Dân vận khéo đi vào đời sống vùng Chăm xã Hồng Thái
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Lâm Đồng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dân vận khéo đi vào đời sống vùng Chăm xã Hồng Thái

Từ hỗ trợ học sinh khó khăn, “bình dân học vụ số” đến thắp sáng đường quê, xây dựng camera an ninh, chỉnh trang trường lớp và tuyến đường cờ Tổ quốc…, phong trào “Dân vận khéo” ở xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gần dân, sát thực tế.
Cô và trò Trường Mẫu giáo Phan Thanh, xã Hồng Thái hưởng ứng mô hình Nuôi heo đất - Tiếp bước đến trường
Cô và trò Trường Mẫu giáo Phan Thanh, xã Hồng Thái hưởng ứng mô hình Nuôi heo đất - Tiếp bước đến trường

Qua đó, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng ngày càng được lan tỏa, nhất là tại địa bàn có đông đồng bào Chăm sinh sống.

Dân vận từ những việc thiết thực

Năm 2026 là năm đầu tiên xã Hồng Thái triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.

Với 40 mô hình được phê duyệt, phong trào đang được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực từ chăm lo an sinh xã hội, giáo dục đến chuyển đổi số, môi trường và bảo đảm an ninh trật tự. Điểm đáng ghi nhận là các mô hình đều hướng đến những nhu cầu cụ thể của người dân, lấy sự tham gia của cộng đồng làm nền tảng.

Tiêu biểu, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hồng Thái triển khai mô hình “Tiếp sức cho em đến trường”. Trong đó cán bộ, công chức cơ quan hỗ trợ một học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức 1 triệu đồng/quý.

Em Huỳnh Chương, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Phan Thanh, xã Hồng Thái được trao 1 triệu đồng từ mô hình Tiếp sức cho em đến trường để mua dụng cụ học tập trong năm học mới.
Em Huỳnh Chương, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Phan Thanh, xã Hồng Thái được trao 1 triệu đồng từ mô hình "Tiếp sức cho em đến trường" để mua dụng cụ học tập trong năm học mới.

Ngày 26/8/2026 mới đây, trước thềm năm học mới, em Huỳnh Chương, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Phan Thanh được trao 1 triệu đồng để mua dụng cụ học tập trong năm học mới. Món qùa không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với những học sinh còn khó khăn.

Tại Trường Mẫu giáo Phan Thanh, tinh thần ấy được tiếp nối bằng mô hình “Nuôi heo đất - Tiếp bước đến trường”. Nhà trường hiện có 579 trẻ, đa số là con em đồng bào Chăm. Mô hình hướng đến việc huy động đảng viên, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi, dụng cụ học tập, bữa ăn bán trú và tiếp sức cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nguồn tiết kiệm từ heo đất được hướng đến hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chăm lo tốt hơn cho các em Mẫu giáo Phan Thanh, xã Hồng Thái
Nguồn tiết kiệm từ heo đất được hướng đến hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chăm lo tốt hơn cho các em Trường Mẫu giáo Phan Thanh, xã Hồng Thái

Cùng với chăm lo an sinh, Hồng Thái đang đưa công tác dân vận đến gần hơn với yêu cầu chuyển đổi số. Ngày 15/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Công tác Mặt trận các thôn và đoàn viên, hội viên triển khai mô hình “Bình dân học vụ số - Tiếp cận công nghệ số vì Nhân dân”.

Đoàn viên, hội viên hướng dẫn người dân xã Hồng Thái kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện các thao tác trên môi trường số.
Đoàn viên, hội viên xã Hồng Thái hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện các thao tác trên môi trường số

Người dân được hướng dẫn trực tiếp cách kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thanh toán không dùng tiền mặt, nhận diện lừa đảo trên không gian mạng, quét mã QR và theo dõi trang Zalo “Mặt trận xã Hồng Thái kết nối Nhân dân”.

Từ những thao tác tưởng như nhỏ, mô hình mở thêm một kênh kết nối giữa chính quyền, Mặt trận với người dân, giúp người dân chủ động hơn khi tiếp cận các dịch vụ số thiết yếu.

Sức dân trở thành nguồn lực xây dựng quê hương

Nếu “Tiếp sức cho em đến trường” tạo điểm tựa cho học sinh, “Bình dân học vụ số” giúp người dân tiếp cận công nghệ thì nhiều mô hình khác lại cho thấy rõ sức mạnh của sự đồng thuận trong xây dựng khu dân cư.

Hội viên nông dân thôn Thái Bình, xã Hồng Thái chung tay thực hiện mô hình thắp sáng đường giao thông nông thôn
Hội viên nông dân thôn Thái Bình, xã Hồng Thái chung tay thực hiện mô hình thắp sáng đường giao thông nông thôn

Tại thôn Thái Bình, Hội Nông dân xã triển khai mô hình “Tổ Nông dân thắp sáng đường giao thông nông thôn”. Không chỉ góp phần làm sáng các tuyến đường, mô hình còn hướng dẫn nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo đảm an ninh tại khu dân cư.

