Cử tri xã Đắk Mil kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đất đai

Chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri có các đại biểu: Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thị Thu Hằng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
Tại Hội nghị, các đại biểu và cử tri đã được xem clip về kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tại kỳ họp.
Tại Hội nghị có 14 lượt ý kiến được cử tri phản ánh, kiến nghị đến các ĐBQH. Theo đó, cử tri xã Đắk Mil phản ánh trên thị trường vẫn còn tình trạng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón kém chất lượng, đề nghị các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý.
Cử tri cũng kiến nghị việc nhiều cán bộ bán chuyên trách nghỉ việc để sắp xếp bộ máy đến nay vẫn chưa được giải quyết chế độ.

Ngoài ra, cử tri cũng cho biết, năm 2023 tình trạng hạn hán đã gây thiệt hại lớn đối với nhiều loại cây trồng trên địa bàn. Mặc dù, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm đếm, song đến nay sau gần 2 năm người dân vẫn chưa được hỗ trợ. Vì vậy, bà con mong sớm được hỗ trợ thiệt hại để có điều kiện đầu tư, phát triển sản xuất.

Cử tri xã cũng đề nghị các ngành chức năng thực hiện công tác bồi thường theo đúng quy định của Luật Đất đai, sớm chi trả đầy đủ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án hồ Đắk Gang trên địa bàn.
Ngoài ra, cử tri còn phản ánh về việc cấp giấy chứng nhận, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiện còn nhiều khó khăn, thủ tục rườm rà. Đồng thời, mong muốn các ngành chức năng quan tâm xem xét, tháo gỡ để tạo thuận lợi cho người dân.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, những vấn đề liên quan đã được đại diện các sở, ngành, xã Đắk Mil trao đổi, giải trình làm rõ.

Đối với các kiến nghị vượt chức năng của địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, ghi nhận đầy đủ để tổng hợp, kiến nghị lên cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị chính quyền địa phương nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các quy định của Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Qua đó, nhằm bảo đảm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị chính quyền địa phương rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp chồng lấn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý đất đai, dân cư trên địa bàn.



