Tưng bừng Lễ hội mừng lúa mới của đồng bào S’tiêng

Thứ năm, 03/02/2022 20:44
(ĐCSVN) - Hằng năm, cứ vào tháng 12 âm lịch hàng năm, đồng bào dân tộc S’tiêng ở Bình Phước lại tưng bừng tổ chức Lễ hội mừng lúa mới. Đây là lễ hội quan trọng và lớn nhất trong năm của người S’tiêng để tạ ơn các vị thần linh, đất trời đã phù hộ người dân làng sau một mùa vụ bội thu, đồng thời cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt.
 Đồng bào S’tiêng ở Bình Phước tưng bừng tổ chức Lễ hội mừng lúa mới.

Bình Phước là một tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, toàn tỉnh có 40 thành phần dân tộc thiểu số, với 198.884 người, chiếm 19,67% dân số toàn tỉnh. Lễ hội mừng lúa mới là lễ hội truyền thống của người S’tiêng, đây cũng là lễ hội quan trọng và lớn nhất trong năm của người đồng bào S’tiêng để tạ ơn các vị thần linh, đất trời đã phù hộ người dân làng sau một mùa vụ bội thu, đồng thời cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt. Theo quan niệm của người đồng bào S’tiêng, dù khó khăn hay sung túc, hằng năm dân làng vẫn phải duy trì mừng lúa mới.

Vì vậy, cứ đến tháng 12 âm lịch hằng năm, khi những cánh đồng lúa chín vàng đã được gặt hái xong xuôi thì đồng bào S’tiêng lại tưng bừng tổ chức Lễ hội mừng lúa mới để dân làng được quây quần, tụ hội làm lễ tạ ơn các đấng thần linh, đất trời đã phù hộ cho họ có được mùa màng bội thu. Đồng thời cũng là để cầu chúc cho năm sau thần linh tiếp tục ban mưa thuận, gió hòa cho mùa màng tươi tốt.

 Việc tổ chức lễ hội vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán và đúng vào thời điểm bà con đã thu hoạch xong nên thu hút rất đông người dân tham gia.

Lễ hội cũng là dịp để người dân được nghỉ ngơi sau một mùa làm việc vất vả, đồng thời đây còn là nơi để mọi người trao đổi kinh nghiệm sản xuất, thanh niên, nam nữ được vui chơi, nhảy múa, ca hát và uống rượu cần, ăn cơm mới…

Từ sáng sớm, từng nhóm người làm các phần việc của mình theo sự phân công từ trước, người già làm cây nêu, những người khác thì mổ lợn, gà, chặt ống tre, người thì cho gạo vào ống để nấu cơm lam.

Buổi tối là lúc lễ hội chính thức diễn ra, Ban tổ chức bố trí đội múa cồng chiêng của đồng bào dân tộc S’tiêng, đây là nội dung không thể thiếu của lễ hội, là màu sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Sau khi kết thúc màn biểu diễn múa cồng chiêng, bắt đầu bằng lễ cúng mừng lúa mới, các già làng làm lễ và khai rượu cần, mời khách bắt đầu bằng chén rượu cần, cơm lam, thịt nướng... Vừa thưởng thức rượu và các món ăn, khách vừa được thưởng thức múa cồng chiêng do những chàng trai, cô gái người đồng bào S’tiêng thể hiện.

Ông Điểu Cần - Trưởng thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cho biết: Lễ hội mừng lúa mới của đồng bào S’tiêng luôn được duy trì tổ chức để nhắc nhở thế hệ trẻ phải biết kế thừa, giữ gìn phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống đầy bản sắc của cha ông để lại./.

Bài, ảnh: KC
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực