600 suất học bổng “Vững tương lai” tiếp sức học sinh, sinh viên

Thứ hai, 10/07/2023 16:17
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN)- Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai học bổng “Vững tương lai” với tổng kinh phí 6 tỷ đồng dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
 Ảnh minh họa. Nguồn: Thanhnien

Đây là hoạt động  trong chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), nhằm huy động nguồn lực của xã hội chung tay giúp sức, hỗ trợ học sinh, sinh viên trên toàn quốc có hoàn cảnh khó khăn; có ý chí vươn lên, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghệ thuật, thể thao...

Theo đó, học bổng được chia thành 2 loại. Loại A có 40 suất, trị giá 20 triệu đồng/suất/năm, được trao trong tối đa 4 năm và được thẩm định, đánh giá lại sau mỗi năm. Học bổng loại A dành cho học sinh, sinh viên tài năng trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, thể dục thể thao. Học bổng loại B dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu có 560 suất (5 triệu đồng/suất).

Điều kiện duyệt học bổng đối với sinh viên: Điểm học tập trong năm học 2022 - 2023 đạt tối thiểu 3,2 (trên thang điểm 4); 8,0 (trên thang điểm 10). Đối với sinh viên năm thứ nhất, kết quả học tập lớp 12 đạt tối thiểu 8,0 (trên thang điểm 10); điểm rèn luyện xếp loại tốt; không vi phạm kỷ luật, đạo đức. Đối với học sinh, điểm học tập trong năm học 2021 - 2022 đạt tối thiểu 8,0; điểm rèn luyện xếp loại tốt; không vi phạm kỷ luật, đạo đức.

Tiêu chuẩn ưu tiên: Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (gia đình là hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi cha, mẹ; có cha, mẹ, anh, chị em ruột hoặc bản thân bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật...); đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”,“Học sinh 3 tốt”,“Học sinh 3 rèn luyện” từ cấp tỉnh, thành phố trở lên; được khen thưởng về các thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, các giải thưởng về thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh, thành phố trở lên trong năm 2022, 2023; có thành tích trong công tác Đoàn, Hội và phong trào học sinh, sinh viên năm 2022, 2023.

Ngoài những tiêu chuẩn chung trên, học bổng loại A cũng dành ưu tiên cho sinh viên là thủ khoa đầu vào các trường đại học, học viện (không bắt buộc là sinh viên năm nhất). Đối với học sinh, sinh viên có nguyện vọng theo đuổi nghệ thuật, thể dục thể thao chuyên nghiệp hoặc đang theo học tại các trường đào tạo về nghệ thuật, thể dục thể thao chuyên nghiệp để được xét duyệt học bổng phải có học lực từ loại khá trở lên; đoạt giải thưởng, danh hiệu chuyên môn cấp quốc gia, quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp thể dục, thể thao, văn hóa nghệ thuật tại địa phương và quốc gia.

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc phối hợp cùng chi nhánh ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại địa phương lựa chọn, gửi hồ sơ đề nghị trao học bổng theo từng đợt về Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (Số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để đánh giá, xét duyệt, lựa chọn, phân loại hồ sơ tương ứng với từng loại học bổng.

Thời gian trao học bổng được chia thành hai đợt tháng 8 và 12/2023./.

Mỹ Huệ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực