“Thúc đẩy kết nối trên biển – Tăng cường gắn kết toàn cầu”

“Thúc đẩy kết nối trên biển – Tăng cường gắn kết toàn cầu”

(ĐCSVN) - Đối thoại Biển lần thứ 12 gồm bốn phiên thảo luận về các nội dung: Đảm bảo các tuyến hành lang đường biển trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược trên biển ở thế giới và khu vực gia tăng; Cảng biển thông minh bền vững – xu thế không đảo ngược trong nền kinh tế xanh; Kết nối hạ tầng trên biển trong thời đại công nghệ số hoá; và Tìm kiếm những sáng kiến kết nối các hành lang xanh trên không gian biển.
Phối hợp tuyên truyền biển đảo tại Kon Tum Tăng cường kết nối và chia sẻ
Phối hợp tuyên truyền biển đảo tại Kon Tum: Tăng cường kết nối và chia sẻ
(ĐCSVN) - Năm 2023, hoạt động phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Tỉnh uỷ Kon Tum và Quân chủng Hải quân đã có sự đổi mới; hoạt động kết nối chia sẻ...
Dấu ấn công tác Đảng, công tác chính trị vì biển, đảo Tổ quốc
Dấu ấn công tác Đảng, công tác chính trị vì biển, đảo Tổ quốc
(ĐCSVN) - Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại,...
Gặp mặt chúc mừng phóng viên, diễn viên kết thúc chuyến thăm, chúc Tết quần đảo Trường Sa
Gặp mặt chúc mừng phóng viên, diễn viên kết thúc chuyến thăm, chúc Tết quần đảo Trường Sa
(ĐCSVN) - Sau gần 20 ngày, bốn đoàn công tác thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cùng gần 92 nhà báo, phóng viên đã đến thăm 21 đảo và các điểm đóng quân...
Tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trên biển
Tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trên biển

(ĐCSVN) - Trong các ngày 16-17/3/2021, Hội thảo Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 3 về tăng cường hợp tác thực thi luật pháp trên biển do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và Thương mại Ốt-xtrây-lia và Ủy ban châu Âu tổ chức đã diễn ra theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Giao lưu trực tuyến với y, bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa
Giao lưu trực tuyến với y, bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa

(ĐCSVN)- Ngày 5/2, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức buổi gặp mặt các gia đình của cán bộ, nhân viên đang công tác tại Bệnh xá đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa; đồng thời tổ chức giao lưu trực tuyến để người thân trò chuyện với các đồng chí đang làm nhiệm vụ tại Bệnh xá.

Chung sức hướng về miền Trung và biển đảo
Chung sức hướng về miền Trung và biển đảo

(ĐCSVN) - Chương trình “Hướng về miền Trung và biển đảo” đã triển khai nhiều hoạt động quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Trung và biển đảo bị ảnh hưởng lũ lụt, và đã có rất nhiều tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ vật chất và tinh thần để kịp thời góp phần cùng các ngành, các cấp hỗ trợ đồng bào miền Trung và biển đảo khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

(ĐCSVN) - Mục tiêu của Chương trình nhằm thiết lập hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị và phương tiện hiện đại, đạt trình độ tiên tiến phục vụ công tác điều tra cơ bản, quan trắc, kiểm soát, bảo vệ môi trường và xây dựng cơ sở dữ liệu về biển, hải đảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển, hải đảo trong tình hình mới,

Ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế biển

​
Ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế biển ​

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

“Xuân Trường Sa” năm 2020 với nhiều cảm xúc đặc biệt
“Xuân Trường Sa” năm 2020 với nhiều cảm xúc đặc biệt!

(ĐCSVN) – Với sứ mệnh làm cầu nối truyền tải những tình cảm chân thành của người dân đất liền với các chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc, tối ngày 16/1/2020, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, các cơ quan hữu quan tổ chức Chương trình Xuân Trường Sa lần thứ 8.

“Tôi yêu Tổ quốc tôi”
“Tôi yêu Tổ quốc tôi”

(ĐCSVN) - Phát huy hiệu quả sức mạnh của trên 278.000 thanh niên (16 đến 30 tuổi), thời gian qua, các cấp bộ Hội trên địa bàn Đà Nẵng đã chú trọng triển khai các chương trình, phong trào tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trao Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2018
Trao Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2018

(ĐCSVN) - Tác phẩm nghiên cứu được trao giải đã trải qua các vòng sơ khảo và thuyết trình để tìm ra các sản phẩm dự thi tốt nhất. Riêng với sản phẩm báo chí, theo thống kê có gần 20 cơ quan báo chí từ các địa phương trên cả nước, hình thức các tác phẩm đa dạng như phát thanh, truyền hình, thể loại phim.

