Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hưng Yên
Hưng Yên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cùng người dân giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giúp cuộc sống của Nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn. Bên cạnh cơ chế hỗ trợ thông qua nhiều chính sách ưu đãi, nhiều người không cam chịu, khuất phục bởi đói nghèo, bằng ý chí, nghị lực của mình, họ đã từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Nhờ nguồn vốn vay, ông Trần Viết Quyết, xã Long Hưng đã đầu tư máy móc để mở xưởng mộc tại nhà.

Nhờ nguồn vốn vay, ông Trần Viết Quyết, xã Long Hưng đã đầu tư máy móc để mở xưởng mộc tại nhà.

Nhiều năm thuộc diện hộ nghèo của xã Long Hưng, gia đình ông Trần Viết Quyết có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Người vợ không may bị tai nạn phải mổ não 3 lần, 2 người con của ông đang theo học đại học, một mình ông Quyết gồng gánh chăm lo kinh tế gia đình. Thông qua nguồn vốn vay ưu đãi của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hưng Hà, ông Quyết mua máy móc để làm xưởng mộc tại nhà và đầu tư vào chăn nuôi. Nhờ sự nỗ lực, chịu khó nên đến nay, cuộc sống của gia đình đã đỡ vất vả hơn. Ông Trần Viết Quyết chia sẻ: Cuộc sống gia đình tôi rất chật vật, vợ tôi sức khỏe yếu, không làm được việc nặng, 2 con trên Hà Nội, hằng tháng phải chu cấp tiền cho các cháu ăn học. Trong thời điểm khó khăn, tôi được ngân hàng chính sách xã hội cho vay vốn để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế. Đó là sự hỗ trợ rất kịp thời, là động lực để gia đình vươn lên. Tôi cảm ơn các cơ quan, đoàn thể của địa phương cũng như Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hưng Hà đã giúp đỡ để gia đình tôi có cuộc sống tốt hơn.

Ở xã Tiên Lữ, gia đình bà Nguyễn Thị Hồi cũng nhiều năm là hộ nghèo với điều kiện hoàn cảnh hết sức khó khăn. Không cam chịu đói nghèo, bà vay vốn từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Lữ để phát triển kinh tế. Bà Hồi đầu tư chăn nuôi bò và nhiều loại gia cầm khác. Thời điểm gặp giá bán thuận lợi đã giúp gia đình có nguồn tiền để tái đầu tư vào sản xuất và trang trải cuộc sống. Khi điều kiện kinh tế được cải thiện, đời sống gia đình cũng đỡ vất vả hơn. Đến năm 2023, gia đình bà Hồi đã thoát nghèo. Mấy năm trước, các con bà Hồi còn nhỏ, có cháu không may mắc bệnh nên cuộc sống rất khó khăn. Khi ngân hàng chính sách xã hội cho vay vốn để đầu tư sản xuất, bà mạnh dạn mua bò và vịt, gà về nuôi. Nhờ đàn bò sinh sản đều, phát triển tốt nên mỗi năm mang lại cho gia đình bà hàng chục triệu đồng giúp cuộc sống đã đỡ vất vả hơn. Trước đây, gia đình bà Hồi là hộ nghèo nhưng nay đã thoát nghèo.

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, ngoài sự nỗ lực vươn lên của chính bản thân những hộ nghèo, hộ cận nghèo, đòn bẩy để họ có cơ hội phát triển kinh tế là những cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong đó, có chính sách ưu đãi vốn vay từ hệ thống ngân hàng chính sách xã hội. Đây là “chìa khóa” để mở ra hướng đi mới, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có cơ hội vươn lên. Chương trình cho vay đối với hộ nghèo hiện nay ở tỉnh có số dư nợ trên 251 tỷ đồng với 4.054 hộ vay, hộ cận nghèo có số dư nợ trên 319 tỷ đồng với 5.164 hộ vay. Ngoài ra, hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được thụ hưởng nhiều chương trình khác như chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, chương trình học sinh, sinh viên, chương trình nhà ở cho người nghèo hoặc các chương trình bảo đảm an sinh xã hội khác. Ông Hoàng Văn Lợi, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hưng Hà cho biết: Thời gian qua, đơn vị đã chủ động phối hợp, rà soát nhu cầu vốn vay của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Giải ngân đáp ứng kịp thời nguồn vốn vay khi có nhu cầu, bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Qua đó, đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguồn vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi ngành nghề, mở rộng phát triển chăn nuôi, trồng trọt, tạo việc làm và thu nhập ổn định.

Bằng ý chí, nghị lực của mình, nhiều hộ gia đình đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo. Đồng hành với họ, luôn có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước bằng những cơ chế, chính sách phù hợp nhằm đưa công tác giảm nghèo đạt hiệu quả nhanh và bền vững.

Nguồn: Baohungyen.vn


hungyen.dcs.vn

Các tin khác

Tin đọc nhiều