Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tiếp và làm việc Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam
Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.
Quang cảnh buổi tiếp
Bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đón đồng chí Hà Vĩ – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam và đoàn công tác Đại sứ quán Trung Quốc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thay mặt Chính phủ cảm ơn những đóng góp, hỗ trợ từ cá nhân đồng chí Hà Vĩ cũng như Đại sứ quán đã đồng hành, kết nối với các cơ quan hữu quan của hai nước để triển khai dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đúng tiến độ đã đề ra. Đây không chỉ là dự án chiến lược, kết nối giữa hai nước, hai nền kinh tế mà còn là “con tàu” đưa tình hữu nghị hai bên lên tầm cao mới.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trao đổi với đồng chí Hà Vĩ – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam
Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng mong muốn đồng chí Hà Vĩ – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cùng Đại sứ quán trong thời gian tới sẽ tiếp tục là cầu nối hữu nghị, nâng tầm mối quan hệ giữa hai nước.
Với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đồng chí Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2; đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án đi vào khai thác, hoạt động hiệu quả; cùng với đó là tạo điều kiện để có thể tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi thực hiện dự án. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng không chỉ là một công trình trọng điểm, đây còn là tiền đề để Việt Nam hình thành ngành công nghiệp đường sắt hiện đại trong tương lai.
Các đại biểu tỉnh Lào Cai dự buổi tiếp
Cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, đồng chí Hà Vĩ – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam bày tỏ sự vui mừng khi được tham dự Lễ khởi công Dự án thành phần 1, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đây là dự án quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện tại Lễ khởi công, khánh thành 234 công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc Kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025). Minh chứng cho sự vươn lên của mẽ của Việt Nam cũng như cam kết về đổi mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Với những đề xuất, kiến nghị của đồng chí Phó Thủ tướng, đồng chí Hà Vĩ – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam cùng đoàn công tác sẽ tổng hợp và kiến nghị với các cơ quan có liên quan, sớm đưa Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi vào khai thác, thúc đẩy kinh tế, giao lưu văn hóa giữa hai nước đi lên tầm cao mới./.