Trong khi đó, Chi bộ Trường Tiểu học Phan Thanh 1 triển khai mô hình “Xây dựng cảnh quan môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, xuất phát từ yêu cầu cải thiện cơ sở vật chất, cảnh quan để từng bước đáp ứng tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Cảnh quan trường học được cải thiện theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo môi trường học tập thân thiện cho học sinh Trường Tiểu học Phan Thanh 1, xã Hồng Thái
Cảnh quan trường học được cải thiện theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo môi trường học tập thân thiện cho học sinh Trường Tiểu học Phan Thanh 1, xã Hồng Thái

Đáng chú ý, mô hình huy động nhiều nguồn lực cùng tham gia, từ chi bộ, ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên, hội cha mẹ học sinh đến nhà hảo tâm và các nguồn lực trong, ngoài địa phương. Đây chính là cách biến một nhiệm vụ của nhà trường thành việc chung của cộng đồng.

Tại thôn Cảnh Diễn, công tác dân vận còn được gắn với ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an ninh trật tự. Chi bộ thôn đã vận động cán bộ, đảng viên đóng góp kinh phí, trong đó mỗi đảng viên đóng góp ít nhất 200.000 đồng/người. Đồng thời, sử dụng nguồn điện từ hệ thống điện thắp sáng an ninh do Nhân dân đóng góp để xây dựng mô hình “Camera an ninh nông thôn”.

gemini_generated_image_un8i67un8i67un8i.png
Mô hình Camera an ninh nông thôn phát huy nguồn lực trong Nhân dân, góp phần hỗ trợ theo dõi, nắm tình hình và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn xã Hồng Thái

Đến nay, 3 cụm camera đã được lắp đặt tại các tuyến đường trọng yếu. Hệ thống góp phần hỗ trợ nắm tình hình, quản lý địa bàn và phòng ngừa các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự.

Bà Đào Thị Lan, thôn Cảnh Diễn, xã Phan Thanh chia sẻ, mô hình “Camera an ninh nông thôn” không chỉ giúp hỗ trợ theo dõi, nắm tình hình địa bàn, mà quan trọng hơn là phát huy được tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Khi người dân đồng thuận, chung tay đóng góp, mỗi tuyến đường được lắp camera cũng trở thành thêm một điểm tựa để giữ gìn bình yên thôn xóm.

Những lá cờ được treo đồng bộ ở các tuyến đường trên địa bàn xã Hồng Thái, góp phần tạo diện mạo khang trang và lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng
Những lá cờ được treo đồng bộ ở các tuyến đường trên địa bàn xã Hồng Thái, góp phần tạo diện mạo khang trang và lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng

Mô hình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” được triển khai với sự tham gia của hệ thống chính trị thôn, đảng viên và 20 hộ dân. Những lá cờ được treo đồng bộ không chỉ tạo diện mạo khang trang, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan và xây dựng đời sống văn hóa.

Ông Nguyễn Văn Trung, thôn Phan Thanh, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng khẳng định: “Tuyến đường cờ Tổ quốc không chỉ làm cho đường làng, ngõ xóm thêm khang trang, mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Bà con cùng chung tay thì quê hương mình sẽ ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp và văn minh hơn”.

Từ một khoản hỗ trợ cho học sinh, những đồng tiền tiết kiệm trong “heo đất”, một bóng đèn đường, một mắt camera hay một lá cờ trên tuyến đường quê, các mô hình “Dân vận khéo” ở Hồng Thái đang cho thấy một điểm chung: khi việc dân cần được lựa chọn đúng và người dân được vận động để cùng tham gia, những nguồn lực nhỏ có thể tạo nên giá trị lớn.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Tiểu học Phan Thanh 1, xã Hồng Thái chung tay chỉnh trang cảnh quan trường học
Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Tiểu học Phan Thanh 1, xã Hồng Thái chung tay chỉnh trang cảnh quan trường học

Bà Mạch Thị Xuân Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Thái cho biết, các mô hình “Dân vận khéo” được triển khai đều hướng đến những việc cụ thể, thiết thực, gắn với nhu cầu của Nhân dân. Điều quan trọng nhất không phải mô hình lớn hay nhỏ, mà là làm sao để người dân thấy được lợi ích, đồng thuận tham gia và cùng tạo ra kết quả.

Từ đó, mỗi mô hình trở thành một cách để phát huy sức dân, củng cố khối đại đoàn kết và tạo thêm động lực xây dựng quê hương Hồng Thái ngày càng văn minh, an toàn. "Điều quan trọng nhất không phải mô hình lớn hay nhỏ, mà là làm sao để người dân thấy được lợi ích, đồng thuận tham gia và cùng tạo ra kết quả", bà Xuân Thùy chia sẻ.

Với 40 mô hình được triển khai trong năm 2026, phong trào “Dân vận khéo” đang từng bước trở thành những phần việc cụ thể trong đời sống. Đây cũng là nền tảng để Hồng Thái tiếp tục nhân rộng những cách làm phù hợp, phát huy sức dân, củng cố khối đại đoàn kết và góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, an toàn, phát triển.


Huyền Trân / baolamdong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều