Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026
Sáng 14/01/2026, Chính phủ tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp; cùng dự họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn
Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, thời gian qua, sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng đã hình thành tư duy mới về hội nhập quốc tế. Cùng với các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới — được xác định là “quyết sách đột phá” — đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử, định vị hội nhập quốc tế là động lực quan trọng đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Trong năm 2025, hoạt động đối ngoại và hội nhập kinh tế giúp Việt Nam ứng phó linh hoạt với biến động bên ngoài, duy trì đà tăng trưởng và thích ứng cao. Việt Nam tiếp tục khai thác hiệu quả mạng lưới 17 FTA với hơn 60 đối tác; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến đạt mức kỷ lục 920 tỷ USD, đưa Việt Nam vào tốp 15 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới; kim ngạch xuất khẩu khoảng 500 tỷ USD; vốn FDI đăng ký có thể vượt 35 tỷ USD, giải ngân ở mức cao nhất trong 5 năm. Doanh nghiệp Việt Nam từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tham gia sâu hơn chuỗi cung ứng toàn cầu; hàng hóa đã hiện diện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 6 thị trường và 2 khu vực đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD.
Hoạt động đối ngoại cấp cao được triển khai mạnh mẽ, với 75 hoạt động trong năm 2025 (tăng gần 1,5 lần so với 2024); nâng cấp quan hệ với 17 nước, đưa số đối tác từ mức toàn diện trở lên lên 42 nước, quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia; ký kết hơn 330 thỏa thuận, tăng 2,5 lần so với năm trước.
Tại Lạng Sơn, việc triển khai Nghị quyết 59-NQ/TW đạt nhiều kết quả rõ nét: GRDP ước tăng trên 8%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh đạt trên 95 tỷ USD, duy trì thông suốt, hiệu quả. Tỉnh đã hoàn tất cơ chế hợp tác chính thức với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây trong khuôn khổ Đề án cửa khẩu thông minh; ký 02 thỏa thuận cấp ủy Đảng, 02 thỏa thuận cấp tỉnh, cho phép ký 27 thỏa thuận quốc tế cấp sở, ngành và cấp huyện. Các lĩnh vực hội nhập về chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, du lịch, môi trường, giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ tiếp tục được triển khai đồng bộ.
Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã kiểm điểm việc thực hiện hội nhập quốc tế năm 2025, đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết 59-NQ/TW; phân tích tình hình thế giới; làm rõ những việc đã làm được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm triển khai hiệu quả hội nhập quốc tế khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị
Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đòi hỏi phải “chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế”, chuyển từ mở rộng quan hệ theo chiều rộng sang nâng cao chiều sâu và chất lượng; từ tham gia sang chủ động dẫn dắt, định hình; đồng thời tăng cường phân tích, dự báo, ứng phó linh hoạt với những biến động nhanh, phức tạp của thế giới, bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc.
Thủ tướng khẳng định, hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước, với người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể. Hội nhập phải hướng tới ba mục tiêu: nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc gia; tăng cường chủ động chiến lược trong quan hệ đối ngoại; và góp phần trực tiếp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động, tích cực triển khai hội nhập quốc tế theo chức năng, nhiệm vụ; vừa mở rộng, vừa đi vào chiều sâu; đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức và hành động; hoàn thiện lý luận, phương thức và cách làm về đối ngoại, hội nhập trong tình hình mới. Trọng tâm là nâng cao chất lượng hội nhập phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực chiến lược; đẩy mạnh hội nhập về chính trị, quốc phòng – an ninh, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và văn hóa; đồng thời thúc đẩy ký kết và thực thi hiệu quả, thực chất các cam kết, thỏa thuận quốc tế./.
Khánh Ly



