Cô giáo biến tri thức thành sản phẩm khởi nghiệp
Cô giáo Nguyễn Thụy Phương Trâm, giáo viên Trường THPT Đức Trọng, không chỉ truyền lửa đam mê trên bục giảng, mà còn ghi dấu ấn qua những trang sách và dự án khởi nghiệp sáng tạo, biến tri thức thành giá trị hữu ích cho đời sống.

Không ngừng chinh phục những nấc thang tri thức
Cơ duyên đưa cô giáo Trâm đến với bục giảng bắt đầu từ khi tốt nghiệp chuyên ngành Toán - Tin tại Trường Đại học Đà Lạt. Năm 1999, cô chính thức nhận công tác tại Trường THPT Đức Trọng và gắn bó cho đến nay. Thế nhưng, tấm bằng cử nhân chưa bao giờ là điểm dừng chân cuối cùng trên con đường học vấn của người phụ nữ đầy nghị lực này. Với động lực mạnh mẽ từ niềm đam mê nghiên cứu khoa học, cùng hậu phương vững chắc là gia đình, cô đã lần lượt chinh phục tấm bằng thạc sĩ vào năm 2013 và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ vào năm 2019. Trong suốt những năm tháng miệt mài ấy, cô may mắn nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp để có thể vừa vẹn toàn việc giảng dạy, vừa hoàn thành xuất sắc chương trình nghiên cứu.
Không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức trong sách giáo khoa, Tiến sĩ Nguyễn Thụy Phương Trâm còn là một người cầm bút tận tụy. Từ năm 2022, nhờ sự khích lệ của thầy hướng dẫn và bản tính hay tìm tòi, cô bắt đầu dấn thân vào con đường viết sách. Cho đến nay, cô đã cùng các cộng sự công bố 8 cuốn sách, trong đó có 7 cuốn tham khảo và 1 cuốn chuyên khảo. Trên diễn đàn khoa học, sức sáng tạo của cô được khẳng định qua 30 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế. Những con số này không chỉ là thành tích cá nhân, mà là kết quả của những đêm thức trắng bên trang bản thảo, là khát khao được chia sẻ tri thức đến với cộng đồng học thuật.
Biến tri thức thành giá trị hữu ích cho đời sống
Không dừng lại ở đó, dấu ấn nổi bật của cô còn thể hiện qua các dự án nghiên cứu và khởi nghiệp sáng tạo do cô trực tiếp hướng dẫn học sinh thực hiện. Tiêu biểu là dự án “Gel/Dầu gội đầu và dưỡng tóc từ cây ngải xanh” - một sản phẩm kết tinh từ tư duy khoa học và sự am hiểu thực tiễn địa phương. Dự án đã xuất sắc đoạt giải Nhì cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng năm 2023, giải Nhì cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời ghi dấu ấn tại Techfest Việt Nam...
Thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, STEM và khởi nghiệp, cô giáo Trâm đã giúp học sinh mạnh dạn đưa ý tưởng ra khỏi trang giấy, biết vận dụng kiến thức toán học, khoa học và công nghệ để tạo ra sản phẩm có giá trị thực tiễn như: “máy lọc nước tiết kiệm chi phí”, “điều chế than hoạt tính từ vỏ cà phê”, “giấy kháng khuẩn từ cây gừng gió”…
Gần đây nhất, dự án “Trứng gà thảo dược” của cô và nhóm cộng sự đã xuất sắc giành giải Nhất tại hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng năm 2025. Bằng cách sử dụng cây hương thảo làm thức ăn cho gà, dự án không chỉ tạo ra dòng sản phẩm “Herb-fed eggs” độc bản, an toàn cho sức khỏe mà còn giải quyết triệt để nỗi lo về kháng sinh trong chăn nuôi. Dự án hiện đã lọt vào mắt xanh của các nhà đầu tư và đang trong giai đoạn chuyển giao cho bà con nông dân để gia tăng giá trị nông sản địa phương.
Dù bận rộn với công tác giảng dạy tại trường phổ thông, viết sách và nghiên cứu, cô giáo Trâm vẫn dành thời gian cuối tuần để tham gia về chuyên môn tại Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt và các Trường Đại học Đồng Tháp, Đại học Sài Gòn. Khi được hỏi về nguồn năng lượng tích cực này, cô chỉ khiêm tốn chia sẻ rằng, bản thân luôn cảm thấy thời gian là quá ít và mong muốn có thêm nhiều thời gian hơn nữa để làm việc. Với cô, mỗi ngày trôi qua là một cơ hội để tiếp tục đưa các đề tài nghiên cứu ra thị trường, giúp học sinh ứng dụng kiến thức vào thực tiễn và không ngừng đưa công nghệ cao phục vụ cuộc sống.
Cô Trâm là một giáo viên nhiệt tình, luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, niềm đam mê của cô trong việc dẫn dắt học sinh nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, giúp các em biến những ý tưởng trên trang giấy thành giá trị thực tiễn.
Bà Vũ Anh Minh Trang, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đức Trọng



