Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brazil

Chủ nhật, 24/09/2023 09:30
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Chuyến thăm chính thức Brazil của Thủ tướng Phạm Minh Chính được kỳ vọng sẽ mở ra các cơ hội hợp tác cho cả hai bên về các lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, phát triển nguồn năng lượng mới, chuyển đổi số,...
Đại sứ Brazil tại Việt Nam Marco Farani đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay Sao Paulo 

Làm sâu sắc hơn và thực chất hơn mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brazil

11h50 ngày 23/9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay Sao Paulo, Brazil, bắt đầu chuyến thăm chính thức Brazil.

Tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Brazil có: Bộ trưởng Bộ Công An, Đại tướng Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành; Đại sứ Việt Nam tại Brazil Phạm Thị Kim Hoa.

Ra sân bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có đại diện chính quyền bang São Paulo; Đại sứ Brazil tại Việt Nam; Đại sứ Việt Nam tại Brazil Phạm Thị Kim Hoa; nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Brazil.

Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Tổng thống Brazil Lula da Silva; cùng Tổng thống Brazil họp báo chung và chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước; gặp Lãnh đạo Quốc hội Brazil; gặp Hội nghị sĩ hữu nghị Brazil và gặp lãnh đạo một số đảng chính trị và tổ chức hữu nghị của Brazil; gặp lãnh đạo bang São Paulo. 

Cùng với đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Brazil, khai trương triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước, con người Việt Nam và dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Brazil và thăm, tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp hàng đầu Brazil.

Chuyến thăm chính thức Brazil của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính diễn ra vào thời điểm hai nước hướng tới kỷ niệm 35 năm Việt Nam và Brazil thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2024. Chính vì vậy, kết quả chuyến thăm không chỉ giúp cho việc kỷ niệm dấu mốc này thiết thực hơn mà còn định hướng cho công cuộc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương lên một tầm cao mới trong thời gian tới.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra các cơ hội hợp tác cho cả hai bên về các lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, phát triển nguồn năng lượng mới, chuyển đổi số, đảm bảo an ninh năng lượng và lương thực, hội nhập và an ninh khu vực, tăng trưởng bền vững và bình đẳng trong quan hệ quốc tế...

Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận, nguồn lực trong cộng đồng người Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Brazil 

Tối 23/9, theo giờ địa phương, tại thành phố São Paulo, Brazil, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Brazil và một số nước Nam Mỹ, nhân chuyến thăm chính thức tới Brazil.

Tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Phan Thị Kim Hoa đã báo cáo với Thủ tướng và đoàn đại biểu tình hình cộng đồng bà con Việt Nam tại sở tại. Theo Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa, cộng đồng người Việt Nam tại Brazil và các nước Nam Mỹ lân cận không đông, song luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chăm chỉ làm ăn, học tập, thực hiện tốt pháp luật sở tại, giữ gìn bản sắc dân tộc và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Các ý kiến bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với quan điểm coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; khẳng định sẽ luôn đoàn kết và hướng về quê hương, đất nước, nêu một số đề xuất, kiến nghị để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới bà con người Việt tại Brazil và các nước Nam Mỹ. Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng vì không có bà con nào khó khăn; bà con làm ăn, sinh sống đúng pháp luật, giấy tờ pháp lý được bảo đảm. Theo Thủ tướng, bà con Việt Nam cơ bản thành công ở nước ngoài. Cộng đồng người Việt Nam ở Brazil có nhiều thế hệ khác nhau, có người sống ở đây hàng chục năm, hiện bà con chủ yếu sống ở Sao Paulo, luôn đoàn kết, đùm bọc, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thủ tướng mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần này.

Việt Nam và Brazil thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1989, luôn ủng hộ nhau trong quá trình phát triển. Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư vẫn là chủ đạo trong quan hệ hai nước; kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt khoảng 7 tỷ USD. “Chúng ta đang nỗ lực để ký được hiệp định thương mại với các nước Nam Mỹ, trong đó có Brazil”, Thủ tướng thông tin.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Brazil và các nước Nam Mỹ lân cận.

Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Brazil có tiềm năng lớn về phát triển, diện tích lớn, là một thị trường tương đối dễ tính, song hai thị trường lại chưa gặp được nhau vì xa xôi. Chính vì vậy, dù nhiều dư địa hợp tác, nhưng kết quả hợp tác vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hai bên đang có. Hai nền kinh tế Việt Nam và Brazil có rất nhiều lĩnh vực, sản phẩm mang tính bổ trợ cao như năng lượng, hàng không, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, y tế, sinh học, khai khoáng...

Nêu rõ dư địa trong quan hệ hai nước còn rất lớn, nhất là cần khai thác về giáo dục đào tạo, văn hoá, Thủ tướng mong bà con tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội, lan toả tinh thần, văn hoá Việt Nam; luôn hướng về quê hương, Tổ quốc, góp phần làm cầu nối cho quan hệ hai nước.

Chia sẻ về tình hình kinh tế-xã hội trong nước, Thủ tướng cũng nhắc lại câu khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Đến nay, quy mô nền kinh tế đất nước đã lớn mạnh, kinh tế tăng trưởng theo chiều hướng năm sau cao hơn năm trước, an sinh xã hội được bảo đảm; giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; uy tín Việt Nam trên trường quốc tế ngày một được nâng cao; nhiều nước muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam.

Kết thúc phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, hướng về quê hương đất nước; chăm lo cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trong cuộc hội đàm chính thức với Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva sắp tới, Thủ tướng sẽ đề nghị Brazil tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp tại sở tại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, bà con cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận, nguồn lực trong cộng đồng người Việt Nam. Do đó, Đảng, Nhà nước luôn có trách nhiệm, nỗ lực bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của bà con.

Mong muốn bà con luôn có trách nhiệm với đất nước, làm ăn sinh sống hợp pháp, chấp hành tốt luật pháp nước sở tại, luôn là cầu nối cho quan hệ hai nước, Thủ tướng cũng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài để xây dựng cộng đồng người Việt tại Brazil đoàn kết, phát triển, luôn hướng về quê hương, đất nước.

Với những nguyện vọng, đề xuất của bà con, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, ghi nhận các ý kiến và sẽ đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần kịp thời, thấu đáo./.

 
Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực