leftcenterrightdel
 

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), sự kiện thể thao lớn nhất khu vực mà sau gần 20 năm, Việt Nam mới lại tiếp tục được đăng cai tổ chức, đây không chỉ là sân chơi đơn thuần của thể thao, còn là dịp để quảng bá tới bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách.

Nơi hội tụ, giao lưu văn hóa

Đại hội Thể thao khu vực Đông Nam Á-SEA Games 31 là kỳ Đại hội thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức sau gần 20 năm, kể từ kỳ Đại hội đầu tiên, SEA Games 22 năm 2003. Các cuộc tranh tài SEA Games 31 đỉnh cao sẽ diễn ra tại 12 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Hải Dương, Quảng Ninh, Ninh Bình, Vĩnh Phúc. Hà Nội là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức 18 môn thi đấu tại 15 địa điểm. Ngoài ý nghĩa quan trọng về chính trị, ngoại giao, văn hóa, thể thao và kinh tế, sự kiện này là dịp quảng bá hình ảnh, đất nước, con người, du lịch Việt Nam nói chung và của Thủ đô nói riêng tới bạn bè quốc tế.

Đại hội Thể thao lần này có 11 nước tham dự với 5100 vận động viên, trên 1300 trọng tài, giám sát viên, quan chức, kỹ thuật quốc tế. Góp mặt kỳ SEA Games 31, Đoàn thể thao Việt Nam có 1.341 người, trong đó có trên 900 vận động viên tham gia tranh tài; 3000 tình nguyện viên tham dự; thi đấu 40/40 môn, 508/526 nội dung, 4000 huy chương sẽ được trao. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là đứng đầu bảng tổng sắp huy chương Đại hội.

leftcenterrightdel

Hà Nội - điểm đến an toàn, hấp dẫn

Là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức 18/40 môn thi đấu của Sea Games 31,  Hà Nội đã hoàn thành công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan trên pano, khẩu hiệu, băng rôn, hệ thống biển quảng cáo, màn hình LED…trên các tuyến phố chính; tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; quảng bá hình ảnh Hà Nội - Việt Nam, các điểm đến văn hóa, du lịch của Thủ đô... Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo và kêu gọi chính quyền các cấp, ngành, địa phương, người dân, mỗi gia đình, cơ quan, đẩy mạnh phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, sạch nhà, sạch phố, đẹp thủ đô; tạo ấn tượng tốt với khách quốc tế về một Hà Nội văn minh, thanh lịch, mến khách.

Chào đón SEA Games 31, Thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá, đáng chú ý như: Lễ hội Du lịch Hà Nội chào 2022; Tổ chức các Lễ hội với chủ đề “Hà Nội - Đến để yêu”; Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022; khai trương Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt tại Bát Tràng; công bố Điểm du lịch sinh thái Grean Park Phù Đổng cùng nhiều hoạt động khác.

Thành Đoàn Hà Nội xây dựng 16 chương trình văn hoá nghệ thuật, cùng các kênh ấn phẩm, truyền thông để quảng bá như TVC, emotion… giới thiệu hình ảnh “Hà Nội qua góc nhìn người trẻ trước, trong và sau SEA Games 31”; triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ du lịch Thăng Long - Hà Nội; Festival Thanh niên Đông Nam Á chào mừng SEA Games 31…

Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động phong trào Phụ nữ Hà Nội thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp”; tổ chức cuộc thi “Đoạn đường, tuyến phố bích họa nở hoa” do các cấp Hội Phụ nữ tự quản năm 2022, chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Ngành công thương và các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô tổ chức các tuyến phố văn minh; vận động các doanh nghiệp, cơ sở bán lẻ quản lý sản xuất và quảng bá tiêu thụ các sản phẩm quà tặng, đồ lưu niệm; sử dụng biểu trưng SEA Games 31 trên các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống của Hà Nội.

leftcenterrightdel
 

Cùng với Hà Nội, các địa phương đăng cai các môn thi đấu của SEA Games 31 cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nơi thi đấu, cơ sở lưu trú của các vận động viên, huấn luyện viên. Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch.


Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn, Trưởng Tiểu ban Thông tin - Truyền thông Sea Games 31 cho biết: Trong những ngày qua, chúng ta đã chứng kiến những hình ảnh về hệ thống cổ động trực quan của Đại hội ở tất cả các địa điểm thi đấu và tại các trụ sở, cơ quan các đơn vị tham gia công tác tổ chức. Những công tác khác như chuyên môn kỹ thuật, lễ tân khánh tiết, hậu cần, y tế, giao thông, an ninh an toàn... đều đã được triển khai bài bản, kỹ lưỡng trên tinh thần trách nhiệm cao nhất của nước chủ nhà. Công tác tổ chức được tiến hành đồng bộ với sự phối hợp của các Tiểu ban và toàn bộ 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia tổ chức Đại hội.

SEA Gmaes 31 là cơ hội để quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam mến khách. Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn. Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu: Ngay sau khi Chính phủ quyết định tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam, ngành du lịch phối hợp với Ban tổ chức hướng dẫn các địa phương và doanh nghiệp du lịch chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, dịch vụ, sản phẩm, cung cấp điều kiện tốt nhất chào đón các đoàn thể thao, phóng viên và bạn bè quốc tế đến tham dự, đưa tin về SEA Games 31. Tổng cục Du lịch đã xây dựng chuyên trang Du lịch Việt Nam chào đón SEA Games 31 trên hệ thống thông tin chính thức của Du lịch Việt Nam và trang thông tin điện tử chính thức của Đại hội. Thông tin về SEA Games, thông tin về du lịch Việt Nam được cập nhật thường xuyên đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong dịp SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam.

Hưởng ứng chủ trương của Tổng cục Du lịch, 12 địa phương tổ chức SEA Games 31 đã chuẩn bị cung cấp ấn phẩm, vật phẩm, quà tặng xúc tiến du lịch, trình chiếu phim quảng bá du lịch gắn với SEA Games, tổ chức sự kiện giới thiệu du lịch (lễ hội, phiên chợ, chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, sự kiện quảng bá ẩm thực...) và thực hiện trang hoàng chào đón SEA Games, quảng bá trực quan, cung cấp thông tin du lịch Việt Nam tại địa điểm thi đấu.

Tổng cục Du lịch đã phối hợp với Ban tổ chức SEA Games 31 lựa chọn 31 khách sạn cao cấp (4 - 5 sao) phục vụ các đoàn thể thao dự SEA Games; Thực hiện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, rà soát các điều kiện an ninh, an toàn, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu của các đại biểu, vận động viên, phóng viên và khách du lịch trước, trong và sau thời gian diễn ra SEA Games. Đồng thời hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp tổ chức 23 chương trình du lịch miễn phí cho đại biểu, 51 chương trình du lịch theo yêu cầu tại địa phương tổ chức SEA Games 31, điểm đến lân cận và trung tâm du lịch trên toàn quốc.

leftcenterrightdel
 

Chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 31, bắt đầu vào lúc 20h tối ngày 12/5, kéo dài 120 phút và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Bà Nguyễn Tuyết Hoa, đại diện Tiểu ban khai mạc, bế mạc SEA Games 31 cho biết, chương trình sẽ giới thiệu văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; thể hiện sức mạnh, điểm nhấn tương đồng của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, sự gắn kết của 11 quốc gia thành viên, tinh thần nhân văn, truyền cảm hứng. Cũng theo bà Hoa, sẽ có 5 đại cảnh được biểu diễn trong lễ khai mạc, thể hiện đậm nét văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á. Hình ảnh cây tre, hoa sen, áo dài, nón lá…cũng sẽ xuất hiện trong chương trình nghệ thuật. Trong đó, cây tre là hình ảnh thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần đoàn kết của người Việt Nam. Bà Hoa nhấn mạnh, điệu múa sen cùng hình tượng rồng thời Lý tung bay là hai hình ảnh điểm nhấn, khắc họa vẻ đẹp Việt Nam, khát vọng vươn lên vì một Đông Nam Á mạnh mẽ và tỏa sáng. Ngoài ra, một điểm nhấn nữa của chương trình đó là sự kết hợp, hỗ trợ mạnh mẽ của công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại sẽ được sử dụng để tăng tính hấp dẫn cho người xem.

Ngày khai mạc SEA Games 31 đang đến gần, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đang nỗ lực để có một SEA Games thành công, “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”.

leftcenterrightdel

Ngọn lửa sẽ thắp trên đài lửa tại sân Vận động quốc gia Mỹ Đình, chính thức khai mạc kỳ SEA Games thứ 2 tại Việt Nam vào ngày 12/5/2022.

 

 

  

 

Nguyễn Thế Dương
11/05/2022 09:07