Đại hội Đoàn TNCSHCM tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: “Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển”

Toàn cảnh Đại hội.
Dự Đại hội về phía lãnh đạo tỉnh Lào Cai có đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đồng chí Giàng Quốc Hưng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; đồng chí Giàng A Tông, Uỷ viên BTV, Bí thư Đảng uỷ xã Hạnh Phúc, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ và 300 đại biểu - là những cán bộ đoàn viên ưu tú, tiêu biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của trên 67 nghìn cán bộ đoàn viên toàn tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội.
Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai đạt nhiều kết quả nổi bật, thể hiện rõ vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số. Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để tổ chức Đoàn bước vào giai đoạn phát triển mới với tinh thần “Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển”. Tuổi trẻ toàn tỉnh đã đảm nhận và triển khai hơn 8.300 công trình, phần việc thanh niên, với tổng giá trị ước tính trên 50 tỷ đồng. Nhiều công trình thiết thực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như: 191 tuyến “Thắp sáng đường quê” dài 155 km, 16 cầu giao thông nông thôn, cùng nhiều công trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại những thôn, bản đặc biệt khó khăn. Các hoạt động tình nguyện diễn ra ngày càng quy mô, chuyên nghiệp. Nhiều chương trình an sinh xã hội được triển khai thường xuyên, góp phần cải thiện đời sống người dân vùng cao, vùng biên giới.


Xung kích trong các nhiệm vụ trọng điểm của tỉnh
Một điểm nhấn nổi bật của tuổi trẻ Lào Cai trong nhiệm kỳ vừa qua là tham gia hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, công trình trọng điểm quốc gia. Tỉnh đoàn đã huy động 2.190 lượt đoàn viên, thành lập 26 đội hình thanh niên hỗ trợ phát quang, xử lý mặt bằng, di dời 82 hộ dân và tháo dỡ 63 công trình phụ trợ. Việc vào cuộc kịp thời, hiệu quả của đoàn viên, thanh niên giúp dự án bảo đảm tiến độ và an toàn, được tỉnh và các bộ, ngành ghi nhận, đánh giá cao.
Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ với 25.435 ý tưởng, sáng kiến, trong đó 1.310 ý tưởng đã được hỗ trợ triển khai thành mô hình, sản phẩm cụ thể. Các cấp bộ Đoàn cũng xây dựng 100 đội hình thanh niên hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, giúp 128 nghìn người dân tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số.


Nhiều mô hình hiệu quả như “Tổ công nghệ cộng đồng”, “Đội thanh niên chuyển đổi số”, “Trợ lý số tại thôn bản” đã góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.
Trong nhiệm kỳ, công tác chăm lo cho thiếu nhi tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Các cấp bộ Đoàn đã trao 80.556 suất học bổng, hơn 92.000 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 429 điểm vui chơi, giải trí; tổ chức 3.700 hoạt động văn hóa – thể thao, thu hút hơn 285.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia. Đây là những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tạo môi trường học tập, rèn luyện lành mạnh cho thế hệ trẻ.
Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Đoàn tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã kết nạp 38.184 đoàn viên mới, giới thiệu 12.932 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. 100% tổ chức Đoàn cấp tỉnh thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn.
“Thanh niên Lào Cai giữ trọn tinh thần tiên phong, sáng tạo, là lực lượng xung kích đi đầu trong mọi phong trào, mọi lĩnh vực”
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: "Trong nhiệm kỳ vừa qua, trong điều kiện nhiều khó khăn, thiên tai, bão lũ tác động nặng nề, khi nền kinh tế còn gặp nhiều thách thức, thanh niên Lào Cai vẫn luôn giữ vững tinh thần tiên phong, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã thể hiện rõ vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế".
Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Đại hội.
Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cống hiến to lớn của các cấp bộ Đoàn, của từng cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh tiếp phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ nơi vùng đất biên cương. Đồng chí cũng đã gợi mở một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận, quyết nghị.
Cụ thể, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn, gắn chặt với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đặc thù một tỉnh biên giới, đa dân tộc. Các phong trào của Đoàn phải hướng vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển du lịch bền vững, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Trong đó, đột phá chuyển đổi số phải được đặt ở vị trí trung tâm: Đoàn cần đi đầu trong ứng dụng công nghệ, phát triển các mô hình thanh niên số, tổ công nghệ số cộng đồng; phấn đấu đến năm 2030, 100% cơ sở Đoàn quản lý đoàn viên trên nền tảng số, đưa chuyển đổi số trở thành năng lực tự thân của thanh niên Lào Cai. Xây dựng lớp thanh niên Lào Cai có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước và tự hào dân tộc.
Các cấp bộ đoàn đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, dựa trên lợi thế của tỉnh về nông nghiệp hữu cơ, dược liệu, du lịch sinh thái, kinh tế cửa khẩu. Đoàn cần chủ động kết nối doanh nghiệp, ngân hàng, các trung tâm đổi mới sáng tạo để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, coi đây là nhiệm vụ then chốt, nền tảng cho mọi phong trào. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn có năng lực, bản lĩnh, nhất là cán bộ trẻ người dân tộc thiểu số, cán bộ cơ sở vùng sâu, vùng xa; thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng…
Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Đại hội thảo luận kỹ, phân tích sâu hơn những hạn chế, nguyên nhân, từ đó xác lập các giải pháp cụ thể, khả thi, nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, nâng cao chất lượng công. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa I luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của tuổi trẻ và sự đi lên của tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Giàng Thị Dung tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đại hội cũng công bố các Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Lào Cai khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 40 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí; Chỉ định đồng chí Hà Đức Hải giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn TNCS HCM tỉnh Lào Cai khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa I gồm 5 đồng chí. Đoàn đại biểu Tỉnh đoàn Lào Cai dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII gồm 14 đồng chí.

Đồng chí Giàng Thị Dung và đồng chí Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong BCH Đoàn TNCSHCM tỉnh Lào Cai khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
và tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểuTỉnh đoàn Lào Cai dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ; hướng tới xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Đại hội xác định hai khâu đột phá gồm: đi đầu trong ứng dụng chuyển đổi số và kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Đại hội đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm: có 900.000 lượt thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; trồng mới 1,5 triệu cây xanh; tư vấn hướng nghiệp cho 215.000 lượt thanh thiếu niên; hỗ trợ 150 ý tưởng khởi nghiệp; giới thiệu 22.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng… cùng 6 đề án trọng điểm, trong đó có Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” và Đề án hỗ trợ phong trào thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2030.
Bước vào nhiệm kỳ mới, tuổi trẻ Lào Cai đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định vai trò xung kích trên tất cả các lĩnh vực, gắn trách nhiệm của thanh niên với mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành trung tâm phát triển năng động của khu vực trung du - miền núi phía Bắc.



