Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài dự Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới

(Mặt trận) - Tối 12/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới" năm 2026. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự buổi Lễ.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự buổi Lễ.
Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Các Ủy viên Trung Đảng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo cán bộ các Ban, Bộ, Ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức - chính trị xã hội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố.
Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của 96 nông dân tiêu biểu, đại diện cho thế hệ nông dân mới làm chủ khoa học, công nghệ, nắm bắt thị trường; là những hạt nhân thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.
Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết: Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam" năm nay, với chủ đề “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới”, có ý nghĩa đặc biệt, ghi dấu mốc lịch sử 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Chương trình góp phần khẳng định vai trò và đóng góp quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, mà đổi mới đầu tiên có vai trò nền tảng vững chắc là đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nhìn lại chặng đường 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới đất nước, chúng ta có quyền tự hào về những kỳ tích của nền nông nghiệp nước nhà. Từ một quốc gia thiếu lương thực, chúng ta đã vươn lên, trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Đóng góp vào kỳ tích đó có vai trò quyết định, trực tiếp và to lớn của giai cấp nông dân, lực lượng nòng cốt trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết: Năm 2026, căn cứ tiêu chuẩn và đề cử của Hội Nông dân 34 tỉnh, thành phố, Hội đồng Chung khảo đã bình chọn được 96 gương mặt nhà nông tiêu biểu nhất để tôn vinh, trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới”.

“Đây là 96 gương mặt nhà nông tiêu biểu, xuất sắc nhất, luôn có tinh thần đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và đóng góp tích cực cho xã hội. 96 nông dân được tôn vinh hôm nay là những nông dân luôn đi đầu trong đổi mới, là 96 đóa hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước của giai cấp nông dân Việt Nam trong 40 năm Đổi mới. Những thành quả được tôn vinh hôm nay, không chỉ là niềm tự hào của riêng gia đình hay địa phương, mà còn là biểu tượng sinh động cho khát vọng vươn lên của người nông dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Đồng thời, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam kỳ vọng và tin tưởng rằng, 96 nông dân xuất sắc được vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục là những ngọn cờ đầu, hạt nhân lan tỏa tinh thần vượt khó, sáng tạo, nhiệt huyết để truyền cảm hứng cho nông dân cả nước cùng hành động, cùng bứt phá đi lên làm giàu chính đáng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả thực chất

Đến dự Lễ tôn vinh và phát biểu chỉ đạo, động viên 96 nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới được tôn vinh trong chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: “96 gương mặt nông dân tiêu biểu hôm nay có thể chưa phải là đại diện đầy đủ cho gần 18 triệu lao động trong nông nghiệp và trên 60 triệu người dân sinh sống ở khu vực nông thôn nhưng đây là tập hợp của những câu chuyện thành công điển hình về ý chí, khát vọng vươn lên trong thực tế lao động, sản xuất. Tôi được biết, không ít những người có mặt hôm nay đã trải qua những thời khắc gian nan, có lúc thất bại trước thiên tai, dịch bệnh, biến động của thị trường nhưng vẫn kiên trì đứng lên, làm lại và đã thành công”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng những kỳ tích của những người nông dân nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và đặc biệt, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương 96 gương mặt nông dân tiêu biểu được vinh danh trong buổi lễ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao biểu trưng và Giấy chứng nhận danh hiệu Nông dân tỷ phú và tiên phong hội nhập quốc tế cho các nông dân.

Trước yêu cầu phát triển mới và các nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Nông dân Việt Nam, hội viên nông dân cả nước tiếp tục nhận thức sâu sắc, triển khai hành động kịp thời các nội dung Kết luận số 219-KL/TW của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các cấp, ngành thực hiện hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả thực chất.

Trong đó, các đơn vị cần xây dựng, thực hiện các cơ chế đột phá, nguồn lực để phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nông dân; ưu tiên, tập trung ngân sách để đầu tư, tháo gỡ nút thắt về đất đai, hạ tầng, xây dựng các thiết chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất và các đề án, chương trình, dự án… đã được Trung ương, Chính phủ phê duyệt liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua các công việc cụ thể.

Các đơn vị chung tay tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể gắn với lợi ích thiết thực, tác động thực chất đến sản xuất, đời sống của nông dân. Hội Nông dân Việt Nam phải hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, tập trung vận động hội viên giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng đời sống vật chất, tinh thần lành mạnh, hướng tới phát triển con người toàn diện; chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng làng quê trở thành nơi đáng sống, người dân luôn cảm thấy hạnh phúc, bình yên; hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, củng cố niềm tin của nông dân đối với Đảng, Nhà nước.

Phó Thủ tướng tin tưởng với truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy xứng đáng vai trò, vị thế lịch sử, đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long trao biểu trưng và Giấy chứng nhận danh hiệu cho Nông dân sáng chế và tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ.

Những tấm gương tiêu biểu về tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên, khát vọng làm giàu

96 đại biểu được biểu dương "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới" đến từ 34 tỉnh, thành phố là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên, khát vọng làm giàu, đã mạnh dạn đổi mới tư duy, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp. Mỗi người có một hành trình, cách làm riêng, nhưng đều thể hiện sự năng động, nhạy bén trước những thay đổi, góp phần tạo nên diện mạo người nông dân Việt Nam trong 40 năm Đổi mới của đất nước.

Trong đó, có thể kể đến ông Nguyễn Văn Sáu (sinh năm 1969, tại Tây Ninh) đã không ngừng học hỏi để xây dựng nông trường trồng dứa (khóm) và trồng lúa đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ áp dụng công nghệ trong tưới tiêu, giảm được nhân công, tăng năng suất, ông Sáu có thể thu hoạch khoảng 80 tấn dứa/vụ. Với hơn 30 ha trồng dứa và hơn 100 ha trồng lúa, doanh thu năm 2025 của nông trường đạt hơn 40 tỷ đồng.

Đại diện cho nông dân tỉnh Tây Ninh nhận danh hiệu năm nay, ông Sáu bày tỏ sự phấn khởi, vinh dự, tự hào bởi đây là dịp để ông nhìn lại chặng đường lao động, sản xuất của bản thân, có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nông dân ở nhiều địa phương, qua đó trao đổi kinh nghiệm, học hỏi những mô hình hiệu quả. Ông Sáu khẳng định sau khi về địa phương sẽ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thu nhận được, đồng thời kết nối với bà con cùng đổi mới phương thức canh tác, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ

Chị Lương Thị Yến Vân (sinh năm 1983) đã khởi nghiệp thành công với mô hình Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Vườn nhà Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Nhận thấy mạng xã hội là một kênh hiệu quả để giới thiệu sản phẩm, chị tìm cách đưa những nông sản lên mạng để quảng bá, tìm kiếm khách hàng. Không chỉ tiêu thụ sản phẩm của gia đình, chị còn kết nối, tìm đầu ra cho sản phẩm của nhiều hộ dân quanh vùng.

Để thành công, chị chọn chế biến sâu để kéo dài vòng đời, nâng cao giá trị nông sản; liên tục đầu tư máy móc, nghiên cứu công nghệ chế biến, trong đó chú trọng sản xuất các sản phẩm sấy lạnh, sấy thăng hoa nhằm giữ được cấu trúc, màu sắc, mùi vị, chất lượng của nông sản. Nhờ áp dụng công nghệ, những sản phẩm tươi vốn phụ thuộc nhiều vào thị trường và thời gian bảo quản nay đã trở thành những sản phẩm mới có giá cao, dễ bảo quản, vận chuyển.

Về Thủ đô tham dự Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới", chị Yến Vân đã nhanh chóng kết nối với nông dân ở nhiều vùng, miền để chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, học hỏi phương thức mới, tìm hướng phát triển cho nông sản Việt. Với chị Yến Vân, chương trình không chỉ mang đến cơ hội giao lưu, học hỏi mà còn mở ra những mối liên kết thiết thực, tạo động lực để người nông dân đổi mới tư duy, mở rộng hợp tác, nâng cao giá trị nông sản...

Một số hình ảnh tại buổi Lễ

Trải qua 14 năm (2013-2026), Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, với trọng tâm là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc đã ghi dấu ấn sâu đậm. Chương trình đã vinh danh 1.052 nông dân Việt Nam xuất sắc, 126 hợp tác xã tiêu biểu, đồng thời khẳng định vị thế của Hội Nông dân Việt Nam, lan tỏa mạnh mẽ hình mẫu người nông dân mới - tri thức, năng động, sáng tạo, làm chủ công nghệ./.


Hương Diệp / mattran.org.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều