Infographic Chân dung tân Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Lê Hải Bình

Infographic: Chân dung tân Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Lê Hải Bình

(ĐCSVN) - Chiều 25/3, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
Infographic Chân dung Quyền Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân
Infographic: Chân dung Quyền Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân
(ĐCSVN) - Ngày 21/3, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Thông báo số...
Infographic Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An
Infographic: Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An
(ĐCSVN) - Ngày 18/3, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tham gia...
Infographic Chân dung tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Trần Thanh Lâm
Infographic: Chân dung tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Trần Thanh Lâm
(ĐCSVN) - Sáng 14/3, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ đối với chức danh Phó Bí...
Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch góp phần đẩy nhanh thực hiện Chương trình 1719
Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch góp phần đẩy nhanh thực hiện Chương trình 1719

(ĐCSVN) - Ngay sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Nghị quyết chuyên đề về giám sát các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được ban hành. Đó là kết quả tất yếu của Quốc hội lắng nghe và hành động; đó cũng là kết quả tất yếu của sự trách nhiệm cao của các đoàn giám sát; đó cũng thể hiện cao độ tính dân chủ, công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện... Những điều đó càng thúc đẩy Chương trình 1719 hoạt động hiệu quả.

Bài 4 Cuộc chiến giữa “xây” và “chống”
Bài 4: Cuộc chiến giữa “xây” và “chống”

(ĐCSVN) – Nếu coi chấn hưng văn hóa là một cuộc cách mạng chống lại những thói hư, tật xấu, những cái ác… phản tiến bộ, bảo vệ những điều tốt đẹp trong cuộc sống thì có lẽ xét cho cùng câu chuyện của chấn hưng văn hóa cũng chính là câu chuyện của “xây” và “chống”.

Bài 3 Chấn hưng văn hóa bắt đầu từ đâu
Bài 3: Chấn hưng văn hóa bắt đầu từ đâu?

(ĐCSVN) - Chấn hưng văn hóa là một “Đại công trình thế kỷ” gồm rất nhiều hạng mục cần phải triển khai, thế nhưng trong vô vàn những hạng mục ấy chúng ta phải bắt đầu từ đâu, từ hạng mục nào để “đầu xuôi, đuôi lọt”, để việc xây dựng đại công trình sẽ cán đích thành công, góp phần củng cố và xây dựng trụ cột tinh thần vững mạnh cho toàn xã hội?

Bài 2 Chấn hưng văn hóa “Đại công trình thế kỷ”
Bài 2: Chấn hưng văn hóa: “Đại công trình thế kỷ”

(ĐCSVN) – Chấn hưng văn hóa được ví như một “Đại công trình thế kỷ” gồm rất nhiều hạng mục cần được đầu tư, nâng cấp. Tuy nhiên, đầu tư như thế nào để tránh lãng phí, tạo ra được những cú hích tác động đến sự phát triển của tất cả các lĩnh vực vẫn luôn là vấn đề trăn trở bấy lâu nay.

Câu chuyện chấn hưng văn hóa
Câu chuyện chấn hưng văn hóa

(ĐCSVN)- Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, là nguồn lực quan trọng tạo ra sự phát triển đột phá cho đất nước, "văn hóa còn thì dân tộc còn", tại Đại hội XIII của Đảng và nhất là tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập đến vấn đề chấn hưng văn hóa, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của tất cả các cấp, các ngành...và toàn xã hội, nhằm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 11 tháng năm 2023
Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 11 tháng năm 2023

(ĐCSVN) - Tính đến trung tuần tháng 11, cả nước thu hoạch 1.385,8 nghìn ha lúa mùa, bằng 103,5% cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi trâu, bò trong tháng 11 không biến động lớn. Tính chung 11 tháng năm 2023, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 261,9 nghìn ha, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2022; sản lượng thủy sản ước đạt 8.473,5 nghìn tấn, tăng 2,2%.

Chuyện lão nông ở Can Lộc xây dựng thương hiệu gạo OCOP
Chuyện lão nông ở Can Lộc xây dựng thương hiệu gạo OCOP

Ông Nguyễn Đình Trung (SN 1971) - Bí thư Chi bộ thôn Hạ Vàng, Giám đốc HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp Hạ Vàng, xã Vượng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) được bà con nông dân gọi với nhiều cái tên trìu mến “giám đốc chân đất”, “lão nông mê ruộng”... Ông đã dành trọn tâm huyết cùng bà con xây dựng thương hiệu gạo riêng, mở hướng phát triển bền vững trên quê lúa.

Khởi sắc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang
Khởi sắc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang

(ĐCSVN) - "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Giai đoạn I: 2021 - 2025" được phê duyệt tại Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (bà con dân tộc thường nói tắt là "Chương trình 1719" cho dễ nhớ) được triển khai tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh An Giang, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Kinh tế xã hội cũng như diện mạo vùng nông thôn trong vùng đồng bào dân tộc ngày càng khởi sắc.

Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 10 tháng năm 2023
Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 10 tháng năm 2023

(ĐCSVN) - Diện tích gieo cấy lúa mùa năm 2023 ước đạt 1.544,5 nghìn ha; cả nước hoàn thành sản xuất vụ lúa hè thu với diện tích thu hoạch ước đạt gần 2 triệu ha. Tháng 10/2023, chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định; diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước đạt 31,3 nghìn ha, giảm 5,6%.

Kết quả sản xuất công nghiệp, đầu tư, đăng ký doanh nghiệp 10 tháng
Kết quả sản xuất công nghiệp, đầu tư, đăng ký doanh nghiệp 10 tháng

(ĐCSVN) – 10 tháng năm 2023, cả nước có 183,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động; vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 479,3 nghìn tỷ đồng, đạt 65,8% kế hoạch năm; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 18 tỷ USD. Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có 95 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn 251,2 triệu USD...

10 tháng, cả nước xuất siêu 24,61 tỷ USD
10 tháng, cả nước xuất siêu 24,61 tỷ USD

(ĐCSVN) - Theo Tổng cục Thống kê, trong 10 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.105,4 nghìn tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 557,95 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 24,61 tỷ USD...

Bài 1 Trang phục truyền thống góp phần nhận diện bản sắc riêng các dân tộc thiểu số
Bài 1: Trang phục truyền thống góp phần nhận diện bản sắc riêng các dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Cùng với tà áo dài của người Kinh thì những bộ y phục phối màu sặc sỡ của người Mông Hoa, hay những gam màu nguyên bản có sự tương phản tạo nét duyên dáng của người Thái Trắng; trang phục thể hiện sự phóng khoáng, mạnh mẽ của người Ba Na, hay sự kín đáo của người Chăm Islam… đã cùng hòa quyện tạo nên nét đẹp, bản sắc trong văn hóa trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số.

Truyền thông số đưa Hà Giang vươn ra thế giới
Truyền thông số đưa Hà Giang vươn ra thế giới

(ĐCSVN) - Việc quảng bá hình ảnh đất và người Hà Giang trên các nền tảng số đã góp phần định vị thương hiệu Hà Giang, vươn ra thế giới, thu hút đặc biệt sự chú ý của khách du lịch, đem lại nguồn thu được xem là “trụ đỡ” của nền kinh tế địa phương. Đóng góp vào kết quả tích cực đó có vai trò quan trọng của các lực lượng truyền thông cộng đồng trên môi trường số.

Khát vọng lan toả giá trị Việt của 3 nữ doanh nhân họ Lương
Khát vọng lan toả giá trị Việt của 3 nữ doanh nhân họ Lương

(ĐCSVN) – Cùng thế hệ 8x, 3 cô gái ở 3 vùng khác nhau của đất nước nhưng đều chung họ Lương và cùng là thành viên của một dự án liên quan tới hỗ trợ doanh nghiệp vì mục đích phát triển. 3 cá tính khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở đam mê và khát vọng cháy bỏng về “lan tỏa giá trị Việt” ra khu vực và thế giới, hỗ trợ được ngày càng nhiều bà con làm nghề, sống trọn với nghề...

