Tăng cường cơ hội hợp tác du lịch, thương mại giữa Hà Nội và Viêng Chăn

Thứ ba, 12/03/2024 21:15
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Việc tổ chức Hội nghị hợp tác xúc tiến du lịch, thương mại Hà Nội – Viêng Chăn 2024 là cơ hội để các cơ quan, doanh nghiệp của hai Thủ đô tìm hiểu, trao đổi thông tin, hợp tác cùng phát triển,... trên cơ sở mối quan hệ khăng khít, gắn bó giữa hai Thủ đô và hai nước.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom trải nghiệm nghề sơn mài tại chương trình. (Ảnh: HPA)

Chiều 12/3, Hội nghị hợp tác xúc tiến du lịch, thương mại Hà Nội – Viêng Chăn 2024 đã diễn ra tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Tham dự chương trình có Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm Trưởng đoàn.

Về phía Lào, có đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn cùng nhiều đại diện các sở, ban, ngành, đại diện các doanh nghiệp…

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom đánh giá cao chương trình xúc tiến du lịch, thương mại Hà Nội - Viêng Chăn 2024, tin rằng chương trình và những nỗ lực từ hai Thủ đô sẽ tạo ra bước ngoặt tăng cường hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả Hà Nội - Viêng Chăn, góp phần cụ thể hóa đường lối mở rộng hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc, vun đắp, củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Về phần mình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ hy vọng, thông qua sự kiện này, các cơ quan, cộng đồng doanh nghiệp hai bên có cơ hội giao lưu, tìm hiểu và thiết lập quan hệ đối tác. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đơn vị tập trung cùng nhau nghiên cứu, thảo luận các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch song phương, tăng cường ứng dụng công nghệ số; xây dựng các chiến dịch quảng bá, kết nối các khu di sản thế giới của hai Thủ đô, cũng như kết nối tới các địa phương của hai nước; hợp tác nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề, sáng tạo các sản phẩm thủ công truyền thống...

 Các đồng chí lãnh đạo hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn chứng kiến lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: HPA)

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, hiện nay, Hà Nội có 1.350 làng nghề và làng có nghề, chiếm 56% tổng số làng nghề Việt Nam, hội tụ 47/52 nghề trong tổng số nghề truyền thống. Các sản phẩm làng nghề đa dạng, nhiều chủng loại, đa số mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, một số có thế mạnh cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước như: gốm sứ, dệt, thêu, mây tre đan, đồ gỗ mỹ nghệ, kim hoàn, sơn mài... Do vậy, Hà Nội sẵn sàng hợp tác với Viêng Chăn về các chương trình này.

Trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác xúc tiến du lịch, thương mại Hà Nội – Viêng Chăn 2024, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của hai Thủ đô đã thảo luận thống nhất ký kết các Bản ghi nhớ hợp tác: Thúc đẩy xúc tiến, quảng bá du lịch, thương mại giữa hai thành phố; hợp tác khai thác tour, tuyến du lịch giữa Hà Nội và Viêng Chăn; hợp tác giao lưu đào tạo, hướng dẫn nghề truyền thống…

Bên lề Hội nghị, “Không gian quảng bá, xúc tiến du lịch, thương mại thành phố Hà Nội” đã giới thiệu các hình ảnh, các mô hình điểm đến du lịch, làng nghề; trưng bày sản phẩm du lịch, sản phẩm làng nghề gắn với du lịch... của hai thành phố Hà Nội và Viêng Chăn để giới thiệu và quảng bá rộng rãi đến các đại biểu và khách tham quan. Trong không gian này, Hà Nội trưng bày các sản phẩm tiêu biểu như sản phẩm gốm sứ Bát Tràng, sản phẩm tượng đồng, trạm khảm trên đồng, sản phẩm đồ gỗ và mây tre đan, sản phẩm sơn mài, kim hoàn…/.

Song Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực