Rộng dài những tuyến đường “Ý Đảng, lòng dân”
Phong trào hiến đất làm đường giao thông đã và đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều địa phương trong tỉnh. Không chỉ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, tiết kiệm ngân sách nhà nước, mà còn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng của Nhân dân. Đây là minh chứng sinh động cho sự gắn kết giữa "Ý Đảng, lòng dân" trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Hạ tầng giao thông nông thôn ở xã Quỳnh Phụ được nâng cấp hiện đại.
Tổng diện tích đất hiến lên đến hàng trăm ha, bao gồm đất ở, đất vườn, đất nông nghiệp. Nhiều tuyến đường mới mở, rộng 5 - 7m, có vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, rãnh thoát nước và cây xanh đồng bộ, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, phục vụ tốt nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương. Giữa thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, nhưng vì việc chung, nhiều hộ dân vẫn sẵn sàng hiến đất, thậm chí là đất ở, nhà, công trình, tường bao... để địa phương có thêm những con đường rộng mở, khang trang.
Tại xã Quỳnh Phụ, phong trào hiến đất mở đường được triển khai sôi nổi. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Từ năm 2021 đến nay, Nhân dân trong xã tự nguyện hiến 11,7ha đất, trong đó đất ở 1,4ha, đất nông nghiệp 10,3ha, với 1.911 hộ tham gia, tổng giá trị ước tính 191 tỷ đồng”.
Điển hình đi đầu trong xã là cựu chiến binh Nguyễn Tất Đại - người “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kiên trì vận động, giải thích để hội viên hiểu lợi ích thiết thực khi có đường rộng, giao thông thuận lợi. Nhờ sự vận động của ông, đã có 56 hội viên Hội CCB xã Quỳnh Phụ tự nguyện hiến 1.500m2 đất ở cùng tài sản trên đất để mở rộng các tuyến đường liên thôn, liên xã. Ở xã Lương Bằng, Chi bộ thôn Tạ Hạ đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông. Nhờ sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ, 59 hộ dân đã hiến 1.775m2 đất ở để mở rộng đường giao thông. Thành quả này góp phần đưa thôn trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, không còn hộ nghèo, đời sống kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.
Đi trên những con đường thoáng rộng, người dân ở xã Ngọc Lâm, ai cũng phấn khởi vì nhờ phong trào hiến đất làm đường giao thông đã mang lại diện mạo mới cho nông thôn nơi đây. Xe ô tô có thể dễ dàng ra vào, việc giao thương hàng hóa thuận tiện hơn, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, tại thôn Bương Hạ Đông khi tuyến đường trục xã có kế hoạch triển khai giai đoạn 2022 - 2023, chi bộ thôn đã tích cực tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
Nhiều hộ gia đình thuộc phạm vi mở rộng đường đã tự nguyện hiến 210m2 đất ở trị giá trên 1,5 tỷ đồng để tuyến đường mở rộng. Tiêu biểu như gia đình ông Vũ Đình Chiến đã tự nguyện phá dỡ 30m tường bao, hiến 50m2 đất ở để làm đường. Cùng với hiến đất, người dân còn đóng góp kinh phí lắp đặt 56 bóng đèn năng lượng mặt trời trị giá gần 100 triệu đồng bảo đảm chiếu sáng phục vụ đi lại và giữ gìn an ninh, trật tự ban đêm. Năm 2024, Chi bộ thôn tiếp tục vận động 8 hộ gia đình hiến 380m2 đất và tài sản trị giá gần 3 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường tỉnh 452 chạy qua địa bàn.

Tuyến đường trục xã A Sào rộng đẹp nhờ sự chung tay góp sức của người dân.
Nguồn: Baohungyen.vn



