Có sự đồng hành của người dân thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua

Có sự đồng hành của người dân thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua

(ĐCSVN)- Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng nguyên tắc “dân là gốc”, có sự đồng hành của người dân thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Điều quan trọng là chúng ta phải tin dân thì dân mới tin chúng ta. Tin dân là phải thẳng thắn, chân thành gặp gỡ, trao đổi với dân, trước việc khó phải cùng dân bàn bạc giải quyết.
Thái Bình dẫn đầu cả nước trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết
Thái Bình dẫn đầu cả nước trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết
(ĐCSVN) - Thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc-xin mùa Xuân năm 2022, từ ngày 29/1 (tức ngày 27 tháng Chạp) - ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ tết Nguyên...
Đội bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam “Những cô gái kim cương”
Đội bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam: “Những cô gái kim cương”
(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, không chỉ gọi các nữ tuyển thủ Đội bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam là “những cô gái vàng” mà phải gọi là...
Đưa sản phẩm làng nghề vươn xa
Đưa sản phẩm làng nghề vươn xa
(ĐCSVN) – Bước vào năm mới, các cơ sở sản xuất trong làng nghề sơn mài Hạ Thái nói riêng và tại huyện Thường Tín cũng như trên toàn TP Hà Nội nói...
Cô hiệu trưởng hết lòng vì học sinh nghèo ở Thừa Thiên Huế
Cô hiệu trưởng hết lòng vì học sinh nghèo ở Thừa Thiên Huế

(ĐCSVN)- Để Trường mầm non Hồng Thủy được thành lập trên địa bàn đặc biệt khó khăn như huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) không phải dễ dàng gì. Nếu không phải là người yêu thương trẻ vô bờ bền như cô Hồ Thủy Và – người hiệu trưởng đầu tiên thì có lẽ sẽ sớm bỏ cuộc vì quá gian nan.

Văn hóa là nhân tố đảm bảo sự phát triển bền vững
Văn hóa là nhân tố đảm bảo sự phát triển bền vững

(ĐCSVN) - Cho đến nay hàng trăm công trình nghiên cứu, trong đó có những tổng kết có giá trị về lý thuyết và những khám phá đặc sắc về các lĩnh vực và dạng thức văn hóa cụ thể đã được công bố trong và ngoài nước. Tuy nhiên, điều quan trọng là làm thế nào để khai thác các giá trị văn hóa như một nguồn tài nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Phát động thi đua chào mừng đại hội Đoàn các cấp và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Phát động thi đua chào mừng đại hội Đoàn các cấp và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(ĐCSVN) - Ngày 06/02 (tức mồng 6 Tết) tại Khu di tích lịch sử truyền thống Thanh niên Việt Nam, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức phát động thi đua chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027 và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam thích ứng an toàn để giữ đà phát triển GTVT
Tổng cục Đường bộ Việt Nam thích ứng an toàn để giữ đà phát triển GTVT

(ĐCSVN) - Ngay từ những ngày đầu năm 2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã đặt quyết tâm cao và triển khai nhiều hành động để hiện thực hóa các kỳ vọng, mục tiêu trong năm mới, đặc biệt là phải giữ vững và phát huy các thành tựu đã đạt được trong năm 2021 với nhiều thách thức.

Vùng cao Tây Bắc Đa dạng sắc màu hội Xuân
Vùng cao Tây Bắc: Đa dạng sắc màu hội Xuân

(ĐCSVN) - Lẫn trong tiếng khèn dìu đặt, tiếng sáo gọi bạn vi vút ngân vang vào vách núi, là náo nức tiếng hát giao duyên trầm bổng của những đôi trai gái xúng xính quần áo, váy mới, hòa cùng bản nhạc của hoa đào, hoa mận, của mầm xanh cựa mình vươn chồi biếc, tạo nên một cung đàn mùa xuân đầy màu sắc giữa đất trời Tây Bắc. Lên Tây Bắc những ngày đầu xuân, không khí rạo rực và tưng bừng của lễ hội xuân khiến lòng người phấn chấn, thêm yêu vùng đất Tây Bắc xa xôi…

Ngành GTVT quyết tâm, nỗ lực lớn năm 2022
Ngành GTVT quyết tâm, nỗ lực lớn năm 2022

(ĐCSVN) - Bước sang năm mới cũng là thời điểm cần nhìn lại “bức tranh” năm qua để định hình rõ những thách thức và cơ hội, đặc biệt là tìm kiếm những quyết tâm đủ mạnh để ngành giao thông vận tải (GTVT) giải tỏa những “trở lực” trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19. Từ đó, khơi thông những nguồn lực để tăng tốc phát triển, xứng đáng với trọng trách là “đầu tàu” phát triển kinh tế của cả nước.

Linh hoạt điều hành, hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên
Linh hoạt điều hành, hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên

(ĐCSVN) - Với nhiều khó khăn, thách thức mới chưa từng có, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong năm 2021, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách kịp thời để chỉ đạo phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh thực hiện “mục tiêu kép”, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Bước sang năm 2022, với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và đang có biểu hiện không lành mạnh như: bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, Dưới sự chủ động, linh hoạt, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường kiểm soát.

Phát triển TP Hồ Chí Minh thành một trung tâm tài chính khu vực và quốc tế
Phát triển TP Hồ Chí Minh thành một trung tâm tài chính khu vực và quốc tế

(ĐCSVN) - TP Hồ Chí Minh đã và đang đáp ứng đủ nhu cầu hình thành một trung tâm tài chính khu vực và quốc tể bởi nơi đây đã ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam và là nơi tập trung các chi nhánh và văn phòng đại diện của hơn 30 ngân hàng thương mại nội địa và 50 ngân hàng nước ngoài, các công ty tài chính, các quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán và các tổ chức tài chính quốc tế.

Lễ hội Quỹa Hiéng - Di sản văn hoá phi vật thể của người Dao đỏ
Lễ hội Quỹa Hiéng - Di sản văn hoá phi vật thể của người Dao đỏ

(ĐCSVN) - Lễ hội Quỹa Hiéng hay Lễ hội qua năm của người Dao đỏ, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang thường được tổ chức tại nhà các già làng, trưởng bản vào ngày cuối tháng 12 âm lịch. Trong đời sống văn hóa tinh thần của người Dao, việc tổ chức thờ cúng tổ tiên là một nét văn hóa không thể thiếu, đồng thời phản ánh những tri thức văn hóa dân gian, quan niệm về thế giới nhân sinh quan gắn liền với tín ngưỡng nông nghiệp của cộng đồng cư dân nơi đây.

Indonesia và Việt Nam tăng cường hợp tác và đoàn kết vì một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng
Indonesia và Việt Nam tăng cường hợp tác và đoàn kết vì một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng

(ĐCSVN) - Trong năm 2022, mối quan hệ Việt Nam - Indonesia có tiền đề để tiến lên một tầm cao mới, đồng thời có đóng góp hơn nữa vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Đây là chia sẻ của Đại sứ Cộng hoà Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi khi trả lời phỏng vấn Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần 2022.

Tin ở mùa xuân
Tin ở mùa xuân

(ĐCSVN) - Đất trời vào xuân, lòng người cùng vào xuân, phơi phới một niềm lạc quan và tin yêu, hy vọng gieo khắp chốn về những tươi mới hứa hẹn cho những khởi đầu mới.

Phòng chống thiên tai năm 2022 Không để bị động, bất ngờ
Phòng chống thiên tai năm 2022: Không để bị động, bất ngờ

(ĐCSVN) - Năm 2021 vừa qua, dù vẫn còn đó những tổn thất nặng nề chưa thể khắc phục bởi đợt thiên tai dồn dập, khốc liệt cuối năm 2020 trên dải đất miền Trung, cùng với thách thức kép khi đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) đã khắc phục khó khăn, bám sát vai trò, chức năng quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam thích ứng an toàn để giữ đà phát triển GTVT
Tổng cục Đường bộ Việt Nam thích ứng an toàn để giữ đà phát triển GTVT

(ĐCSVN) - Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) Nguyễn Văn Huyện đánh giá, trong công tác quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT) đường bộ năm 2021, Tổng cục đã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo trì KCHTGT đường bộ và dự toán chi được giao. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị đã tổ chức công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác hệ thống quốc lộ, cầu, hầm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt đáp ứng nhu cầu vận tải, nhu cầu đi lại của người dân.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam thích ứng an toàn để giữ đà phát triển GTVT
Tổng cục Đường bộ Việt Nam thích ứng an toàn để giữ đà phát triển GTVT

(ĐCSVN) - Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) Nguyễn Văn Huyện, nhìn lại bức tranh đường bộ năm qua, dù phát triển mạnh mẽ với nhiều “điểm sáng” được đánh giá cao, song, không thể phủ nhận, đường bộ vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc đối với công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT) rất cần được tháo gỡ ngay từ đầu năm 2022 để làm tiền đề cho sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Tự hào với danh xưng luật sư Việt Nam
Tự hào với danh xưng luật sư Việt Nam

(ĐCSVN) - Chủ tịch LĐLS Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh tin tưởng, kỳ vọng nghề luật sư sẽ phát triển vững mạnh cùng với sự phát triển của đất nước, tiếp tục đóng góp tích cực vào cải cách tư pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Đăng kiểm bền bỉ góp sức để xã hội vượt khó do đại dịch
Đăng kiểm bền bỉ góp sức để xã hội vượt khó do đại dịch

(ĐCSVN) - Khởi đầu năm mới với niềm vui và cơ hội mới, nhìn lại bức tranh năm qua, lĩnh vực đăng kiểm đã tạo ra một “điểm sáng” quan trọng cho ngành giao thông vận tải (GTVT) trong nỗ lực “đi trước mở đường”, thích ứng an toàn để đẩy lùi đại dịch COVID-19, tiếp thêm “lực đẩy” cho sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội trong năm 2022.

Việt Nam - Thụy Sỹ Cùng nhìn lại 3 thập kỷ quan hệ hợp tác và phát triển
Việt Nam - Thụy Sỹ: Cùng nhìn lại 3 thập kỷ quan hệ hợp tác và phát triển

(ĐCSVN) - Trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp đầu Xuân mới, Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam Ivo Sieber khẳng định, trước những khó khăn từ đại dịch COVID-19, trong năm 2021, Việt Nam và Thụy Sỹ vẫn đứng trước nhiều cơ hội thắt chặt mối quan hệ hợp tác năng động giữa hai nước. Cùng bên nhau, những người bạn Việt Nam và Thụy Sỹ đã khiến năm 2021 trở nên đặc biệt nhất có thể.

Ngành Y tế tập trung cao nhất thực hiện thành công Chương trình phòng, chống dịch COVID-19
Ngành Y tế tập trung cao nhất thực hiện thành công Chương trình phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn và vẫn diễn biến phức tạp, vì vậy, trong năm 2022, ngành Y tế xác định nhiệm vụ trước mắt và ưu tiên hàng đầu là tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, triển khai thực hiện thành công Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn (2022-2023).

Ngoại giao kinh tế - Thúc đẩy nền kinh tế phát triển
Ngoại giao kinh tế - Thúc đẩy nền kinh tế phát triển

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Quang Minh đã điểm những nét lớn của công tác ngoại giao kinh tế trong năm qua để thấy dịch bệnh không ngăn cản được những nỗ lực to lớn của ngành Ngoại giao góp phần đưa đất nước vượt qua những thời khắc sinh tử và thúc đẩy nền kinh tế tiếp tục phát triển.

Văn hóa là một trụ cột quan trọng của công tác đối ngoại
Văn hóa là một trụ cột quan trọng của công tác đối ngoại

(ĐCSVN) - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, ngoại giao văn hóa là một trụ cột quan trọng của công tác đối ngoại, góp phần nâng tầm và làm lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Chân trời mới của sự phát triển
Chân trời mới của sự phát triển

(ĐCSVN) - Năm 2021 là năm đầu tiên Quảng Trị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mở đầu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, tạo nền tảng để “đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước; năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước”.

10 sự kiện nổi bật ngành Công Thương năm 2021
10 sự kiện nổi bật ngành Công Thương năm 2021

(ĐCSVN) - Sản xuất công nghiệp vượt qua khó khăn, sự phát triển của thương mại điện tử, xuất nhập khẩu vượt kỷ lục đạt gần 670 tỷ USD... là những sự kiện nổi bật của ngành Công Thương năm 2021.

Việt Nam - Romania không ngừng thúc đẩy, xây dựng quan hệ hữu nghị truyền thống
Việt Nam - Romania không ngừng thúc đẩy, xây dựng quan hệ hữu nghị truyền thống

(ĐCSVN) - “Bảy thập kỷ qua là nhân chứng lịch sử, ghi nhận chặng đường mà thế hệ người dân Việt Nam và Romania không ngừng thúc đẩy, xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, dựa trên sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau”. Đó là nhận định của Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp Năm mới Nhâm Dần 2022.

Ngành Nông nghiệp thích ứng an toàn, linh hoạt để tiếp tục gặt hái thành công
Ngành Nông nghiệp thích ứng an toàn, linh hoạt để tiếp tục gặt hái thành công

(ĐCSVN) - Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi tác động của đại dịch COVID-19 gây đứt gãy nhiều chuỗi cung ứng và xáo trộn các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng Ngành NN&PTNT vẫn về đích với những con số ngoạn mục. Đây là tiền đề, động lực quan trọng để ngành tiếp tục phấn đấu gặt hái được những thành công mới trong năm 2022.

Ngành Giao thông vận tải nỗ lực thực hiện mục tiêu kép trong năm mới
Ngành Giao thông vận tải nỗ lực thực hiện mục tiêu kép trong năm mới

(ĐCSVN) - Hòa vào niềm vui đón xuân mới của đất nước, trước muôn vàn thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra, ngành Giao thông vận tải (GTVT) đặt quyết tâm rất lớn, khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để duy trì, đảm bảo hoạt động vận tải được thông suốt, an toàn, kịp thời trong điều kiện dịch bệnh nhằm phục vụ mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Quan hệ Việt Nam – Campuchia phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả
Quan hệ Việt Nam – Campuchia phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả

(ĐCSVN) – Trải qua những thăng trầm của lịch sử, quan hệ Việt Nam - Campuchia đã được thử thách, tôi luyện và phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc. Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng xung quanh vấn đề này.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông
Thủ tướng kiểm tra tiến độ Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Ngày 4/2, sau khi kiểm tra công tác thi công các dự án cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 và cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu qua địa phận các tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa – Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì họp kiểm điểm tiến độ Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.