Phát huy vai trò của người nông dân trong thời đại mới

Thứ hai, 12/10/2020 21:54
(ĐCSVN) – 63 đại biểu nông dân xuất sắc 2020 chính là những bông hoa tươi thắm, là những tấm gương điển hình, tiêu biểu của nông dân cả nước. Họ chính là hình ảnh của nông dân Việt Nam cần cù, sáng tạo, đoàn kết, một lòng đi theo Đảng, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ Đổi mới.

Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khẳng định nội dung trên tại buổi gặp mặt và trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội cho các đại biểu nông dân xuất sắc 2020 diễn ra chiều 12/10, tại Hà Nội.

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: HNV) 

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020) và hoạt động của “Tự hào Nông dân Việt Nam”.

Thực tiễn cho thấy, từ việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, đã xuất hiê%3ḅn nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao; hàng ngàn gương nông dân điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh giỏi.

Những tấm gương tiêu biểu xuất sắc của tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, năng động, dám nghĩ, dám làm, dũng cảm và nghĩa tình, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh; hình thành các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác liên kết nhau trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng.

Cũng từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương nông dân say mê, miệt mài nghiên cứu, tìm tòi, có nhiều sáng kiến, sáng chế về lai tạo giống cây, con; chế tạo máy nông cụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao, giảm giá thành, chi phí, tiết kiệm thời gian và công - sức lao động cho người nông dân.

Nông dân Phạm Khắc Nhật Tiến đến từ Bạc Liêu chia sẻ tại buổi gặp mặt. (Ảnh: HNV) 

Đáng chú ý, phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã góp phần thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa lớn; từ kinh tế hộ đơn lẻ sang hợp tác, liên kết, liên doanh theo chuỗi; từ sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao; từ năng suất lao động thấp sang năng suất lao động với hàm lượng khoa học công nghệ cao; từ coi trọng về số lượng sản phẩm sang chất lượng, giá trị lợi nhuận gắn với an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Vì vậy, thu nhập bình quân đầu người/năm ở nông thôn tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập của người dân đô thị, tăng 3,92 lần từ mức 9,15 triệu năm 2008 lên mức 35,88 triệu đồng/người năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh (giảm bình quân khoảng 1,5%/năm, đến nay chỉ còn khoảng 4,5%).

Hằng năm, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đã giúp trên 220.000 hộ nghèo về vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm... trị giá trên 15.000 tỷ đồng. Tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động; giúp hơn 100 ngàn hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên làm ăn khá giả, giàu có; đóng góp xây dựng hàng chục ngàn căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa và giúp cho trên 01 triệu hộ nghèo có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất.

 Ông Nguyễn Trính đến từ Bà Rịa – Vũng Tàu hiện đang tạo công ăn việc làm cho nhiều nông dân với thu nhập từ 10-12 triệu đồng/tháng. (Ảnh: HNV)

Tại buổi gặp mặt, ông Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay, thành viên Ban tổ chức đã thông tin khái quát về quá trình bình chọn 63 nông dân xuất sắc 2020. Theo ông Định, đây là năm thứ 8 Báo được tin cậy chọn là đơn vị đồng hành – những đại biểu ưu tú nhất của giai cấp nông dân cả nước. Quá trình bình chọn  được tiến hành theo 2 vòng, trong đó, 63 tỉnh, thành đã bình chọn ra 149 đại diện gương mặt tiêu biểu vào phòng sơ khảo.

Tiếp đó, với thành phần Ban giám khảo gồm đại diện các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, các chuyên gia uy tín và giới truyền thông để chọn ra 63 gương mặt tiêu biểu vào vòng chung khảo đại diện cho 5 nhóm: trồng trọt, chăn nuôi, thủy hải sản, nông thôn mới, tham gia bảo đảm an ninh quốc phòng; sáng kiến, sáng chế, giải pháp trong sản xuất  nông nghiệp và đời sống nông thôn.  

Trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội cho các nông dân tiêu biểu. (Ảnh: HNV) 

Cũng tại buổi gặp mặt, một số nông dân tiêu biểu đã cùng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất – kinh doanh giỏi và nêu lên một số đề xuất kiến nghị hỗ trợ về vốn, về tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp, ưu đãi với nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu các loại giống mới thích ứng với thời tiết và thổ nhưỡng thời kỳ mới mang lại hiệu suất cao, hỗ trợ ngư dân hiệu quả, cải cách các thủ tục hành chính thiết thực, tinh gọn: Hoàng Thị Bướm, dân tộc Nùng (Cao Bằng); Phạm Khắc Nhật Tiến (Bạc Liêu), Trần Bá Báu (Quảng Ninh), Nguyễn Hữu Thanh (Bến Tre), Nguyễn Thanh Tuấn (Quảng Nam), Nguyễn Trính (Bà Rịa – Vũng Tàu)...

Dịp này, Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích rất đáng tự hào của 63 nông dân xuất sắc 2020 đồng thời trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội cho những nông dân tiêu biểu xuất sắc này.

Trong số 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020  tôn vinh có 11 người có thành tích xuất sắc trong sản xuất-kinh doanh; 11 người có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực phát triển trang trại tổng hợp; 7 người có thành tích xuất sắc trong nuôi trồng thủy hải sản; 23 người có thành tích xuất sắc trong trồng trọt-chăn nuôi; 3 người có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia bảm đảm quốc phòng, an ninh; 7 người có thành tích xuất sắc với sáng chế, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn. 
Lê Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực