“Dân vận khéo” ở Bảo Lâm 3

Xã Bảo Lâm 3 có 7.567 hộ với 32.917 khẩu, đồng bào DTTS chiếm 32,12%; chủ yếu là người Châu Mạ, K’ho. Đây là địa phương có nhiều đội cồng chiêng, nhiều người làm nghề đan lát, dệt vải. Năm 2025, Hội LHPN xã triển khai mô hình với mục tiêu xây dựng hình ảnh người phụ nữ đồng bào DTTS tự tin, năng động, đoàn kết, gương mẫu trong cộng đồng; góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng NTM nâng cao.
Bà Hoàng Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Bảo Lâm 3 cho biết: “Ban đầu khi thực hiện mô hình cũng gặp nhiều khó khăn nhưng qua công tác vận động Nhân dân, đã có 827 hội viên phụ nữ tại các thôn 4, thôn 15 Lộc Thành tham gia và đến nay được nhân rộng ra các thôn khác như thôn 1, thôn 3, thôn 4 Lộc Nam. Cùng với việc giữ gìn và phát huy, mô hình còn mang đến cho phụ nữ đồng bào DTTS có thêm thu nhập từ biểu diễn cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát...”.
Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, Hội LHPN xã Bảo Lâm 3 đã tổ chức 12 buổi tuyên truyền chuyên đề tại 6 chi hội phụ nữ về bảo tồn tiếng nói, trang phục, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào DTTS. Tổ chức 2 lớp truyền dạy cồng chiêng K’ho với trên 80 phụ nữ, thanh thiếu niên tham gia tại thôn 4 và thôn 15 Lộc Thành. Các học viên được nghệ nhân K’ Wenl và K’ Tẻm trực tiếp truyền dạy các kỹ năng cơ bản như cách cầm dùi, đánh chiêng, cảm nhận âm giai và diễn tấu cồng chiêng, phục vụ trong các nghi lễ, lễ hội truyền thống của cộng đồng.
Sau quá trình tập hợp thành viên, truyền dạy các kỹ năng, xã Bảo Lâm 3 đã thành lập được 2 câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc” tại thôn 4 và thôn 15 Lộc Thành gồm 35 thành viên.
Bà Ka Nhuỵ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 15 Lộc Thành cho biết: “Ở thôn có nhiều phụ nữ biết đánh cồng chiêng, riêng phụ nữ đã có 2 đội thường xuyên tham gia các sự kiện, các lễ hội và biểu diễn tại các khu du lịch. Xây dựng được mô hình, phụ nữ trong thôn ai cũng háo hức tham gia để gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống mà cha ông đã để lại”.
Ngoài cồng chiêng, ở xã Bảo Lâm 3 hiện nay có rất nhiều người làm nghề dệt thổ cẩm, đan lát. Trong năm 2025, Hội LHPN xã cùng Phòng Văn hóa - Xã hội mở lớp dạy nghề dệt thổ cẩm truyền thống cho 25 học viên; hình thành nhóm phụ nữ chuyên dệt thổ cẩm thôn 15 Lộc Thành sản xuất khăn, túi, váy truyền thống gắn với phục vụ du lịch làng nghề; truyền bá đến các điểm du lịch trong tỉnh.
Khôi phục 2 tổ dệt thổ cẩm với 100 chị tham gia, hàng tháng các tổ viên sản xuất thành phẩm gồm khăn, áo, túi xách... để bán cho người dân và Khu du lịch thác Đamb’ri, Bảo Lộc. Huy động phụ nữ lớn tuổi truyền dạy điệu múa, làn điệu dân ca K’ho cho thế hệ trẻ, duy trì 3 nhóm sinh hoạt văn nghệ truyền thống có 35 chị tham gia tại thôn 3, thôn 4; thôn 15 Lộc Thành.
Ông Nguyễn Đình Bình, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Lâm 3 cho biết: “Là địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống nên việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Trước tình hình đó, Hội LHPN xã đã xây dựng mô hình “Phụ nữ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số”. Có thể khẳng định mô hình “Dân vận khéo” đã thu hút nhiều người tham gia và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong vùng đồng bào DTTS; qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần lẫn vật chất cho người dân”.



