Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Lâm Đồng
Lâm Đồng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hành trình 80 năm niềm tin đại biểu dân cử

Cách đây tròn 80 năm, trong không khí mùa xuân đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ, cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 đã diễn ra như một mốc son lịch sử. Lần đầu tiên, Nhân dân Việt Nam - từ miền xuôi đến miền ngược - thực hiện quyền công dân thiêng liêng, trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào Quốc hội.
ctqh-voi-cac-db-du-hoi-nghi.2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu chuyên trách các tỉnh, thành phố trong cả nước

Quốc hội kháng chiến - kiến quốc

Ngay trong thời kỳ đầu (1946 - 1960), Quốc hội khóa I đã hoàn thành xuất sắc vai trò lịch sử đặc biệt: vừa là Quốc hội của một Nhà nước cách mạng non trẻ, vừa là Quốc hội kháng chiến. Trong hoàn cảnh “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”, Quốc hội đã giao quyền hạn tập trung cho Chính phủ, song Ban Thường trực Quốc hội vẫn thường xuyên cùng Chính phủ bàn bạc, tham gia ý kiến, giám sát những chủ trương, chính sách lớn. Chỉ trong 14 năm, Quốc hội khóa I đã tổ chức 12 kỳ họp, thông qua Hiến pháp 1946 - bản Hiến pháp dân chủ, tiến bộ đầu tiên của nước ta, và Hiến pháp 1959, cùng 16 đạo luật, 50 nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng pháp lý cho sự nghiệp cách mạng lâu dài.

Từ 1960 - 1980, các khóa Quốc hội II - V đã thông qua nhiều đạo luật, nghị quyết về kinh tế, đối ngoại, tổ chức bộ máy, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để đi đến thắng lợi trọn vẹn của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đặc biệt, Quốc hội khóa VI (1976 -1981) - Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất - đã đưa ra những quyết định mang tầm vóc lịch sử: đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xác lập Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, quyết định tên Thành phố Hồ Chí Minh, và thông qua Hiến pháp 1980.

Bước vào thời kỳ đổi mới (từ 1980 đến nay), Quốc hội không ngừng đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, ngày càng khẳng định rõ nét vai trò lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Dấu ấn nổi bật là Hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013; việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; hoạt động chất vấn công khai, dân chủ; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đặc biệt trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19. Quốc hội khóa XV với tinh thần “lập pháp chủ động”, tổ chức linh hoạt 17 kỳ họp (trong đó có nhiều kỳ họp bất thường), đã kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần tinh gọn bộ máy, hoàn thiện thể chế, củng cố niềm tin của Nhân dân.

z7319517777972_58edb2f9ff9f53faedd563664f4032b4.jpg
Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng tham dự kỳ họp thứ 10

Dấu ấn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Trong hành trình 80 năm vẻ vang ấy, dấu ấn của các thế hệ ĐBQH tỉnh Lâm Đồng luôn hiện diện rõ nét. Từ một địa bàn rộng lớn, đa dạng về dân tộc, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với cử tri, mang tiếng nói của Nhân dân trong tỉnh đến diễn đàn nghị trường.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021 - 2026) là minh chứng sinh động cho tinh thần ấy. Với trách nhiệm cao, các ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tham gia đầy đủ, nghiêm túc các kỳ họp; đóng góp ý kiến vào hơn 164 dự án luật và nhiều nghị quyết quan trọng. Nhiều ý kiến tâm huyết của Đoàn đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, sát với thực tiễn địa phương và cả nước.

Công tác tiếp xúc cử tri được đổi mới mạnh mẽ cả về hình thức và nội dung. Chỉ trong một nhiệm kỳ, Đoàn đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 489 điểm, với hơn 43.800 lượt cử tri tham dự; tiếp nhận trên 3.385 ý kiến, kiến nghị, phản ánh, kịp thời tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Những con số ấy không chỉ phản ánh khối lượng công việc lớn, mà còn cho thấy sự bền bỉ, tận tâm trong việc giữ mạch nối giữa Quốc hội với Nhân dân.

Theo báo cáo, hoạt động giám sát, khảo sát được chú trọng, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm, những lĩnh vực còn khó khăn, vướng mắc. Hơn 30 chuyên đề giám sát, khảo sát đã được triển khai trên địa bàn tỉnh, cùng sự tham gia tích cực của các đại biểu trong các đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các ủy ban của Quốc hội. Song song đó, công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy trách nhiệm, với hơn 14 tỷ đồng cho các hoạt động tri ân, hỗ trợ hộ nghèo, học sinh vượt khó, xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên không chỉ là dịp ôn lại lịch sử hào hùng của Quốc hội Việt Nam, mà còn là thời điểm để nhìn lại và khẳng định đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng.

Từ lá phiếu mùa xuân năm 1946 đến những quyết sách hôm nay, mạch nguồn dân chủ ấy vẫn đang chảy mạnh mẽ, nuôi dưỡng niềm tin của Nhân dân vào Quốc hội - vào những người đại biểu do mình lựa chọn, gửi gắm và kỳ vọng.


Nguyệt Thu . / baolamdong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều