Tối ngày 12/5/2022, SEA Games 31 đã chính thức khai mạc tại  Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn, nhưng trang trọng, đầy sắc màu, được dư luận đánh giá là một trong những lễ khai mạc ấn tượng nhất trong những kỳ SEA Games.

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Về phía khách quốc tế có Chủ tịch Quốc hội Singapore - ông Tan Chuan-Jin, các vị Bộ trưởng, Trưởng đoàn thể thao các nước tham dự SEA Games 31, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế và Đại sứ các nước cùng hơn 10 nghìn vận động viên, huấn luyện viên, thành viên của 11 đoàn thể thao đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á tham dự SEA Games 31 tranh tài ở 40 bộ môn.

leftcenterrightdel
 Nghi thức thượng cờ Việt Nam trong Lễ khai mạc SEA Games 31.
leftcenterrightdel

Lễ khai mạc Sea Games 31 diễn ra ấn tượng, thể hiện đầy đủ những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam qua các hình ảnh cây tre, nón lá, tranh Đông Hồ.

leftcenterrightdel
Màn múa tre "Việt Nam xin chào"  thể hiện nhịp cầu vững bền, thủy chung của tình đoàn kết, hữu nghị cùng các quốc gia Đông Nam Á.
leftcenterrightdel
 Tiết mục múa "Hồn sen Việt"
leftcenterrightdel
 Điệu múa nón "Đường đến Việt Nam".
leftcenterrightdel
Lễ khai mạc diễn ra phần diễu hành của đại diện cho 4910 vận động viên tiêu biểu đến từ 11 quốc gia tham dự Sea Games 31. Đoàn thể thao Brunei đăng ký tham dự Sea Games 31 với 23 VĐV thi đấu 4/40 môn thể thao.  
leftcenterrightdel
 Đoàn thể thao Campuchia tiến vào lễ đài. Đoàn Campuchia có mặt tại Sea Games 31 với 361 VĐV, tham dự 33/40 môn thi đấu.
leftcenterrightdel
Đoàn thể thao Indonesia tham dự kỳ Sea Games 31 có 500 vận động viên dự tranh huy chương ở 32/40 môn thể thao.
leftcenterrightdel
 Với 280 VĐV, đoàn thể thao Lào tranh tài ở 28/40 môn thi đấu.
leftcenterrightdel
Đoàn thể thao Malaysia diễu hành qua lễ đài với đại diện của 586 VĐV, thi đấu ở 39/40 môn thể thao. 
leftcenterrightdel

Đoàn thể thao Myanmar diễu hành qua lễ đài với đại diện của 298 VĐV, thi đấu ở 21/40 môn thể thao tại SEA Games 31.

leftcenterrightdel
Đoàn thể thao Philippines tham dự SEA Games 31 với 425 VĐV đăng ký tranh tài ở 39/40 môn thể thao. 
leftcenterrightdel

Đoàn thể thao Singapore với 425 VĐV tham dự tranh huy chương ở 33/40 môn thể thao.

leftcenterrightdel
Đoàn thể thao Thái Lan với 808 VĐV tham dự tất cả 40 môn thể thao của Đại hội lần này.
leftcenterrightdel
Đến với Sea Games lần này, đoàn thể thao Timor Leste có 39 VĐV thi đấu ở 7/40 môn thể thao. 
leftcenterrightdel
Đoàn thể thao Việt Nam nước chủ nhà dự SEA Games 31 với tổng số 951 VĐV, tham dự đủ 40 môn thi đấu. 
leftcenterrightdel

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu chào mừng các đoàn thể thao các nước tới Hà Nội, tham dự SEA Games 31.

leftcenterrightdel

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại lễ khai mạc SEA Games 31.

leftcenterrightdel

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc SEA Games lần thứ 31 tại Việt Nam.

leftcenterrightdel
Vận động viên đấu kiếm Vũ Thành An thực hiện nghi thức tuyên thệ, thể hiện tinh thần thi đấu trung thực, công bằng và chính xác của tinh thần thể thao
leftcenterrightdel

Vận động viên điền kinh Quách Thị Lan thắp ngọn đuốc SEA Games 31.

leftcenterrightdel
Màn pháo hoa rực rỡ khép lại Lễ khai mạc Sea Games 31

 

 

N Dương
13/05/2022 14:39