Củng cố, nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích cho thanh thiếu niên CTĐ quận Ba Đình

Thứ năm, 24/08/2023 14:58
(ĐCSVN) – Hội thi được triển khai với mục đích giúp thanh niên, thiếu niên có thêm kiến thức về Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam, phong trào CTĐ - Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế góp phần giáo dục lòng nhân ái, tính hướng thiện đồng thời, nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho thanh niên, thiếu niên trong việc chăm sóc sức khoẻ bản thân, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Tối 23/8, tại trụ sở UBND phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, 14 đội thanh niên CTĐ xung kích của quận đã về tham dự Chung khảo Hội thi “Tìm hiểu về phong trào CTĐ và Sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích năm 2023”.

Trao cờ thi đua cho các đội thi 

Cùng dự còn có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hiền, Phó chủ tịch Hội CTĐ thành phố Hà Nội; Đoàn Đại Dương, Trưởng ban chăm sóc sức khỏe Hội CTĐ thành phố Hà Nội; Hoàng Thu Hương, Phó Trưởng phòng LĐTBXH; Nguyễn Thanh Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm y tế quận; Trần Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội CTĐ quận Ba Đình; Vũ Thanh Hà, Bí thư Đảng uỷ phường Cống Vị; Phan Hùng Nam, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường và đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể của quận, các đồng chí lãnh đạo UBND, Chủ tịch hội CTĐ, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và 14 đội thanh niên CTĐ xung kích.

Sau các phần thi sôi nổi và không kém phần gay cấn, hồi hộp, từ thi lý thuyết tìm hiểu về phong trào CTĐ với hình thức bốc thăm trả lời câu hỏi đến phần thi tình huống thực hành “cố định gãy xương hoặc băng bó vết thương chảy máu”, các đội thi đã thể hiện sự xuất sắc gần như đồng đều khiến Ban giám khảo rất khó khăn để lựa chọn.

Chung cuộc, giải khuyến khích đã thuộc về 2 phường: Quán Thánh, Giảng Võ; giải Ba thuộc về 6 phường: Kim Mã, Liễu Giai, Phúc Xá, Vĩnh Phúc, Ngọc Khánh, Trúc Bạch; giải Nhì trao cho 3 phường: Nguyễn Trung Trực, Đội Cấn, Thành Công; giải Nhất trao cho 2 phường: Ngọc Hà, Điện Biên. Giải đặc biệt thuộc về phường Cống Vị.

Đánh giá tại Hội thi, bà Trần Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội CTĐ quận Ba Đình cho biết, với không khí tích cực và khẩn trương, cùng với tinh thần trách nhiệm cao, Hội thi sơ cấp cứu và phòng chống tai nạn thương tích đã thành công tốt đẹp. Đây là hoạt động được duy trì thường niên và trở thành nề nếp, bồi dưỡng kiến thức về CTĐ, hoạt động nhân đạo cũng như các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản, ứng dụng hiệu quả trong thực tế cho đông đảo thanh thiếu niên CTĐ trên địa bàn quận Ba Đình.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại Hội thi:

 Đội thi phường Điện Biên
  Đội thi phường Liễu Giai
  Đội thi phường Vĩnh Phúc
 Đội thi phường  Thành Công
 Đội thi phường Kim Mã
 Tình huống sơ cấp cứu của đội thi phường Cống Vị
 Tình huống sơ cấp cứu của đội thi phường Ngọc Hà
 Tình huống sơ cấp cứu của đội thi phường Phúc Xá
Tin, ảnh: HA.NV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực