leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Làng hoa ven sông Hồng trồng đủ loại hoa, cây cảnh rực rỡ khoe sắc, rộn rã đón xuân

Cách đây khoảng 10 năm, xã Xuân Quan vốn là một vùng đất thuần nông chủ yếu canh tác lúa, ngô. Nhưng, nhờ chính sách khuyến khích các hộ dân hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung để góp phần xây dựng nông thôn mới, đến nay làng Xuân Quan đã trở thành một vùng hoa trọng điểm của tỉnh Hưng Yên, một vựa hoa lớn ở miền Bắc được nhiều người biết đến.

Theo số liệu thống kê, xã Xuân Quan hiện có trên 60% diện tích đất canh tác dành cho hoa và cây cảnh với 900 hộ chuyên canh trồng hoa. Tổng lợi nhuận từ hoa, cây cảnh của xã mỗi năm khoảng 200 tỷ đồng.

Các hộ trồng hoa có thu nhập cao ở xã Xuân Quan chủ yếu là những hộ đi đầu trong phong trào phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Phần lớn người dân xã đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; giảm cây lương thực thực phẩm sang trồng cây hoa, cây cảnh và cây công trình có giá trị kinh tế cao, diện tích chuyển đổi khoảng 130 ha, chiếm 2/3 diện tích đất nông nghiệp ở Xuân Quan. Nghề hoa cây cảnh được xem là một hướng đi hiệu quả, đang mang lại những mùa xuân ấm no, sung túc với người dân xã Xuân Quan, ngay trên quê hương mình một cách bền vững.

Nằm kề bên làng gốm Bát Tràng, cách trung tâm Hà Nội hơn 20 km, từ một xã thuần nông, Xuân Quan đã trở thành một vùng trồng hoa trẻ nổi tiếng, sánh ngang với những vùng trồng hoa truyền thống của miền Bắc như Mê Linh, Tây Tựu.

leftcenterrightdel
 Mùa hoa Tết, khắp làng hoa là không khí lao động tất bật, khẩn trương cắt tỉa chăm bón cung cấp ra thị trường Tết cổ truyền những sản phẩm chất lượng cao

Thời tiết năm nay khá thuận lợi cho các loài hoa trồng ở đây phát triển tươi tốt, dù năm nay sản lượng có giảm do người dân hạn chế đầu tư để tránh tác động của dịch COVID-19. Nhưng vựa hoa lớn nhất tỉnh Hưng Yên vẫn rất phong phú, đa dạng chủng loại hoa, nổi trội là các loại hoa hồng ngoại, hoa pansy, hoa đèn lồng, thược dược, hoa ly, hoa đào, đỗ quyên, trà cổ…

Theo người dân ở Xuân Quan cho biết: Hiện nay hoa và cây cảnh ở Xuân Quan cung ứng khắp các tỉnh, thành ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Với vị trí nằm gần Thủ đô Hà Nội và khu đô thị Ecopark nên Xuân Quan có vị trí thuận lợi để giao thương, cũng một thị trường hoa lớn sánh ngang với các vùng trồng hoa hàng đầu ở phía Bắc.

leftcenterrightdel
 Hoa giấy nhiều mầu phục vụ thị thường Tết ở một nhà vườn xã Xuân Quan

Bà Mùi tại nhà vườn Vũ Chính cho biết: Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mọi hoạt động mua bán hoa, cây cảnh ở Xuân Quan ngừng trệ. Nhiều nhà vườn trồng hoa trong xã chủ yếu tập trung chăm sóc cây cảnh bon sai, người mua cây về trồng chơi ở gia đình gần như không có. Sau khi Hà Nội và tỉnh Hưng Yên gỡ bỏ giãn cách, hoạt động kinh doanh, đi lại, sản xuất đã trở lại trạng thái bình thường mới. Thời tiết năm nay khá thuận lợi cho các loài hoa trồng phát triển tươi tốt. Dịp này người dân làng hoa đều tất bật, bận rộn, chăm sóc hoa cây cảnh và đón khách tới mua hoa Tết.

Khảo sát thực tế tại các nhà vườn, dù năm nay sản lượng cung cấp cho thị trường có giảm, do người dân hạn chế đầu tư để tránh tác động của dịch COVID-19. Nhưng vựa hoa lớn nhất tỉnh Hưng Yên vẫn rất phong phú, đa dạng về chủng loại hoa, nổi trội là các loại hoa hồng ngoại, hoa pansy, hoa đèn lồng, thược dược, hoa ly, hoa đào, đỗ quyên, trà cổ…

Giá hoa tại vườn năm nay dao động từ 10.000 - 15.000 đồng một chậu nhỏ; thược dược 50.000 -100.000 đồng/chậu; dạ yến thảo từ 100.000 - 300.000 đồng/chậu; hoa đèn lồng 70 - 120.000 đồng/chậu; cúc chi 50.000 đồng/chậu; quất bình 250.000/bình…

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Chăm sóc cúc Sa Pa củ tại làng hoa Xuân Quan
leftcenterrightdel
 Nhiều du khách đã tới Xuân Quan chọn mua những giỏ hoa ưng ý về chơi trong dịp Tết cổ truyền
leftcenterrightdel
 Một nhà vườn bán sỉ hoa hồng ngoại cả vườn với giá 130.000 đồng/cây tại thôn 4, xã Xuân Quan

Bà Mùi, tại nhà vườn Vũ Chính, xã Xuân Quan cho biết: Những loại hoa năm nay được người chơi ưa thích chủ yếu là thược dược, hoa đồng tiền, cúc củ Sa Pa. Riêng hoa đồng tiền là mặt hàng đang thiếu để phục vụ khách chơi hoa Tết.

leftcenterrightdel
 Trên làng hoa có thể dễ dàng bắt gặp những xe hoa của các tiểu thương

cung cấp cho khách hàng từ các tỉnh thành khác đến thu mua rồi tỏa đi cả nước

leftcenterrightdel
 Sắc hoa tô điểm khung cảnh làng hoa Xuân Quan
leftcenterrightdel
 Địa Lan có giá 120-180.000/cành tại một nhà vườn ở Xuân Quan
leftcenterrightdel
Nhiều chậu hoa địa lan  ở đây có giá tới vài chục triệu đồng
leftcenterrightdel

Khung cảnh lao động tất bật trên làng hoa Xuân Quan không chỉ mang tới người dân nơi đây những vụ mùa ấm no, sung túc ngay trên quê hương mình mà còn báo hiệu một mùa xuân mới đã cận kề

 

Nguyễn Thế Dương
13/01/2022 13:24