Phát huy giá trị văn hóa, tạo nền tảng đưa du lịch Hà Giang “cất cánh”
Phát huy giá trị văn hóa, tạo nền tảng đưa du lịch Hà Giang “cất cánh”

(ĐCSVN) - Thực hiện một trong ba đột phá của cả nhiệm kỳ, gần 3 năm qua, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy du lịch với chủ trương "lấy văn hóa để phát triển du lịch, lấy du lịch để bảo tồn phát triển văn hóa", qua đó tạo nên bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đánh dấu Hà Giang trở thành điểm đến hấp dẫn, đặc sắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Công Dũng giữ chức Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Công Dũng giữ chức Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

(ĐCSVN) - Tại Quyết định số 2918-QĐ/BTGTW, ngày 17/10/2023, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chức Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 18/10/2023.

Bài 5 Vững bước trên con đường đồng hành cùng dân tộc
Bài 5: Vững bước trên con đường đồng hành cùng dân tộc

(ĐCSVN) - Yêu cầu phát triển của thời kỳ mới đang đặt ra những nhiệm vụ to lớn hơn, trách nhiệm nặng nề hơn, đòi hỏi tiếp tục quyết liệt đổi mới, nỗ lực hơn, quyết tâm hơn để nâng cao hiệu quả công tác lập pháp với mục tiêu kiến tạo phát triển.

Bài 4 Để luật không lỗi nhịp cuộc sống
Bài 4: Để luật không "lỗi nhịp" cuộc sống

(ĐCSVN) - Quốc hội có thêm một việc làm chưa có tiền lệ nhưng đặc biệt quan trọng và cần thiết: Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Đổi mới này thể hiện quyết tâm của Quốc hội trong thực hiện quy trình đưa luật, nghị quyết vào cuộc sống một cách bài bản, toàn diện, đồng bộ, có sự thống nhất từ Trung ương.

Khẳng định thương hiệu và sức hút của Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn
Khẳng định thương hiệu và sức hút của Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn

(ĐCSVN) - Với nỗ lực bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn đã xuất sắc vượt qua 3 kỳ tái đánh giá tư cách thành viên Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu, khẳng định vai trò quan trọng trong định hướng cơ cấu phát triển kinh tế - xã hội vùng cao nguyên đá...

Kinh tế 9 tháng Xu hướng tích cực tiếp tục được duy trì
Kinh tế 9 tháng: Xu hướng tích cực tiếp tục được duy trì

(ĐCSVN) - 9 tháng qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. Xu hướng tích cực hơn tiếp tục được duy trì và ngày càng rõ nét trong nhiều ngành và lĩnh vực kinh tế.

Bài 3 Quốc hội vì dân từ những việc chưa có tiền lệ
Bài 3: Quốc hội vì dân từ những việc chưa có tiền lệ

(ĐCSVN) - Quốc hội đã siết chặt kỷ luật lập pháp, một mặt sẵn sàng làm việc ngày đêm, kể cả ngày nghỉ, với những câu chuyện lần đầu tiên "chưa có tiền lệ" nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách từ cuộc sống nhưng đồng thời cũng kiên quyết không chấp nhận các dự án luật không bảo đảm chất lượng.

Bài 2 Phối hợp từ sớm, từ xa , cộng đồng trách nhiệm thì dự luật “dù khó mấy cũng làm được”
Bài 2: Phối hợp "từ sớm, từ xa", cộng đồng trách nhiệm thì dự luật “dù khó mấy cũng làm được”

(ĐCSVN) - “Từ sớm, từ xa” và cộng đồng trách nhiệm là những cụm từ liên tục được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc đến trong công tác làm luật, nhất là với những luật khó. Quan điểm này thể hiện sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của cả Quốc hội và các cơ quan liên quan để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Bài 1 Tư duy mới, tầm nhìn mới
Bài 1: Tư duy mới, tầm nhìn mới

(ĐCSVN) - Lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp của Quốc hội có một Kết luận do Bộ Chính trị ban hành để định hướng các nhiệm vụ lập pháp trong cả nhiệm kỳ. Đây là minh chứng rõ rệt của sự đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật từ quản lý sang kiến tạo phát triển bền vững đất nước, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính chủ động, tích cực của Đảng đoàn Quốc hội trong việc khẩn trương thể chế hóa chủ trương, đường lối Đại hội XIII của Đảng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.