Thanh niên Lào Cai vươn sức trẻ, sáng tạo, đột phá và phát triển
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ; hướng tới xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Để đạt được mục tiêu quan trọng ấy, thanh niên Lào Cai hôm nay đang dâng cao ý chí, quyết tâm vươn sức trẻ, sáng tạo, đột phá và phát triển.
Gần 10 năm gắn bó với công việc văn phòng cấp ủy tại xã Nậm Xé, chị Đinh Thị Phương Nhung, sinh năm 1994, liên tục có những sáng kiến kinh nghiệm trong chuyên môn cùng lối sống trung thực, khiêm tốn và chân thành.
Tuổi đời còn khá trẻ, chị Nhung luôn năng động, nhiệt huyết với công việc. Năm 2022, chị Nhung có sáng kiến đạt chất lượng cao về “Giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng hoạt động văn phòng cấp ủy ở cơ sở”; năm 2023, chị Nhung có sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn thư tại xã Nậm Xé”.
Đặc biệt, năm 2024, chị Nhung vinh dự là đại diện duy nhất của tỉnh Lào Cai nhận giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc”.
Chị Nhung tâm sự: Là cán bộ công chức, đảng viên trẻ, tôi mong muốn sự rèn luyện, học tập, chủ động đổi mới, ứng dụng công nghệ sẽ góp phần hữu ích vào công cuộc cải cách hành chính tại địa phương.
"Tôi cho rằng, mỗi cán bộ, công chức trẻ cần không ngừng đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ, rèn luyện bản lĩnh, đạo đức công vụ, để trở thành lực lượng tiên phong trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn" - chị Nhung nhấn mạnh.
Trên hành trình chinh phục tri thức, cuộc sống số, kinh doanh số không thể không nhắc đến chị Chảo Thị Yến - Giám đốc Công ty Cổ phần Tri thức - Bản địa Goong.
Với tinh thần tự học hỏi không ngừng từ các chương trình trong nước và quốc tế, cùng mục tiêu đưa nông sản bản địa và thảo dược người Dao đi xa hơn, chị Yến tập trung học tập, tích lũy kinh nghiệm, đào tạo các bạn trẻ tại địa phương về kỹ năng truyền thông và đưa các sản phẩm địa phương lên sàn thương mại điện tử.
Chị Chảo Thị Yến.
"Khởi nghiệp nông nghiệp cần gắn với cộng đồng, phải vừa phát triển kinh tế, vừa giữ được bản sắc. Nếu không có thương mại điện tử, không có mạng xã hội, thì tiếng nói của chúng tôi không thể vươn xa như hôm nay ..." - chị Yến chia sẻ.
Bên cạnh đó, chị cùng tập thể công ty tập trung nghiên cứu phát triển, đưa công nghệ khoa học tối ưu vào sản xuất, gắn công nghệ với tri thức bản địa, tạo ra những sản phẩm tốt và an toàn cho người tiêu dùng.
Câu chuyện của chị Yến là minh chứng cho việc ứng dụng công nghệ số không chỉ ở thành thị mà còn là con đường để thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa.
Chảo Thị Yến thành công đưa nông sản địa phương lên sàn thương mại điện tử.
Bên cạnh khởi nghiệp hay các sáng kiến trong công tác chuyên môn, việc học tập sáng tạo ở lứa tuổi học sinh được coi là "chìa khóa" giúp các em mở cánh cửa khám phá, trải nghiệm và tự hình thành kiến thức mới.
Thay vì thụ động tiếp thu, bằng cách kết hợp hoạt động thực hành, thảo luận, đọc sách, xem phim cũng như đổi mới không gian, hình thức học tập, các em học sinh đã ngày càng phát triển tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề.
Là người đam mê ngôn từ, em Hán Minh Thu - học sinh lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành luôn tin rằng sức mạnh của văn chương không chỉ bó hẹp trong những trang sách, mà còn là công cụ sắc bén để khơi dậy nhận thức, nuôi dưỡng tâm hồn và gắn kết cộng đồng.
Minh Thu khiêm tốn: Em vinh dự đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ Văn năm học 2024 - 2025 và được công nhận là “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh năm học 2024 - 2025. Những thành tích này giúp em nhận thức rõ hơn về vai trò của người trẻ, dù là học sinh, sinh viên hay những thanh niên cần luôn mang trong mình lòng tự hào dân tộc, ý chí sáng tạo và khát vọng vươn lên không ngừng.
Phương Nhung, Chảo Thị Yến hay Minh Thu là 3 trong số những gương mặt tiêu biểu đại diện cho thế hệ thanh niên Lào Cai hôm nay đầy nhiệt huyết, tiếp tục khẳng định vai trò xung kích trên tất cả các lĩnh vực.
Những năm qua, các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được Tỉnh đoàn Lào Cai triển khai linh hoạt với nhiều phần việc thiết thực.
Toàn tỉnh đã thực hiện hàng triệu lượt hoạt động tình nguyện mỗi năm, hơn 8.300 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị làm lợi trên 50 tỷ đồng, tập trung vào các chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông…
Đặc biệt, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được triển khai đồng bộ, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong đoàn viên, thanh thiếu niên toàn tỉnh, trở thành động lực quan trọng phát huy trí tuệ, tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ Lào Cai.
Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” đã đề xuất 25.435 ý tưởng, sáng kiến, trong đó 1.310 ý tưởng được hỗ trợ hoặc kết nối để hiện thực hóa, góp phần xây dựng môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo.
Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo thành lập 100 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương hai cấp và Nhân dân thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến, hỗ trợ đổi thẻ đảng viên, tham gia triển khai nền tảng “Mặt trận số” với trên 128 nghìn người dân được hỗ trợ.
Thanh niên Lào Cai được kỳ vọng là lực lượng tiên phong làm giàu chính đáng, góp phần phát triển quê hương, tích cực hội nhập quốc tế, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ Tổ quốc và chung tay triển khai Chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Lào Cai”. Phát huy những thành tích đã đạt được, với tinh thần xung kích, đoàn viên, thanh niên Lào Cai sẽ chung sức đưa Lào Cai phát triển bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.



