Lan tỏa giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh từ những không gian văn hóa

Không gian nhỏ, ý nghĩa lớn
Đúng vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt đã ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngay tại trụ sở cơ quan. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt xây dựng với các nội dung trọng tâm như: trưng bày hình ảnh, tư liệu, sách báo về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu những lời dạy, tác phẩm tiêu biểu của Bác… Với không gian mở, chân dung, tủ sách Bác Hồ, những tranh ảnh, tư liệu quý về Bác được đặt trang trọng tại nơi làm việc trong một không gian riêng đã làm tư tưởng, đạo đức, phong cách và lối sống giản dị của Bác thêm gần gũi.
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lâm Viên - Đà Lạt Đặng Quang Tú, việc ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh có ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần lan tỏa các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; đồng thời tạo môi trường học tập, rèn luyện thường xuyên cho cán bộ, đảng viên.
Lan tỏa giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh
Còn tại phường Lang Biang - Đà Lạt, ngay sau khi sáp nhập, Đảng ủy phường đã triển khai kế hoạch xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn phường cả trên không gian thực và trên không gian mạng.
Không gian thực được xây dựng từ tháng 8/2025, với 2 đơn vị điểm là Chi bộ Trường THCS & THPT Đống Đa và Chi bộ Trường THPT Lang Biang, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 9/2025. Tại các trường, không gian được bố trí tại khu vực sảnh, thư viện, hành lang và sân trường gồm 6 chủ đề: quê hương - thân thế Bác; hành trình cứu nước; dấu mốc cách mạng lịch sử; truyền thống địa phương; mô phỏng kỷ vật và tủ sách Bác Hồ với hàng trăm đầu sách do giáo viên, học sinh đóng góp. Không gian kết hợp góc đọc sách mở và trưng bày ảnh điển hình về học tập và làm theo Bác. Đặc biệt, Trường THPT Lang Biang còn có Không gian Bác Hồ với thanh niên, thiếu nhi ứng dụng công nghệ QR code dẫn đến video, tư liệu trực tuyến và câu hỏi tương tác, thu hút hơn 1.500 lượt học sinh tham quan, học tập mỗi tháng.
Trên không gian mạng, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy phường thiết lập chuyên mục “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trên các nền tảng mạng xã hội như: fanpage, facebook, website... Qua đó, góp phần truyền tải nhanh chóng, kịp thời, trực quan sinh động các hình ảnh, thơ, nhạc, tác phẩm văn học, phim tài liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ; tuyên truyền kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt tại phường Lang Biang - Đà Lạt; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
Theo bà Nguyễn Thị Cẩm Giang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt, sau hơn 7 tháng triển khai kế hoạch về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, mô hình đã đạt được những kết quả tích cực, lan tỏa rộng rãi trên địa bàn phường. Đến nay, kế hoạch đã được triển khai đến toàn bộ các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy phường, từ các cơ quan, đơn vị, trường học đến các tổ dân phố. Các không gian được duy trì thường xuyên, bổ sung nội dung mới hàng quý, trở thành điểm nhấn giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa từ trường học đến khu dân cư.
Với cách làm sáng tạo và phù hợp thực tiễn, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các phường Đà Lạt đang góp phần lan tỏa những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội.
Qua mỗi trang sách, hình ảnh về Bác sẽ truyền cảm hứng trong công việc hằng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức… sẽ tự soi lại mình, phấn đấu học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cùng với tập thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lâm Viên - Đà Lạt Đặng Quang Tú



