Sẽ tôn vinh nông dân sản xuất giỏi và chi hội trưởng Hội Nông dân tiêu biểu toàn quốc

* Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam
Thứ ba, 06/10/2020 21:06
(ĐCSVN) – 63 nông dân sản xuất giỏi với danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” được tôn vinh lần thứ 8 kể từ năm 2012 đến nay và lần đầu tiên tôn vinh 90 gương điển hình chi hội trưởng Hội Nông dân cả nước nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020).

Sẽ vinh danh 63 nông dân tiêu biểu xuất sắc 2019

Trong không khí chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong các ngày từ ngày 11/10 đến ngày 14/10/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi sự kiện Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020).

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo các kỷ niệm hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức chiều ngày 6/10.

Quang cảnh họp báo (Ảnh: HNV) 

Thông tin về các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo cho biết: Có nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, gồm: Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020); Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V; Lễ tuyên dương Chi hội trưởng nông dân tiêu biểu xuất sắc năm 2020; Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020”.

Theo đó, Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020) do Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức vào sáng ngày 11/10/2020 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Tại lễ mít tinh, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ trình bày lịch sử vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những đóng góp không nhỏ và quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam trong các thời kỳ cách mạng Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng ngày 11/10/2020, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V. Tham dự đại hội có 433 đại biểu chính thức, trong đó có 412 đại biểu là điển hình tiên tiến gồm các tập thể Hội Nông dân các cấp, cán bộ, hội viên nông dân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2016-2020). Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ báo cáo những kết quả nổi bật phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm (2015 - 2020); trình bày Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn (2020 - 2025).

Các đồng chí chủ trì họp báo (Ảnh: HNV) 

Vẫn thời điểm ngày 11/10/2020, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tổ chức Lễ tuyên dương chi hội trưởng nông dân tiêu biểu xuất sắc năm 2020. Đây cũng là lần đầu tiên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tuyên dương các chi hội trưởng nông dân xuất sắc.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định, việc tuyên dương chi hội trưởng nông dân là một trong những hình thức khen thưởng cần thiết, nhất là nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020).

Trong khuôn khổ Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” tối ngày 14/10/2020 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2020. Đây là lần thứ 8 Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.

Thông tin thêm về Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, ông Nguyễn Xuân Định, Ủy viên Chấp hành Trung ương Hội, Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay chia sẻ, trong số 149 ứng cử viên được đề cử Hội đồng chung khảo đã cẩn trọng, nghiêm túc, chí công, vô tư bình chọn được 63 nông dân xuất sắc nhất nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2020 gồm: 11 người có thành tích xuất sắc trong sản xuất-kinh doanh; 11 người có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực phát triển trang trại tổng hợp; 7 người có thành tích xuất sắc trong nuôi trồng thủy hải sản; 23 người có thành tích xuất sắc trong trồng trọt - chăn nuôi; 3 người có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia bảm đảm quốc phòng, an ninh; 7 người có thành tích xuất sắc với sáng chế, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn.

Tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2020, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng sẽ trao tặng Bằng khen cho 27 doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích đóng góp quan trọng đối với phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nông dân và xây dựng nông thôn mới. Cùng với 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020, 27 doanh nghiệp nông nghiệp tiêu biểu như “90 bông hoa đẹp” chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/2020).

Trong khuôn khổ Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam”, ngày 14/10 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng sẽ chủ trì, phối hợp tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 5 với chủ đề: “Công nghệ-Vốn trong Liên kết 6 nhà”. Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 5 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, nhà khoa học, viện nghiên cứu và 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020 đã thảo luận những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức liên kết 6 nhà trong chuỗi sản xuất giá trị nông sản, vai trò của dòng vốn đầu tư và áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hiệu quả mối liên kết 6 nhà nhằm đưa nền nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, nâng cao thu nhập, đời sống nông dân…

HA.NV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực