Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Lai Châu
Lai Châu
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ đạo phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu: Tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Chiều nay (10/1), Ban Chỉ đạo phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Các đồng chí: Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển Điện lực tỉnh ...
Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp năng lượng Lai Châu...

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu và các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Theo đó, năm 2025 Ban Chỉ đạo phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo quy hoạch và kế hoạch được phê duyệt, qua đó đạt nhiều kết quả quan trọng trong bảo đảm cung ứng điện, phát triển hạ tầng điện lực và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Vương Thế Mẫn - Giám đốc Sở Công Thương báo cáo tại Hội nghị. 

Hệ thống điện trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư, nâng cấp và vận hành an toàn, ổn định. Hiện nay, tỉnh Lai Châu có trạm biến áp 500kV Lai Châu với quy mô (1x450+1x900) MVA; 3 trạm biến áp 220kV, 4 trạm biến áp 110kV cùng hệ thống lưới điện trung, hạ áp phủ khắp các địa phương. Toàn tỉnh có 71 dự án thủy điện đã đưa vào vận hành với tổng công suất 3.230,2 MW; sản lượng điện phát năm 2025 đạt hơn 9 tỷ kWh, đóng góp quan trọng cho hệ thống điện quốc gia.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Công tác bảo đảm cung cấp điện được triển khai hiệu quả, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt và các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của tỉnh. Điện năng được cung cấp liên tục, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán, các kỳ thi, lễ hội và các sự kiện lớn. Đến hết năm 2025, 38/38 xã, phường đã có điện lưới quốc gia; 99,3% thôn, bản và 97,1% hộ dân được sử dụng điện, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Hoạt động đầu tư phát triển điện lực tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm, tỉnh đã đưa vào vận hành 9 công trình thủy điện với tổng công suất 125,4 MW; đồng thời khởi công 4 dự án mới. Nhiều công trình lưới điện quan trọng được đầu tư, cải tạo và nâng công suất như trạm biến áp 500kV, 220kV, các tuyến đường dây 110kV, trung áp và hạ áp, góp phần nâng cao năng lực truyền tải, giải tỏa công suất các dự án nguồn điện.

Song song với đó, công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được chú trọng. Năm 2025, sản lượng điện tiết kiệm đạt 7,299 triệu kWh, tương đương 2,66% điện thương phẩm; tỷ lệ tổn thất điện năng giảm còn 2,84%, thấp hơn mục tiêu kế hoạch đề ra. Công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện được tăng cường, không xảy ra sự cố nghiêm trọng hay mất điện diện rộng.

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2026, Ban Chỉ đạo phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu tiếp tục đề ra các giải pháp, trong đó tập trung vào tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về điện lực; tiếp tục rà soát, cập nhật các dự án phát triển điện lực có trong Quy hoạch Điện VIII và các dự án tiềm năng vào Quy hoạch tỉnh Lai Châu; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Bộ Công Thương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhằm phát triển hệ thống lưới điện và nguồn điện và đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn tỉnh…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào đề xuất một số giải pháp nhằm tăng hiệu quả, năng suất lao động, cung ứng các dịch vụ cho khách hàng sử dụng điện…

Đồng chí Phạm Hồng Phương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được trong năm 2025 của các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan. Đồng thời đề nghị, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tỉnh Lai Châu; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án điện lực, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị điện lực rà soát, điều chỉnh phương án cung cấp điện năm 2026, bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục.

Đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Đối với các sở, ngành và UBND các xã cần tăng cường phối hợp trong công tác quy hoạch, sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án điện trọng điểm triển khai đúng tiến độ; quan tâm huy động nguồn lực đầu tư cấp điện cho các hộ dân chưa có điện; đẩy mạnh tuyên truyền, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Các chủ đầu tư và đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công; tăng cường quản lý, vận hành hệ thống điện, giảm thiểu sự cố; phối hợp với địa phương trong tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phối hợp đồng bộ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển điện lực năm 2026 và những năm tiếp theo...


Nguyễn Nga / laichau.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều