Lãnh đạo TP Hà Nội dự Tết trồng cây và kiểm tra công tác đón học sinh trở lại trường

Thứ ba, 08/02/2022 16:54
(ĐCSVN) – Ngày 8/2, các đồng chí lãnh đạo thành phố (TP) Hà Nội đã tham dự Tết trồng cây và kiểm tra công tác đón học sinh đến trường tại các địa phương. Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh tham dự tại quận Hai Bà Trưng; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tham dự tại quận Đống Đa; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tại thị xã Sơn Tây.
leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trồng cây tại vườn hoa Pasteur. 

Ngày 8/2, tại vườn hoa Pasteur (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Xuân Nhâm Dần 2022 của quận Hai Bà Trưng.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trên địa bàn quận trong những năm qua, được sự quan tâm của thành phố, nhiều dự án mới đã được đầu tư, nhiều khu đô thị, khu phố mới được hình thành. Cùng với đó là những trụ sở cơ quan hành chính, vườn hoa, khu phố, trường học được trồng mới, trồng bổ sung thêm nhiều cây xanh, độ che phủ cây xanh đã tăng lên rõ rệt, đồng nghĩa với việc “lá phổi xanh” của quận Hai Bà Trưng của Thủ đô đang phát triển từng ngày. Chính vì vậy, chúng ta cần có nhiều biện pháp tăng cường mật độ cây xanh đô thị, tích cực trồng thêm nhiều cây xanh hơn nữa.

Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Xuân Nhâm Dần 2022, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng đề nghị các đơn vị, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và kêu gọi mỗi người dân nâng cao ý thức và hành động để bảo vệ, trồng, chăm sóc cây xanh ở địa phương, cơ quan, đơn vị và gia đình, góp phần gìn giữ môi trường, bảo vệ xã hội và chính bản thân mình, chung tay để xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững.

Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, các đồng chí lãnh đạo quận Hai Bà Trưng cùng các đại biểu đã tham gia trồng cây tại vườn hoa Pasteur.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao đổi với các thầy cô giáo về việc tổ chức học tập cho học sinh trường THCS Lê Ngọc Hân. 

* Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung học cơ sở (THCS) Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng). Tại đây, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã tham quan cơ sở vật chất, trang, thiết bị dạy học và phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường; ân cần thăm hỏi, động viên các em học sinh và giáo viên trong ngày đầu tiên học sinh khối THCS và trung học phổ thông của thành phố được đi học trở lại sau thời gian dài học online vì dịch bệnh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Chu Ngọc Anh biểu dương và đánh giá cao nhà trường đã nỗ lực vượt qua các khó khăn, đạt kết quả trong công tác giáo dục. Nhà trường đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, có phương án đầy đủ, an toàn đón học sinh trở lại trường; tổ chức tập huấn theo 8 bước, phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trước, trong và sau khi học sinh đến trường

Chủ tịch UBND thành phố cũng đánh giá cao nhà trường trong việc rà soát về kết quả học online để làm căn cứ xây dựng thời khóa biểu, hoàn thiện kiến thức khi học sinh trở lại trường, chất lượng học được hiệu quả nhất. Đồng chí Chu Ngọc Anh đề nghị nhà trường tiếp tục quan tâm đến y tế học đường, bám sát ban chỉ đạo của phường, của quận, phối hợp trung tâm y tế quận để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố đã chuẩn bị chu đáo trong nhiều tháng qua để đón học sinh trở lại trường, việc đưa học sinh trở lại trường được thành phố yên tâm trong điều kiện đang kiểm soát dịch, phân cấp 3 tầng điều trị bệnh, số ca bệnh chuyển nặng và tử vong chỉ chiếm 0,26% theo số liệu cập nhật ngày hôm nay.

“Chúng tôi kỳ vọng sự chăm lo của hệ thống chính trị đạt hiệu quả cao nhất là các em học sinh có môi trường học tập an toàn trong trạng thái bình thường mới. Tới đây, thành phố tiếp tục có lộ trình tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho lứa tuổi 5-11 tuổi”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết.

* Sáng 8/2, tại Trường tiểu học Văn Chương, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận Đống Đa tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Nhâm Dần 2022.

leftcenterrightdel
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cùng các đại biểu tham gia trồng cây trong khuôn viên Trường tiểu học Văn Chương. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP đã tới dự.

Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022, quận dự kiến trồng 300 cây xanh tại một số khu vực các tuyến đường, ngõ trên địa bàn, khu vực công cộng, khuôn viên các cơ quan, đơn vị, trường học. Trong đó, quận trồng gần 200 cây ngay trong dịp Tết tại 11 phường và 7 trường học, số lượng cây còn lại thực hiện trong quá trình cải tạo các sân chơi, khu công cộng.

Ngay sau lễ phát động, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cùng các đại biểu đã tham gia trồng cây trong khuôn viên Trường tiểu học Văn Chương.

 * Tiếp đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đã kiểm tra công tác đón học sinh đến trường trở lại trên địa bàn quận Đống Đa.

 Kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường Tiểu học Văn Chương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, quận Đống Đa nói chung và Trường Tiểu học Văn Chương nói riêng đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng các điều kiện để đón học sinh trở lại trường sau một thời gian học trực tuyến để phòng dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa, các nhà trường trên địa bàn tiếp tục rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, từ các phòng học, phòng thể chất, phòng đa năng, phòng ăn,… và tiến hành khử khuẩn, có phương án giãn cách học sinh, phương án xử lý tình huống khi có F0.

leftcenterrightdel
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra lớp học tại Trường tiểu học Văn Chương. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn lưu ý các cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế nâng cao cảnh giác trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; từ đó, có phương án phòng chống dịch, không bị động khi có tình huống xảy ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh khi đến trường học trực tiếp.

* Sáng 8/2, tại Khu di tích lịch sử Văn Miếu (Đường Lâm), thị xã Sơn Tây đã tổ chức lễ khai bút và phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022.

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy  Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải.

Tại Lễ khai bút, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các đại biểu đã khai bút viết 5 chữ: "Nhân", "Nghĩa", "Lễ", "Trí", "Tín" dành tặng các em học sinh.

Sau Lễ khai bút, thị xã Sơn Tây đã tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 với khẩu hiệu "Mỗi người trồng một cây, mỗi tập thể trồng một rừng cây”.

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các đại biểu trồng cây tại Văn miếu Sơn Tây.

Lễ phát động Tết trồng cây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, huy động sức mạnh và sự chung tay của cả cộng đồng hưởng ứng lời Hồ Chủ tịch đã dạy: “Mùa xuân là tết trồng cây; làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Đồng thời, góp phần tăng cường bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường và đổi mới cảnh quan vì mục tiêu xây dựng Thủ đô và thị xã Sơn Tây ngày càng “xanh - văn hiến - văn minh và hiện đại.

Ngay sau lễ phát động,  Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Sơn Tây đã tiến hành trồng cây tại Văn miếu Sơn Tây và Thành cổ Sơn Tây…

* Cũng trong sáng nay, 8/2, huyện Gia Lâm đã phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 và cuộc thi "Khu dân cư sáng, xanh, sạch, an toàn, văn minh"; thông xe kỹ thuật tuyến số 3 Dự án hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phú Thị, Khu công nghiệp Dương Xá A./.

Nhóm PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực