Xây dựng chính sách phát triển hệ thống trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam

Thứ hai, 27/11/2023 16:02
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Tại diễn đàn, đại biểu được tiếp cận những thông tin về Tổng quan tình hình hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và định hướng phát triển trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, địa phương, vùng; Đề xuất cơ chế, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương...
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh phát biểu khai mạc diễn đàn

Diễn đàn chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, với chủ đề “Xây dựng chính sách phát triển hệ thống trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam” là một trong những chuỗi hoạt động của sự kiện TECHFEST - WHISE 2023, là Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM 2023 diễn ra từ ngày 23 - 25/11/2023.

Đến dự diễn đàn, có lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ; các cơ quan quản lý nhà nước tại trung ương, đại diện lãnh đạo các UBND các địa phương; các Sở KH &CN địa phương; Đại diện tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các địa phương; các Chuyên gia, cố vấn về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cùng các cơ quan thông tấn, báo chí.

Các đại biểu tham dự tại diễn đàn 

Tại diễn đàn, đại biểu được tiếp cận những thông tin về Tổng quan tình hình hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và định hướng phát triển trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, địa phương, vùng; Đề xuất cơ chế, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương (Cần Thơ); Đề xuất cơ chế, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương (Hải Phòng); Tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương; Lễ ký kết hợp tác thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ và Thương vụ Phần Lan khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh, giai đoạn vừa qua, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam thể hiện tiềm năng mạnh mẽ trên đà phát triển và hướng tới mục tiêu cuối cùng là tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tạo ra giá trị vượt trội cho kinh tế, xã hội của nước nhà.  Với hành lang pháp lý cụ thể, rõ ràng, minh bạch cùng nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình, đề án quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn mang lại sức mạnh tổng thể để đồng hành cùng các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên toàn quốc, phát triển hệ sinh thái ngày càng lớn mạnh hơn. Các Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải được xem là hạt nhân để sử dụng hiệu quả nội lực. Nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động của các trung tâm, cơ chế, chính sách tài chính,… cần được thúc đẩy thực hiện hiệu quả.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Ngô Anh Tín phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Ngô Anh Tín cho biết, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (ĐMST) địa phương gặp khó khăn về nguồn vốn hạn hẹp cho chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Chưa có cơ chế đủ hấp dẫn để hướng hoạt động khởi nghiệp sang những lĩnh vực có hàm lượng KH&CN cao; Các dự án, mô hình khởi nghiệp quy mô nhỏ, hàm lượng KH&CN thấp (kể cả với sản phẩm OCOP); Khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn quỹ hỗ trợ hoạt động ươm tạo khởi nghiệp từ nhà nước; Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp chưa thiết lập được mối quan hệ chiến lược với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng và phân phối nên sự hỗ trợ thương mại hóa gặp nhiều khó khăn, chưa được quan tâm đúng mức; Các thủ tục pháp lý, hành chính còn phức tạp gây khó khăn trong việc triển khai hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động ươm tạo có nguồn tài trợ từ ngân sách nhà nước; Chưa có đủ mạng lưới chuyên gia và dịch vụ chuyên nghiệp phục vụ ươm tạo; Vai trò đầu tư trực tiếp của các công ty đa quốc gia hoạt động trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao chưa thực sự làm nền tảng cho việc đặt hàng triển khai nghiên cứu. Do đó, chưa hình thành mối quan hệ hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia vào chuỗi nghiên cứu và ứng dụng.

 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ cũng đã đưa ra một số đề xuất, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động KH&ĐMST của địa phương về xây dựng, hình thành văn hóa khởi nghiệp sáng tạo, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, vun đắp cho thế hệ trẻ khát vọng, ý chí bền bỉ, lạc quan để vượt qua mọi khó khăn, thách thức; Cần có 01 quy định chung quy định rõ ràng tiêu chí, điều kiện để thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo và nguồn lực đảm bảo cho Trung tâm vận hành, hoạt động; Cần quan tâm xây dựng chính sách hỗ trợ mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, trong đó, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy các cơ sở giáo dục, đào tạo để tạo nguồn doanh nhân khởi nghiệp trẻ có tư duy mới, sáng tạo, bản lĩnh, có đạo đức nghề nghiệp và được trang bị, bồi dưỡng đầy đủ kiến thức, kỹ năng quản trị kinh doanh hiện đại nhằm nâng cao chất lượng các dự án khởi nghiệp sáng tạo; Hỗ trợ các cán bộ và sinh viên tham gia các hoạt động tại các vườn ươm công nghệ...; Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở những ngành, lĩnh vực có tiềm năng và lợi thế phát triển của địa phương như nông nghiệp, du lịch, khám, chữa bệnh, công nghệ thông tin... Có cơ chế tạo điều kiện để các doanh nghiệp khởi nghiệp có điều kiện tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; Nghiên cứu cơ chế cho phép thử nghiệm công nghệ mới ở địa phương để thu hút startup công nghệ quốc tế;…

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực