Năm Du lịch quốc gia khai mạc ngày 25/3 tại Bình Thuận

Thứ hai, 20/03/2023 21:17
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, Năm Du lịch quốc gia 2023 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Bình Thuận là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu nhằm phát huy vai trò kết nối, hội tụ, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch giữa các địa phương trên cả nước, đặc biệt là khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ.
 Phối cảnh ý tưởng chương trình nghệ thuật của Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Năm Du lịch quốc gia với mục tiêu hướng đến sản phẩm xanh, năng lượng sạch, tạo ra môi trường thân thiện, an toàn cho sức khỏe, bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa và giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hướng đến nền tảng tăng trưởng xanh, phát triển du lịch gắn với các ngành kinh tế khác phát triển bền vững.

Điểm nhấn là Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh được tổ chức tại thành phố biển Phan thiết vào lúc 20 giờ ngày 25/3/2023, tại NovaWorld Phan Thiết, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, kênh truyền hình BTV của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận và trên nhiều kênh truyền hình trong khu vực miền Đông Nam Bộ và cả nước.

Tại Lễ khai mạc sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương, với kịch bản được xây dựng công phu, hoành tráng, đặc sắc và ứng dụng công nghệ âm thanh, áng sáng hiện đại nhất; tại lễ khai mạc người dân sẽ được “mãn nhãn” với màn trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái (drone light)  và màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm.

Bên cạnh đó, các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra xuyên suốt năm 2023 ở 63 tỉnh thành. Trong đó, Bình Thuận đăng cai tổ chức 4 sự kiện quốc tế, 8 sự kiện quốc gia, 7 sự kiện liên tỉnh... và rất nhiều sự kiện hưởng ứng được tổ chức tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bình Thuận đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho chương trình. Tỉnh tập trung toàn lực triển khai thực hiện các công việc có liên quan như: thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đầu mối chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện; chủ động tìm kiếm, vận động các thành phần kinh tế để đảm bảo nguồn lực một cách tốt nhất.
 
Được biết, đến nay tỉnh đã cơ bản đảm bảo các điều kiện cần thiết về địa điểm bố trí sân khấu; xây dựng các phương án về phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự; bố trí nơi ăn nghỉ, trung tâm y tế, xe cứu hỏa… Hiện, các lực lượng đang thực hiện lắp ráp sân khấu, khán đài với gần 5.700 chỗ./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực