TP Hồ Chí Minh khởi công xây dựng cầu nông thôn tặng Bình Phước

Thứ sáu, 17/03/2023 20:41
(ĐCSVN) - Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan mong muốn cây cầu mới sẽ nối những bờ vui không chỉ cho người dân được thụ hưởng trực tiếp, mà còn là sự gắn kết giữa TP. Hồ Chí Minh với Bình Phước.
 Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công (Ảnh: Báo Bình Phước)

Trong khuôn khổ Hội nghị kết nối giao thương và xúc tiến đầu tư giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam bộ, chiều  17/ 3, tại ấp Thuận Bình, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn.

Dự Lễ khởi công có các đồng chí:  Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cùng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Bình Phước. 

Cùng dự có đại diện nhà tài trợ là Câu lạc bộ bất động sản Việt Nam và Câu lạc bộ bất động sản TP. Hồ Chí Minh.

Cầu giao thông nông thôn tại ấp Thuận Bình, xã Thuận Lợi nối xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú với xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Cầu rộng 3,5m, dài 25m, tải trọng 18 tấn. Kinh phí xây dựng dự kiến 2 tỷ đồng, nằm trong chuỗi chương trình từ thiện 100 cây cầu dân sinh do Câu lạc bộ bất động sản Việt Nam (VREC) và các nhà hảo tâm tài trợ.

Câu lạc bộ bất động sản Việt Nam đã và đang xây dựng gần 70 cầu nông thôn trong chương trình từ thiện xây dựng 100 cây cầu dân sinh từ nguồn quỹ xây cầu từ thiện của câu lạc bộ, trị giá mỗi cầu từ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan, mong muốn cây cầu mới sẽ nối những bờ vui không chỉ cho người dân được thụ hưởng trực tiếp, mà còn là sự gắn kết giữa TP. Hồ Chí Minh với Bình Phước./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực