Tạo việc làm và nguồn vốn, nâng cao đời sống cho nông dân

Thứ năm, 25/05/2023 17:37
(ĐCSVN) – Trong 5 năm (2018 - 2023), từ nguồn vốn ủy thác do Hội nông dân huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) quản lý, có 466 gia đình từ hộ nghèo, cận nghèo đã thoát nghèo; tạo việc làm cho 6.454 lao động, đi xuất khẩu lao động, hỗ trợ nguồn vốn cho 51.778 hộ gia đình phát triển sản xuất, nâng cao đời sống…

Nhiều năm qua, Hội Nông dân huyện Phú Vang xác định, hoạt động ủy thác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách là nội dung quan trọng xuyên suốt trong kế hoạch hoạt động hàng năm của Hội. Hội Nông dân cấp xã trên toàn huyện đã ký hợp đồng ủy thác, hoàn thành mục tiêu “Không có xã trắng về công tác quản lý tín dụng chính sách do Hội nông dân quản lý”.

 Các hội viên nông dân được vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, các hội viên nông dân đã tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập, một bộ phận lớn hộ nghèo, hộ cận nghèo sau khi thoát nghèo, thoát cận nghèo đã kịp thời được hổ trợ nguồn vốn mới để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập và vươn lên làm giàu nên chính mảnh đất quê hương.

Theo ông Mai Xuân Hóa – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Vang, hiện nay, Hội nông dân đang quản lý 63 tổ tiết kiệm và vay vốn với 2.457 hộ còn dư nợ, đã có 24.870 lượt hội viên được tham gia vay vốn, tổng dư nợ cho vay của Hội quản lý đạt 88,7 tỷ đồng, tăng so với đầu nhiệm kỳ 23,9 tỷ đồng…

“Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống của địa phương, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm xuống đáng kể hàng năm. Đồng thời, từ nguồn vốn tín dụng này đã góp phần xây dựng xã hội ổn định, công bằng và phát triển, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, giữa thành thị và nông thôn”. – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Vang chia sẻ.

Ông Đào Bá Thuận – Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Vang cho biết, trong giai đoạn 2018 - 2023, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội ủy thác qua Hội nông dân huyện đã giúp cho 3.700 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo vay vốn; giải quyết việc làm cho 6.454 lao động.

Ngoài ra, còn giúp cho 32 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học và 13 học sinh, sinh viên mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập; hỗ trợ xây dựng 3.878 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 45 hộ nghèo được vay vốn xây dựng nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 17 hộ gia đình xây mới nhà để ở... Qua đó, đã góp phần cùng địa phương đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,25%, hộ cận nghèo xuống còn 4,9% (cuối năm 2022) theo tiêu chí mới.

Ông Đào Bá Thuận cho biết thêm, nhiều mô hình làm ăn kinh tế giỏi của hội viên nông dân được hình thành, như: Mô hình Nuôi cá lồng nước ngọt vay vốn chương trình Hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và giải quyết việc làm; Mô hình làm nấm rơm vay vốn chương trình giải quyết việc làm; Mô hình trồng dưa hấu vốn chương trình hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn...

“Hoạt động ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội qua Hội Nông dân trên địa bàn huyện Phú Vang đã và đang được đánh giá cao, phù hợp với thực tế, giúp Hội viên nông dân và các đối tượng chính sách khác phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.” – Giám đốc Ngân hàng chính sách huyện Phú Vang chia sẻ./.

Bài, ảnh: Hoàng Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực