5 TP trực thuộc Trung ương đoàn kết, vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Chủ nhật, 20/03/2022 09:47
(ĐCSVN) – Năm 2022, 5 thành phố trực thuộc Trung ương sẽ nỗ lực cao nhất, đoàn kết, vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, góp phần vào thành tựu chung của cả nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hùng cường.
 
 Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị (Ảnh:thanhuytphcm.vn)

Sáng 19/3, tại TP Hồ Chí Minh, Cụm thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện ước thi đua năm 2021; phát động và ký giao ước thi đua năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh.

5 TP trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Cụm trưởng Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn nhưng cũng là năm đất nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức mới, đặc biệt diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Dù vậy, 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã tập trung và đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng; quyết liệt thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19…

Thực hiện các nội dung ký kết giao ước thi đua, kinh tế - xã hội của Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương đạt được nhiều kết quả quan trọng; phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các thành phố đề ra trong cả nhiệm kỳ… Một số chỉ tiêu kế hoạch đạt cao như: tổng thu ngân sách của 5 thành phố trong năm 2021 đạt 834.875,801 tỷ đồng; xuất khẩu đạt 1.896, 410 tỷ USD; giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát; công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; đảm bảo tốt an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến ghi nhận, chúc mừng các thành tích nổi bật 5 thành phố đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí khẳng định tầm quan trọng của 5 thành phố trực thuộc Trung ương đối với sự phát triển chung của đất nước, nhất là trong công tác thu ngân sách quốc gia.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị 5 thành phố tiếp tục nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nhận thức sắc việc phát động thi đua phải hướng tới nhân dân, từ nhân dân để đạt được hiệu quả mong muốn.

 Các đại biểu thực hiện nghi thức ký giao ước thi đua năm 2022. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Năm 2022 là năm tập trung phục hồi kinh tế - xã hội, 5 thành phố trực thuộc Trung ương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên trong công tác thi đua, khen thưởng; phát huy tính chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, điều chỉnh linh hoạt thích ứng với thực tiễn để triển khai sâu rộng các phong trào thi đua đến cơ sở nhằm phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết hiệu quả những vấn đề xã hội hậu COVID-19. Nỗ lực cao nhất, đoàn kết, vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, góp phần vào thành tựu chung của cả nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hùng cường.

Tại hội nghị, đại diện 5 thành phố trực thuộc Trung ương nhất trí về nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2002 nhất trí về nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Cụ thể, các TP trực thuộc Trung ương đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022. Đồng thời, tiếp tục tổ chức thi đua thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” trong đó tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức phát động phong trào thi đua để phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, là hạt nhân trong các phong trào thi đua cơ sở, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng; tiếp tục triển khai hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua như phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển khoa học công nghệ, ưu tiên công nghệ số, đổi mới sáng tạo, tạo đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội…

Tại hội nghị, đại diện 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2022. Hội nghị cũng công bố, thành phố Đà Nẵng giữ vai trò Cụm trưởng, thành phố Hải Phòng là Cụm phó Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022.

Hội nghị cũng nhất trí đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ cho thành phố Hải Phòng và thành phố Hà Nội là hai thành phố dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021; tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho TP Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và thành phố Cần Thơ./.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực