Quảng Ninh ưu tiên và tạo điều kiện hàng đầu cho các nhà đầu tư Nhật Bản

Thứ sáu, 11/03/2022 20:13
(ĐCSVN) - Quảng Ninh luôn xác định Nhật Bản là đối tác đầu tư chiến lược của tỉnh, do đó tỉnh Quảng Ninh ưu tiên kêu gọi, thu hút dự án đầu tư vào những ngành nghề, lĩnh vực cũng là thế mạnh của doanh nghiệp Nhật Bản như: Công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, cảng biển, nông nghiệp, du lịch.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Sở TTTT Quảng Ninh cung cấp)

Ngày 11/3, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã có buổi tiếp xã giao Đoàn công tác của Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt do ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, thành viên Hội đồng Trường Đại học Việt Nhật, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản, làm Trưởng đoàn.

Chào mừng ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, thành viên Hội đồng Trường Đại học Việt Nhật và đoàn công tác đến Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: Trong những năm qua, quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản ngày càng có bước phát triển mới, hiện đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, đi vào chiều sâu, nâng tầm và thúc đẩy các mặt quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, chính trị, ngoại giao, quốc phòng và an ninh… đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, doanh nghiệp và địa phương hai nước, nhất là sau chuyến thăm chính thức Nhật Bản rất thành công của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam mới đây đã củng cố niềm tin, thắt chặt tình hữu nghị, nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia, nhân dân hai nước.

Với hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, hiện đại, liên kết vùng, quốc tế… như sân bay, cảng biển, cao tốc; với môi trường đầu tư hấp dẫn của một địa phương 4 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và là địa phương điển hình của cả nước về thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch, thực hiện thành công mục tiêu kép - đây là những điều kiện rất quan trọng để Quảng Ninh luôn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Cũng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Ninh luôn xác định Nhật Bản là đối tác đầu tư chiến lược của tỉnh, do đó tỉnh Quảng Ninh ưu tiên kêu gọi, thu hút dự án đầu tư vào những ngành nghề, lĩnh vực cũng là thế mạnh của doanh nghiệp Nhật Bản như: Công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, cảng biển, nông nghiệp, du lịch. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng và các doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh, Quảng Ninh đã ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các chuyên gia, công nhân lao động tại các nhà máy, xí nghiệp.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai cụ thể hóa tuyên bố chung giữa Việt Nam - Nhật Bản sau chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là tiếp tục thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản vào Quảng Ninh; tập trung đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo trên các lĩnh vực, trong đó đào tạo ngôn ngữ Nhật; xây dựng làng Nhật Bản tại Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng YOKO OSEN... Qua đó, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới, phát huy những thành quả được nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước dày công tạo dựng, củng cố niềm tin, thắt chặt tình cảm, sự chân thành và nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, hai dân tộc.

Tại buổi tiếp, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu cảm ơn sự đón tiếp chân tình của tỉnh Quảng Ninh dành cho đoàn, đồng thời bày tỏ ấn tượng rất lớn trước những thay đổi toàn diện của Quảng Ninh trong những năm qua - một địa phương giàu tiềm năng, lợi thế vượt trội và những chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, cùng định hướng phát triển rõ ràng theo hướng bền vững. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh đã rất thành công trong công tác phòng, chống dịch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Quảng Ninh suốt 2 năm qua.

Ông Takebe Tsutomu cũng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm góp phần cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực mà hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã ký kết, trao đổi. Điển hình là hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản vào Quảng Ninh diễn ra vào cuối năm 2021 ngay sau chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Trên nền tảng hợp tác truyền thống, hữu nghị, ông Takebe Tsutomu mong muốn thời gian tới, mối quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt giữa tỉnh Quảng Ninh với Nhật Bản sẽ tiếp tục có thêm nhiều dấu ấn mới. Trước mắt vào năm 2023 sẽ tổ chức Lễ hội Hokkaido Nhật Bản tại TP Hạ Long nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; sớm thiết lập đường bay thẳng giữa Hokkaido và Vân Đồn để thúc đẩy hoạt động thương mại, du lịch dịch vụ. Đối với lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực , ông Takebe Tsutomu mong muốn, cùng với Khoa Ngôn ngữ Nhật, các bên cùng phối hợp hợp tác để có hình thức liên kết đưa mô hình đào tạo nghề tại Đại học Hạ Long như y tế, du lịch, điều dưỡng, xây dựng, cơ khí… đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp hai nước Nhật Bản và Việt Nam.Với vai trò của mình, ông Takebe Tsutomu sẽ nỗ lực hết sức mình để góp phần sớm cụ thể hóa các nội dung trên.

HP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực