Hội thi nông dân cấy lúa giỏi bằng máy ở Hà Nam

Thứ hai, 19/02/2024 22:04
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Hội thi Vận hành máy cấy giỏi tỉnh Hà Nam 2024 nhằm thúc đẩy việc áp dụng cơ giới hóa trong khâu gieo cấy lúa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15 của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với công cuộc xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030...
 Ban Tổ chức cùng đại biểu tham dự theo dõi sát sao quá trình diễn ra Hội thi. Ảnh: Trung Nguyên

Ngày 19/2, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội thi Vận hành máy cấy giỏi tỉnh Hà Nam năm 2024 và trình diễn máy làm đất, máy cấy, máy bay ứng dụng công nghệ không người lái trong sản xuất nông nghiệp. Theo đó, Hội thi được tổ chức tại cánh đồng Bãi Nội, thuộc xã Đồng Du, huyện Bình Lục gồm 10 đội thi đến từ các Hợp tác xã (HTX), Hội Nông dân cung cấp dịch vụ mạ khay, máy cấy từ các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam cùng tranh tài.

Theo thể lệ, trong thời gian 20 phút, các đội phải hoàn thành cấy máy xong 5 sào ruộng (đơn vị Bắc Bộ) tại cánh đồng Bãi Nội. Căn cứ chấm điểm dựa trên 5 tiêu chí gồm: độ sâu cấy khóm, số rảnh mạ trên khóm, khoảng cách và thời gian hoàn thành bài thi.

Nói về ý nghĩa của Hội thi, ông Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cho biết: Hội thi được tổ chức nhằm thúc đẩy việc áp dụng cơ giới hóa trong khâu gieo cấy lúa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; chủ động được quy trình công nghệ trong sản xuất mạ khay và chăm sóc lúa cấy máy để đào tạo, chuyển giao cho đội ngũ cán bộ nông nghiệp và nông dân nòng cốt của tỉnh.

 Một đội thi đang khẩn trương tiếp mạ cấy để về đích. Ảnh: Trung Nguyên

Ngoài ra, Hội thi còn góp phần tuyên truyền, nâng cao tay nghề, kiến thức hiểu biết cho nông dân những thông tin về chủ trương, chính sách; nâng cao năng lực về tổ chức sản xuất, phát triển dịch vụ nông nghiệp cho các HTX, tổ chức, cá nhân có nhu cầu, giúp người nông dân có cơ hội giao lưu, học hỏi được những kinh nghiệm và tiến bộ kỹ thuật mới, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển nông nghiệp bền vững.

“Việc thực hiện cơ giới hóa là xu thế tất yếu, là yêu cầu quan trọng đặt ra, giúp đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp nói chung và trên đồng ruộng nói riêng tại tỉnh Hà Nam” – Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Vượng nhấn mạnh.

Tại Hội thi Vận hành máy cấy giỏi, đại biểu và người tham dự còn được xem các màn trình diễn máy làm đất, các loại máy cấy, máy bay ứng dụng công nghệ không người lái trong sản xuất nông nghiệp...

Thành phần tham dự Hội thi ngoài nông dân của tỉnh Hà Nam, Ban tổ chức còn mời đại diện ngành nông nghiệp các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình và Thành phố Hà Nội cùng tham dự, cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật… (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tham dự.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các đội. Đây là một trong nhiều hoạt động cổ vũ cơ giới hóa trong nông nghiệp của tỉnh Hà Nam tổ chức sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024./.

Kim Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực