Tổng kết công tác tuyên giáo, dân vận năm 2025
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương kết nối tới 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, dự hội nghị có đồng chí Lý Vần Tải - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội... Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Lai Châu.
Trong năm 2025, ngành Tuyên giáo và Dân vận đã chủ động tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp và trực tiếp tổ chức thành công nhiều hội nghị, sự kiện lớn, tạo dấu ấn và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được đẩy mạnh. Nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội XIV của Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được đổi mới theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được tăng cường. Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã ban hành gần 17.000 văn bản chỉ đạo, định hướng thông tin; tổ chức 60 hội thảo, tọa đàm; triển khai nghiên cứu 40 đề tài khoa học; duy trì khoảng 39.000 kênh truyền thông. Toàn ngành đã biên soạn, đăng tải gần 1,2 triệu tin, bài, phóng sự, video và chia sẻ gần 10 triệu lượt nội dung, góp phần đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác nắm bắt dư luận xã hội có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chiều sâu, ngày càng mang tính dự báo, phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, biên giới, lãnh thổ được triển khai chủ động, bài bản. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức đồng bộ, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của đất nước. Lĩnh vực khoa giáo tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét, khẳng định vai trò tham mưu chiến lược của ngành trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, thể thao và phát triển con người.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Trung ương, kết nối trực tuyến đến 34 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Năm 2026, ngành Tuyên giáo và Dân vận xác định: tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức; chủ động, tích cực phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trọng tâm là tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các văn kiện Đại hội lần thứ XIV; hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp. Đồng thời, tập trung kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 cùng các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước. Ngành cũng chú trọng hoàn thiện tổ chức bộ máy, kiện toàn biên chế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Đối với tỉnh Lai Châu, ngành Tuyên giáo và Dân vận các cấp đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Đảng bộ tỉnh, phát huy tốt vai trò tham mưu phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Công tác tuyên truyền các sự kiện kỷ niệm, ngày lễ lớn; tuyên truyền sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 được triển khai hiệu quả. Toàn tỉnh duy trì và phát huy 430 mô hình “Dân vận khéo”. Từ ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, các Ban Xây dựng Đảng tại xã, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo và dân vận phù hợp thực tiễn địa bàn.

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (ảnh Báo Bắc Ninh)
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo và Dân vận. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, ngành cần tiếp tục tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Công tác tuyên giáo và dân vận phải hướng mạnh về cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chủ động ứng dụng hệ sinh thái số; thực hiện tốt phương châm “đi trước mở đường”; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.



