Tôn vinh 63 nông dân tiêu biểu xuất sắc 2021

Thứ năm, 02/12/2021 22:18
(ĐCSVN) - Vinh danh Nông dân Việt Nam suất sắc là tôn vinh công sức, tài năng, đạo đức, sự sáng tạo của người nông dân vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam vững mạnh và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, cũng lan tỏa mạnh mẽ về mẫu hình người nông dân mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hành trình tìm kiếm và tôn vinh những Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021 đã đi đến chặng cuối bằng lễ tôn vinh diễn ra vào tối 2/12 tại Nhà hát Lớn, thủ đô Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

 Chương trình văn nghệ chào mừng 

Trong không khí cả nước đang chung tay thực hiện mục tiêu kép - vừa chủ động phòng, chống dịch COVID-19 vừa tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh; cán bộ, hội viên, nông dân, các cấp Hội Nông dân cả nước đang ra sức thi đua tham gia thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lấn thứ XIII, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội  Nông dân VIệt Nam (NDVN) tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021".

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021" được Trung ương Hội NDVN chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo Hội nông dân, cán bộ, hội viên, nông dân một số tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, nhà khoa học liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã tham dự buổi lễ. Đặc biệt có sự tham gia của 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021. Chủ tịch nước CHXHCNVN Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng sự kiện tôn vinh đầy ý nghĩa này.

 Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn

Phát biểu tại lễ tôn vinh, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định, trong 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nông dân Việt Nam đã không ngừng vượt khó vươn lên, chung tay xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, vượt qua dịch bệnh. Người nông dân là chủ thể, Hội NDVN là trung tâm của công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp bền vững, hiệu quả. Dịp này, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn bày tỏ tin tưởng 63 nông dân xuất sắc tiếp tục tỏa sáng và đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Việc tôn vinh này sẽ góp phần lan tỏa tinh thần cần cù, sáng tạo, chịu thương chịu khó của nông dân Việt, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc cũng như góp phần xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh trong thời gian tới.

Về phía Hội NDVN, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, sẽ thể hiện rõ hơn vai trò thúc đẩy sự thay đổi của người nông dân thích ứng với điều kiện mới, tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tập hợp, đoàn kết nông dân, tổ chức nông dân liên kết, hợp tác trong sản xuất, gắn sản xuất, chế biến với thị trường; đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác để củng cố kinh tế hộ; tăng cường liên kết với doanh nghiệp để dẫn dắt hình thành các chuỗi giá trị ngành hàng nông sản cũng như định hướng tiêu chuẩn sản xuất theo yêu cầu tiếp cận thị trường; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, sản xuất an toàn, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu quốc gia ở một số nông sản trọng điểm, có thế mạnh. Coi nghề nông phải là nghề chuyên nghiệp, sản xuất nông nghiệp phải có tay nghề cao, nông dân có tư duy hợp tác, đột phá là áp dụng công nghệ cao, số hóa, liên kết bền vững trong sản xuất. người nông dân là "Chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới"; Hội Nông dân là "Trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới".

 Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ tôn vinh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, cần phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông thôn, xây dựng kinh tế nông nghiệp… Theo đó, tiếp tục nghiên cứu quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đẩy mạnh các phong trào thi đua, động viên nông dân khai thác tiềm năng thế mạnh phát triển toàn diện nông lâm ngư nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của cư dân nông thôn. Phấn đấu thực hiện bằng được Di huấn của Bác Hồ muôn vàn kính yêu: “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá, giàu, người khá, giàu thì giàu thêm”.

Dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng biểu dương nỗ lực vượt lên dịch bệnh, chia sẻ với khó khăn của bà con nông dân vì những tác hại của dịch bệnh. DĐỒng thời yêu cầu, trong lúc khó khăn, nông nghiệp, kinh tế nông thôn phải thực sự là “trụ đỡ” hỗ trợ ổn định kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân để cùng với đất nước vượt qua đại dịch, tiếp tục phát triển. Cùng với xu thế hội nhập toàn cầu, với cuộc cách mạng 4.0, Hội NDVN cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành địa phương lựa chọn nội dung “có tính chất đột phá”, góp phần giải quyết những “nút thắt” hiện nay, để nông nghiệp nói riêng, kinh tế nông thôn nói chung bứt phá trong thời gian tới.

Năm 2021, Ban Tổ chức chương trình bình chọn và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc nhận được 146 hồ sơ đề cử từ 63 Hội Nông dân tỉnh, thành phố. Hội đồng chung khảo gồm đại diện lãnh đạo Trung ương Hội NDVN, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, đại diện các nhà khoa học, chuyên gia đã cẩn trọng, nghiêm túc, khách quan bình chọn được 63 Nông dân xuất sắc nhất.

 Tôn vinh các nông dân tiêu biểu, xuất sắc

Ban Tổ chức đã quyết định trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021 cho 63 nông dân theo 5 nhóm; trong đó lĩnh vực trồng trọt có 12 người; lĩnh vực chăn nuôi 12 người; lĩnh vực trang trại, tổng hợp, thủy, hải sản 13 người; lĩnh vực sản xuất, chế biến dịch vụ nông nghiệp 12 người; lĩnh vực phát minh sáng kiến, chuyển đổi số, có thành tích trong xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc 14 người.

Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021 có rất nhiều người trẻ với thành tích vượt trội có quy mô sản xuất lớn hơn, thu nhập cao hơn so với các năm trước. Đặc biệt năm 2021 có nhiều nông dân Việt Nam xuất sắc ứng dụng công nghệ kỹ thuật sản xuất mới và nhiều nông dân tham gia chuỗi chế biến.

Được biết, trong 9 năm qua (2013-2021), Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam đã nhận được tổng số 1.343 hồ sơ đề cử hợp lệ gửi về từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo đó, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn, bỏ phiếu bầu ra 567 gương mặt nhà nông tiêu biểu xứng đáng nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc"./.

Tin, ảnh: Lê Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực