chuyên đề pháp luật về chính sách đối với người khuyết tật, đất đai, hôn nhân gia đình... cho hơn 300 hội viên tại phường Thái Bình đã tạo hiệu quả rõ rệt về việc nâng cao nhận thức pháp luật cho người khuyết tật trong tỉnh. Ông Nguyễn Văn Hiếu, phường Thái Bình cho biết: Tôi thấy buổi truyền thông rất thiết thực. Chúng tôi được nghe giải thích tận tình nên hiểu và yên tâm hơn. Quan trọng nhất là chúng tôi biết mình có quyền được TGPL và cách để tiếp cận khi cần.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức chương trình “Tư vấn pháp luật”.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức chương trình “Tư vấn pháp luật”.

Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp đã tổ chức 45 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho 6.750 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm; dịch bệnh, thiên tai; hội nhập quốc tế; các điều ước quốc tế... Đặc biệt, Sở Tư pháp còn thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền pháp luật theo chuyên đề như: Tuyên truyền Luật Hoà giải ở cơ sở; Luật Hôn nhân và Gia đình; các văn bản pháp luật về hộ tịch, chứng thực... Qua đó, đưa pháp luật đến gần và đi sâu vào quần chúng Nhân dân, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của toàn xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh vừa kiện toàn 91 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 2.554 tuyên truyền viên pháp luật tại các xã, phường. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đều phát huy tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đã tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Chị Hoàng Thị Thanh Nga, báo cáo viên pháp luật xã Tây Thái Ninh cho biết: Sau khi được tập huấn về phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở và tiếp cận pháp luật cho người dân, chúng tôi tự tin hơn trong việc giải thích các quy định pháp luật cho bà con. Nhờ vậy, nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp đã được hòa giải thành công ngay tại xã.

Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp) hướng dẫn, trợ giúp người khuyết tật thực hiện yêu cầu tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại phường Thái Bình.

Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp) hướng dẫn, trợ giúp người khuyết tật thực hiện yêu cầu tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại phường Thái Bình.

Năm 2025, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh đã tiếp nhận và thực hiện 1.227 vụ việc. Hầu hết vụ việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi... Ngoài ra, Trung tâm đã thực hiện tư vấn pháp luật đơn giản 33 vụ việc. Đồng thời, tổ chức thực hiện 5 hội nghị truyền thông về TGPL về bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức về TGPL trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; hoạt động TGPL và quyền được TGPL của người khuyết tật; người cao tuổi. Ngoài ra, Trung tâm xây dựng trang fanpage Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Hưng Yên; thực hiện chương trình “Tư vấn pháp luật” trên sóng FM, tần số 92,7 MHz; kênh Youtube Hưng Yên TV và kênh Tiktok Truyền hình Hưng Yên từ 16 giờ đến 17 giờ thứ hai và thứ sáu hằng tuần.

Thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục truyền thông về ý nghĩa, tầm quan trọng của pháp luật đối với đời sống xã hội, từng bước hình thành thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân thủ pháp luật của người dân; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải ở cơ sở; đa dạng các hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của các cơ quan nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nguồn: Baohungyen.vn


hungyen.dcs.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều