Tinh thần tương thân, tương ái của phụ nữ xã Nam Cường

Công ty may của gia đình chị Lê Thị Thu Thủy, hội viên Chi hội phụ nữ thôn Đông Cường tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.
Dù đã bước sang tuổi 13 song cháu Tạ Minh Hằng, thôn Việt Thắng, xã Nam Cường chưa bao giờ được biết đến niềm vui đến trường, chưa bao giờ được vô tư vui chơi nô đùa cùng với bạn bè trang lứa, bởi từ khi sinh ra em đã bị câm điếc bẩm sinh và mang căn bệnh thiểu năng trí tuệ. Mọi sinh hoạt hằng ngày của Hằng đều dựa vào bà ngoại vì mẹ của Hằng cũng bị thiểu năng, tinh thần thường xuyên bất ổn. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhiều năm qua, Hội LHPN xã Nam Cường đã nhận đỡ đầu cháu Hằng. Ngoài số tiền hỗ trợ 300.000 đồng đều đặn hằng tháng, vào các dịp lễ, tết, Hội LHPN xã đều tới thăm, tặng quà động viên gia đình. Bà Bùi Thị Ngào, bà ngoại cháu Hằng xúc động chia sẻ: “Với nhiều người, số tiền này không đáng là bao nhưng với mẹ con, bà cháu chúng tôi thì đó là sự chia sẻ, động viên rất lớn đối với gia đình. Tôi rất cảm ơn các cấp hội liên hiệp phụ nữ trong những năm qua luôn đồng hành, giúp đỡ gia đình và mong rằng sẽ có thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn khác được giúp đỡ như gia đình chúng tôi”. Đến nay, Hội LHPN xã đã nhận đỡ đầu 6 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền hỗ trợ mỗi năm 21,6 triệu đồng. Với tinh thần tương thân, tương ái, thời gian qua, các cấp hội thường xuyên quan tâm, giúp đỡ những trường hợp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đã trao tặng trên 300 suất quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 120 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa; giúp đỡ 12 gia đình hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, hằng tháng, Hội duy trì đều đặn hoạt động phát bữa sáng từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải.

Hội LHPN xã Nam Cường thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho cháu Tạ Minh Hằng, thôn Việt Thắng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Thời gian qua, Hội LHPN xã Nam Cường có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tâm lý của chị em phụ nữ; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, các mô hình thu hút hội viên. Hiện nay, các cấp hội phụ nữ trong xã đang duy trì hiệu quả 28 câu lạc bộ dân vũ, thể dục thể thao, hát chèo ở các thôn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho hội viên phụ nữ. Các mô hình: “đoạn đường phụ nữ tự quản”, “chủ nhật xanh”, “nhà sạch - bếp sạch - ngõ sạch” được duy trì hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường sống. Đến nay, toàn xã có trên 90% số hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Ngoài ra, phụ nữ xã Nam Cường còn thường xuyên giúp đỡ nhau về vốn và động viên nhau nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế. Hằng năm, Hội LHPN xã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng trăm lượt cán bộ, hội viên; tín chấp với các ngân hàng, quỹ TYM, trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ SEDA cho các hộ vay vốn để phát triển kinh tế với số tiền trên 120 tỷ đồng. Các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, giúp nhiều hộ gia đình do phụ nữ làm chủ vươn lên thoát nghèo. Cũng từ các nguồn vốn vay, các kiến thức đã được tập huấn, nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất với quy mô lớn, cho giá trị thu nhập cao. Chị Lê Thị Thu Thủy, hội viên Chi hội phụ nữ thôn Đông Cường cho biết: “Trước đây, xưởng may của gia đình tôi rất nhỏ chỉ có 3 công nhân làm việc, sau khi vay được vốn, gia đình đã mở rộng quy mô sản xuất, mua sắm đầu tư thêm nhiều máy móc, thiết bị. Hiện nay, công ty may của gia đình tôi đang tạo việc làm ổn định cho 50 lao động địa phương với thu nhập 7 - 8 triệu đồng/ người/tháng”.
Trong thời gian tới, Hội LHPN xã tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; phát huy tính tự chủ, tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, góp phần xây dựng quê hương Nam Cường ngày càng phát triển.
Nguồn: Baohungyen.vn



