Đồng bào các tôn giáo luôn đồng hành với sự phát triển của tỉnh

Nhà thờ Giáo xứ Bác Trạch, xã Tây Tiền Hải.
Phóng viên: Thưa đồng chí, trong những năm qua, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn như thế nào?
Đồng chí Nguyễn Văn Chiến: Hiện nay, tỉnh có 3 tôn giáo được Nhà nước công nhận là: Phật giáo, Công giáo và Tin Lành với khoảng 530.000 tín đồ, chiếm khoảng 16,5% dân số. Nhận thức rõ tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận Nhân dân và đồng bào tôn giáo là thành viên quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn xác định công tác tôn giáo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.
Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp đã triển khai đồng bộ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở tôn giáo tổ chức sinh hoạt theo đúng Hiến chương, giáo luật và quy định của pháp luật; quan tâm giải quyết các nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo; hỗ trợ, bảo đảm công tác an ninh, trật tự an toàn trong các sự kiện tôn giáo lớn... Qua đó, mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo ngày càng thân thiện, gắn bó, tin cậy, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó đoàn kết lương - giáo được củng cố vững chắc.
Năm 2025, nhiều hoạt động tôn giáo lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định. Đặc biệt, tỉnh vinh dự được tổ chức Lễ cung rước, chiêm bái Xá lợi Đức Phật tại chùa Chuông - sự kiện có ý nghĩa lớn, thu hút hàng vạn tăng ni, Phật tử và du khách trong và ngoài nước tham dự. Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình tổ chức thành công Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XXI.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chúc mừng Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XXI tại Tòa giám mục Giáo phận Thái Bình.
Phóng viên: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng chí đánh giá thế nào về sự tham gia, đóng góp của chức sắc, tín đồ các tôn giáo vào những kết quả chung đó?
Đồng chí Nguyễn Văn Chiến: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của Hưng Yên đạt 9,17%/năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông, dịch vụ phát triển mạnh mẽ; an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Có thể khẳng định, trong các thành tựu nổi bật của tỉnh thời gian qua, có sự đóng góp quan trọng của các chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo.
Trong phát triển kinh tế, bà con các tôn giáo cần cù, năng động, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi mô hình sản xuất. Tại nhiều vùng giáo, đồng bào đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; phát triển công nghiệp, dịch vụ; mở rộng làng nghề, cơ sở sản xuất, hình thành doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho người dân địa phương.
Trong xây dựng đời sống văn hóa, an sinh xã hội và xây dựng phong trào “Xứ họ đạo 4 gương mẫu”, “Chùa cảnh 4 gương mẫu” được tổ chức thực chất. Đồng bào các tôn giáo đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh.
Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng bào các tôn giáo đồng thuận cao với các chủ trương của tỉnh, đặc biệt trong việc sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm của các chức sắc, tín đồ góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đặc biệt, các đảng viên là người có đạo giữ vai trò “cầu nối” rất hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền và đồng bào tôn giáo, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nghi thức đón Xá lợi Phật diễn ra tại chùa Chuông, phường Phố Hiến.
Phóng viên: Thưa đồng chí, với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh, thời gian tới Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sẽ tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những nhiệm vụ trọng tâm nào để tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn?
Đồng chí Nguyễn Văn Chiến: Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định mục tiêu tổng quát là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Phấn đấu xây dựng tỉnh Hưng Yên đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”. Để thực hiện mục tiêu to lớn này cần sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống, chính trị, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, trong đó có đồng bào các tôn giáo.

Lễ rước Xá lợi Phật về chùa Chuông.
Thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trong đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, lấy người dân làm trung tâm; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của chức sắc, chức việc, tín đồ, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của tổ chức tôn giáo; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tôn giáo, bảo đảm hoạt động tôn giáo diễn ra đúng pháp luật; phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo, tạo điều kiện cho các tôn giáo phát triển lành mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.
Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của đồng bào có đạo, của Nhân dân ở địa phương, cơ sở; củng cố, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo; tiếp tục chú trọng công tác phát triển đảng viên là người có đạo.
Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, vận động các vị chức sắc các tôn giáo trong tỉnh tiếp tục chăm lo tốt đến đời sống tinh thần tâm linh của tín đồ, đồng bào có đạo; tích cực phối hợp với chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể động viên, khích lệ bà con đồng bào có đạo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết lương giáo chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nguồn: Baohungyen.vn



