Nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách
Những đồng vốn tín dụng chính sách (TDCS) mà Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Phù Cừ kịp thời đưa tới hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã giúp họ có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thực […]

Giải ngân vốn tín dụng chính sách tại điểm giao dịch xã Quang Hưng.
Hiệu quả từ đồng vốn chính sách
Anh Trần Long Nguyên có mặt từ sớm tại điểm giao dịch xã Quang Hưng trong phiên giao dịch đầu tiên sau sáp nhập xã để trả cả gốc lẫn lãi cho Phòng Giao dịch ngân hàng CSXH Phù Cừ. Anh Nguyên chia sẻ: Sau nhiều năm được ngân hàng cho vay vốn cùng với nguồn vốn tự có, vợ chồng tôi đã xây dựng thành công trang trại VAC trồng hàng trăm cây nhãn lồng, nuôi rắn, gà, vịt, cá… Do trồng và nuôi đúng cây, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường, tuân thủ kỹ thuật nên nhãn vụ nào cũng được mùa, năng suất cao, vật nuôi trong trang trại khỏe mạnh, lớn nhanh, tiêu thụ dễ dàng. Đến nay, mỗi năm trang trại cho thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng. Gia đình tôi đã dự trù đủ dòng vốn để quay vòng và trả 150 triệu đồng tiền gốc và tiền lãi cho ngân hàng. Cán bộ ngân hàng cam kết khi nào gia đình đăng ký thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn (TK & VV) sẽ được cho vay vốn theo quy định.
Với 150 triệu đồng vay từ Phòng Giao dịch ngân hàng CSXH Phù Cừ, bà Nguyễn Thị Phượng ở xã Đoàn Đào đã thực hiện chuyển đổi trên 3 mẫu ruộng cấy lúa kém hiệu quả sang trồng nhãn lồng và vải trứng cho hiệu quả kinh tế cao. Bà Phượng cho biết: Trước đây, gia đình tôi cấy lúa nên thu nhập thấp, cuộc sống khó khăn. Để thoát nghèo, làm giàu, vợ chồng tôi quyết định “bỏ lúa” làm vườn nhưng khó khăn nhất lúc đó là thiếu vốn sản xuất. Được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã kết nối, tôi đã được Phòng Giao dịch ngân hàng CSXH Phù Cừ cho vay vốn để triển khai dự án. Thời gian đầu, tôi trồng nhãn, sau đó thấy cây vải trứng cho giá trị kinh tế cao hơn nên mạnh dạn mở rộng diện tích lên trên 3 mẫu, trồng 360 cây nhãn và vải, trong đó 60% là cây vải trứng. Vải trứng với đặc trưng mã sáng, vỏ mỏng, cùi dày, hạt nhỏ, vị ngọt thơm được khách sành ăn săn lùng nhiều dù giá bán rất cao 100 - 120 nghìn đồng/kg, gấp 3 - 4 lần giá bán nhãn và các loại vải khác. Mỗi năm trừ chi phí gia đình bà Phượng thu lãi từ làm vườn 350 - 500 triệu đồng, tạo việc làm cho 3 - 4 lao động địa phương với ngày công 500 nghìn đồng/người. Ngân hàng không chỉ cho vay vốn mà còn tiếp thêm động lực cho gia đình bà Phượng nỗ lực vượt khó trở thành điển hình làm kinh tế giỏi của địa phương.

Gia đình bà Nguyễn Thị Phượng ở xã Đoàn Đào thu nhập 350 - 500 triệu đồng/năm từ trồng nhãn lồng và vải trứng.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Phù Cừ thăm, kiểm tra việc sử dụng vốn vay tại vườn vải của khách hàng.
Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình giảm nghèo và phát triển kinh tế hộ, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Phù Cừ luôn nỗ lực nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng. Nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách đã sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi, góp phần cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.



