Lai Châu: Biểu dương, tôn vinh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2024 - 2025

Dự Hội nghị có đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đèo Văn Thương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường và 200 người có uy tín xuất sắc đại diện cho 956 người có uy tín trên địa bàn tỉnh.
Hiện toàn tỉnh Lai Châu có 956 người có uy tín là những người được thôn, bản, tổ dân phố bình chọn, suy tôn, được Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm. Người có uy tín đã phát huy rõ nét vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Thông qua uy tín, tiếng nói và sự gương mẫu của mình, họ tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện hiệu quả các quy ước, hương ước ở khu dân cư. Nhờ đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.
Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, nhiều người có uy tín đã tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm nghiệp; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. Nhiều mô hình kinh tế do người có uy tín làm chủ đạt hiệu quả cao, mang lại thu nhập ổn định, trở thành điểm sáng để người dân học tập, làm theo. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, họ còn tích cực hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Bên cạnh đó, người có uy tín đã đóng góp tích cực trong triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Thông qua việc tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn, người có uy tín đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới ở nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, đội ngũ người có uy tín còn tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền; tham gia góp ý xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương. Những đóng góp thiết thực đó đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Có thể khẳng định, với tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu và uy tín trong cộng đồng, người có uy tín đã và đang đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trở thành lực lượng không thể thiếu trong quá trình phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, đội ngũ người có uy tín đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, là cầu nối tin cậy giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ người có uy tín đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tập trung triển khai toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số. Phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng. Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ những người có uy tín. Quan tâm hơn nữa đến lực lượng người có uy tín, trẻ hóa đội ngũ người có uy tín, phát hiện những nhân tố trẻ, tích cực, có nhiệt huyết, có sự đổi mới tư duy trong sản xuất, kinh doanh, sáng tạo khởi nghiệp. Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các Hội nghị định kỳ hoặc đột xuất để gặp mặt những người có uy tín tiêu biểu; tạo điều kiện cho người có uy tín phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân...
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng người có uy tín trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân "nòng cốt", luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động phong trào đời sống hằng ngày, động viên, dẫn dắt gia đình, người thân, Nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng; bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, gắn với xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng bản, làng văn hóa, khu dân cư tiên tiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp...
Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung nêu những khó khăn và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong việc đảm bảo an ninh trật tự, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ rừng… của những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 38 cá nhân; Sở Dân tộc và Tôn giáo tặng Giấy khen cho 20 cá nhân là người có uy tín tiêu biểu, có thành tích xuất sắc đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2025. Đồng thời, tặng quà cho người uy tín tiêu biểu về dự Hội nghị.