Thúc đẩy hợp tác ASEAN trong vấn đề Biển Đông
Thúc đẩy hợp tác ASEAN trong vấn đề Biển Đông

(ĐCSVN) - Đối thoại với chủ đề “Hợp tác ASEAN trong vấn đề Biển Đông” có giá trị thiết thực, góp phần tìm kiếm và đề xuất các ý tưởng mới cho các cơ quan hoạch định chính sách; đồng thời tăng cường nhận thức chung của cộng đồng về các hoạt động đối ngoại thời gian tới.

Kiên Giang Xây dựng Cột cờ Tổ quốc trên đảo Thổ Chu
Kiên Giang: Xây dựng Cột cờ Tổ quốc trên đảo Thổ Chu

Ngày 5/5, tại đảo Thổ Chu thuộc xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, diễn ra Lễ động thổ xây dựng Cột cờ Tổ quốc đảo Thổ Chu với sự tham gia của đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Kiên Giang và thủ trưởng Trung đoàn 152, đơn vị đóng quân xã đảo Thổ Châu.

Tuổi trẻ Thủ đô chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Tuổi trẻ Thủ đô chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo

(ĐCSVN) - Ủng hộ "Qũy vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019, Thành đoàn Hà Nội kêu gọi các cơ sở Đoàn trực thuộc, vận động các nguồn lực xã hội cùng chung tay ủng hộ nhân dân và các chiến sĩ đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Sắc Xuân trên đảo Lý Sơn
Sắc Xuân trên đảo Lý Sơn

(ĐCSVN) – Vào những ngày cận Tết, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có dịp được tham gia Đoàn công tác của Vùng 3 Hải quân tới thăm, tặng quà Tết cho các đơn vị và nhân dân trên đảo Lý Sơn. Tại đây, chúng tôi có dịp ghi lại không khí hân hoan, tươi vui của nhân dân huyện đảo chuẩn bị đón Xuân sang.

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm chúc Tết trên đảo Lý Sơn
Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm chúc Tết trên đảo Lý Sơn

(ĐCSVN) - Chiều ngày 20/1, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân do Đại tá Phạm Văn Hiệp, Phó Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn, cùng đại diện một số cơ quan chức năng đã đến thăm và chúc Tết quân dân trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Việt Nam yêu cầu các nước tôn trọng và thực thi luật pháp quốc tế
Việt Nam yêu cầu các nước tôn trọng và thực thi luật pháp quốc tế

(ĐCSVN) - Với tư cách là quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông của các quốc gia, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Trải nghiệm tuyến cáp treo dài nhất thế giới
Trải nghiệm tuyến cáp treo dài nhất thế giới

(ĐCSVN) – Tuyến cáp treo 3 dây nối thị trấn An Thới với đảo Hòn Thơm của huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là tuyến cáp treo dài nhất thế giới cho đến thời điểm này (7.899m). Đây cũng là hạng mục đầu tiên và quan trọng nhất trong quần thể vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park mà Tập đoàn Sun Group đang xây dựng.

“Trường Sa trong ta”- Hội tụ tình yêu biển đảo
“Trường Sa trong ta”- Hội tụ tình yêu biển đảo

(ĐCSVN) – Nhân kỷ niệm 54 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (5/8/1964 - 5/8/2018), 12 nhà báo, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - những người đã có may mắn được đến với Trường Sa, tổ chức triển lãm ảnh “Trường Sa trong ta”.

Lào Cai Triển lãm Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân
Lào Cai: Triển lãm "Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân"

(ĐCSVN) - Sáng 18/7, tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai, Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam đã phối hợp với Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức triển lãm "Biển, đảo và người chiến sĩ hải quân" và "Lào Cai chung sức xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới - biển đảo của Tổ quốc".

Huy động trực thăng đưa 4 thuyền viên bị nạn vào đất liền
Huy động trực thăng đưa 4 thuyền viên bị nạn vào đất liền

Vào khoảng 14 giờ ngày 4/7, trực thăng của Công ty trực thăng Miền Nam đã đưa 4 thuyền viên bị nạn trên biển cách Giàn PQP-HT (thuộc Công ty điều hành dầu khí Biển Đông, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) khoảng 12 km thuộc vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu vào đất liền an toàn.

Mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”  Điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi
Mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”: Điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi

(ĐCSVN) - Sự có mặt của ngư dân trên các vùng biển Việt Nam là sự “hiện diện dân sự” và thực hiện “chủ quyền dân sự”; mỗi tàu, thuyền đánh cá của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió là những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nơi khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam
Nơi khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam

(ĐCSVN) - Đình An Vĩnh trên đảo Lý Sơn là một trong những ngôi đình có từ lâu đời nhất ở tỉnh Quảng Ngãi. Không chỉ là nơi bảo tồn các hoạt động văn hóa phi vật thể liên quan đến lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa cũng như các lễ hội truyền thống của người dân trên đảo Lý Sơn, đây còn là nơi khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam.

Kon Tum Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa
Kon Tum: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa

(ĐCSVN) - Ngày 28/3, tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum), UBND huyện này phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.