Phong trào thi đua “Dân vận khéo” - những dấu ấn nổi bật trong công tác dân vận năm 2025 của Đảng bộ tỉnh Lào Cai
Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Lào Cai - năm đầu tiên triển khai thực hiện nhiều chủ trương lớn của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, hợp nhất tỉnh, đồng thời là năm phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, biến đổi khí hậu và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được khẳng định là một trong những giải pháp có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội và huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời của Tỉnh ủy; sự điều hành quyết liệt, đồng bộ của chính quyền các cấp; sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025 đã được triển khai sâu rộng trên toàn tỉnh, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có tổng số 4.505 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 426 mô hình tiêu biểu được đề nghị công nhận mô hình cấp tỉnh.
Trên lĩnh vực kinh tế, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai với 1.152 mô hình, tập trung vào việc đổi mới tư duy phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, Nhân dân tích cực thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất - kinh doanh, đẩy mạnh xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể như hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ sản xuất; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển nông sản sạch, thân thiện với môi trường, xây dựng và nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP. Phong trào “Sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu và xóa nghèo bền vững” được triển khai sâu rộng, gắn với xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, tổ liên kết mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mô hình tiêu biểu đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực như mô hình chăn nuôi gà thịt của hộ bà Phạm Thị Nhâm (tổ dân phố Minh Thành); mô hình trồng và thu mua cây dược liệu (cây khôi) của hội viên nông dân Phạm Bá Chiến (tổ dân phố Đầm Hồng, phường Nam Cường); mô hình trồng ớt gió tại thôn Khe Ván (Minh Khai, Đông Cuông); mô hình “Thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội” của Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh; tổ liên kết “Nuôi cá chép lai” thôn Tân Phong, xã Xuân Quang. Những mô hình này không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho Nhân dân, mà còn tạo sức lan tỏa, khẳng định hiệu quả thực tiễn của phong trào “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế bền vững.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực với tổng số 1.881 mô hình. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung vận động và tổ chức Nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”; phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” và “thôn văn hóa”; thực hiện tốt quy ước, hương ước thôn, tổ dân phố, cải tạo các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, trong lễ hội và trong đời sống sinh hoạt; về giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, trẻ em nữ dưới 18 tuổi sinh con; vận động xã hội hoá giáo dục, xây dựng xã hội học tập, tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục - đào tạo; tổ chức các hoạt động cộng đồng sôi nổi (phong trào thể dục - thể thao, văn nghệ ở các thôn, tổ dân phố); Phong trào “Thầy thuốc như mẹ hiền”, chăm sóc tốt sức khỏe của Nhân dân, vì sự hài lòng của người bệnh; thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm sóc gia đình chính sách, người nghèo, người neo đơn, người cao tuổi, người tàn tật…; công tác nhân đạo, từ thiện với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau” nhất là việc chung tay khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 Bualoi gây ra; ngoài ra còn thực hiện hoà giải vấn đề nảy sinh trong cộng đồng dân cư (tranh chấp, xích mích, bất hoà trong xóm giềng, gia đình, thân tộc); bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của từng dân tộc, giữ gìn và bảo vệ môi trường...
Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, với 998 mô hình, phong trào “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân vững chắc. Thông qua việc vận động Nhân dân tham gia Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng các mô hình tự quản, liên gia tự quản, “điểm sáng an ninh nông thôn”, “điểm sáng an ninh biên giới”, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân từng bước được củng cố vững chắc ngay từ cơ sở. Phong trào đã huy động hiệu quả đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ đường biên, mốc giới quốc gia. Đồng thời, công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; kịp thời tham gia giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân, không để phát sinh “điểm nóng”, khiếu kiện đông người, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư và công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, cứu hộ, cứu nạn, qua đó giữ vững ổn định chính trị – xã hội, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho phát triển.
Trên lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai với 353 mô hình, gắn chặt với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thông qua các mô hình cụ thể, phong trào đã góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, công chức rèn luyện, cống hiến theo tinh thần “7 dám” được triển khai đồng bộ, gắn với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của cấp ủy, chính quyền các cấp được thực hiện nền nếp, hiệu quả, góp phần đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhiều mô hình tiêu biểu như “Chi bộ 4 tốt”, “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”, “Tạo nguồn hội viên ưu tú trong công tác phát triển Đảng” đã được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Trên lĩnh vực chuyển đổi số, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai với 121 mô hình, tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia quá trình chuyển đổi số, từng bước hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ số trong đời sống xã hội. Thông qua việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước và quản trị xã hội, các mô hình đã góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ và tri thức cho người dân. Nhiều mô hình tiêu biểu như tuyên truyền, vận động thực hiện chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, nhận thu nhập qua tài khoản đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao năng lực số cho người dân, thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số và xã hội số từ cơ sở.
Thực tiễn triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025 cho thấy, đây không chỉ là phong trào thi đua đơn thuần, mà thực sự trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Phong trào đã góp phần quan trọng huy động sức dân, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của Nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào vẫn còn một số hạn chế: vẫn còn 654 mô hình hoạt động chưa hiệu quả; ở một số nơi, việc xây dựng mô hình còn hình thức, thiếu chiều sâu; công tác kiểm tra, đánh giá, nhân rộng điển hình chưa kịp thời. Những tồn tại này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong tổ chức thực hiện phong trào trong thời gian tới.
Bước sang năm 2026, trong bối cảnh yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đòi hỏi phải tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức tổ chức thực hiện, theo hướng chất lượng, thực chất và bền vững. Trên tinh thần đó, Đảng bộ tỉnh Lào Cai xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm:
Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả quan điểm, mục tiêu của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới theo Nghị quyết số 25-NQ/TW; triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn chặt với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tuyên truyền, vận động; khẳng định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hai là, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động của cả hệ thống chính trị, trong đó chú trọng công tác dân vận của các cấp chính quyền; tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng; thực hiện nghiêm dân chủ ở cơ sở, bảo đảm phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được triển khai thực chất, hiệu quả.
Ba là, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với đa dạng hóa hình thức tập hợp Nhân dân; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoạt động giám sát và phản biện xã hội; phát động các phong trào hành động sâu rộng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo của Nhân dân trong thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới.
Bốn là, các cơ quan, đơn vị, địa phương hằng năm chủ động phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
Năm là, tiếp tục tập trung xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” cụ thể, thiết thực, phát huy vai trò trung tâm của Nhân dân; bảo đảm việc xây dựng và triển khai mô hình được thực hiện thường xuyên, liên tục trong toàn hệ thống chính trị; chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình đã có, đồng thời chủ động, sáng tạo trong xây dựng mới và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” có tính bền vững, hiệu quả và sức lan tỏa cao.
Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; đồng thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí đánh giá hiệu quả mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn trong giai đoạn mới.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa nền tảng và xuyên suốt, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; cùng với sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Với quyết tâm chính trị cao và cách làm ngày càng bài bản, thực chất, phong trào “Dân vận khéo” sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối bền chặt giữa Đảng với Nhân dân, là động lực quan trọng để củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc trong giai đoạn mới.



